Hotgirl bóng chuyền xứ Nghệ 'mê đắm' Messi

(Baonghean.vn) – Là một VĐV bóng chuyền chuyên nghiệp, Lê Thị Thanh Liên lại đặc biệt yêu thích bóng đá và thần tượng siêu sao người Argentina – Lionel Messi.

Libero Lê Thị Thanh Liên sinh năm 1993, cao 1m55, trước khi chính thức trở thành VĐV của Hóa chất Đức Giang Hà Nội, cô thuộc biên chế của đội bóng chuyền nữ Nghệ An. Do Nghệ An thi đấu ở hạng A1 nên những năm trước đây cô góp mặt trong màu áo nhiều đội bóng ở hạng đội mạnh như: Bia Sài Gòn TBD, Cao su Phú Riềng…

Từ năm 16 tuổi, Thanh Liên đã là Libero chính của đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Quốc gia Việt Nam. Trong 3 năm liên tiếp từ 2010-2012, Lê Thị Thanh Liên đều có tên trong danh sách tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Quốc gia.

Nữ VĐV bóng chuyền Thanh Liên. Ảnh: Internet
Nữ VĐV bóng chuyền Thanh Liên. Ảnh: Internet

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê Hợp Thành - Yên Thành nơi chỉ biết đến cây lúa, sống nhờ cây lúa, lớn lên từ cây lúa. Nhưng ngay từ nhỏ "Nấm Lùn Xinh" (Nick name của Thanh Liên) đã có tình yêu mãnh liệt với bóng chuyền. Năm học lớp 6 cô là một trong những học sinh nhỏ nhất, nhưng bằng tình yêu, sự nhiệt huyết, nhanh nhẹn, và một chút tố chất với "volleyball" cô đã được gọi vào đội tuyển của trường tham dự hội khoẻ phù đổng năm đó.

Dù đến với bóng chuyền sớm như vậy, nhưng cô gái sinh năm 1993 lại tập bóng chuyền nghiêm túc ở độ tuổi trăng rằm. Năm 15 tuổi cô được tuyển vào đội bóng năng khiếu của tỉnh Nghệ An cũng từ đây cuộc đời bóng chuyền của Libero chúng ta bắt đầu một chương mới.

Diện mạo VĐV Thanh Liên xinh không thua kém gì các hotgirl. Ảnh: NVCC
Diện mạo VĐV Thanh Liên xinh không thua kém gì các hotgirl. Ảnh: NVCC

Một năm sau ngày vào đội năng khiếu đó. Với nhiều người "năm năm còn như giấc ngủ trưa nhưng với Liên nó là quá đủ. Cô được gọi vào tuyển trẻ Quốc gia và tham dự giải đấu quốc tế đầu tiên trong cuộc đời. Cùng với những Tạ Diệu Linh (TTLVPB) Nguyễn Thị Kim Liên (VTVBDLA) Lê Thị Thanh Liên luôn được đánh giá là Libero hàng đầu của Việt Nam.

Với tinh thần nhiệt huyết máu lửa với những pha bay người cứu bóng đẹp mắt với tình yêu mãnh liệt với bóng chuyền cùng với đó là những pha cứu bóng bằng chân không một ai làm được. Đó có thể là những gì để khiến tôi và chúng ta nhớ đến cô.

Ở độ tuổi 25 trên sân có thể cô là một cô gái mạnh mẽ nhưng khi rời sân Thanh Liên cũng chỉ là một cô gái. Đã là con gái thì cũng có những đam mê, đam mê của cô là thích làm đẹp, thích mua sắm, đọc báo, xem bóng chuyền.

Thanh Liên xinh xắn, tài năng và giỏi giang. Ảnh: NVCC
Thanh Liên xinh xắn, tài năng và giỏi giang. Ảnh: NVCC

Đặc biệt, Thanh Liên còn là một tín đồ, hâm mộ và yêu thích siêu sao Lionel Messi. Khi được hỏi nếu không có bóng chuyền em sẽ làm gì? Cô trả lời nhẹ nhàng :“Có lẽ em sẽ đi học giống các bạn, nhưng thật sự em rất yêu bóng chuyền, nên nếu không thể trở thành 1 VĐV chuyên nghiệp thì em sẽ đi học để sau này trở thành một HLV”.

Cũng như bao vận động viên khác ,cô gái chúng ta cũng đang tập luyện cố gắng từng ngày để một ngày được mang trên ngực cờ đỏ sao vàng được đứng trên những sân thi đấu tầm cỡ. Cô ấy tiết lộ :“Em rất thích Libero Sano của đội tuyển bóng chuyền nữ Nhật Bản, chị ấy là một Libero dũng cảm và luôn có những pha bay người cứu bóng đẹp mắt, quả thật Sano là một tượng đài để em có thể học hỏi nhiều điều”– Thanh Liên chia sẻ.

VĐV Lê Thị Thanh Liên

Câu lạc bộ: Hóa chất Đức Giang Hà Nội 

Ngày sinh: 07/04/1993 Quê quán: Yên Thành, Nghệ An 

Chiều cao: 155 cm Cân nặng: 54 kg 

Vị trí: Libero

Thành tích: VĐV phòng thủ xuất sắc nhất Cúp bóng chuyền Đắk Nông 2016 

CLB khởi đầu: Nghệ An 

CLB hiện tại: Hóa chất Đức Giang Hà Nội 

Bật đà: 263 cm, Bật chắn: 255 cm.


Tuấn Khang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới