Houthi sử dụng 14 máy bay không người lái tấn công Saudi Arabia, Liên quân Arab đáp trả

Liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu cùng ngày cũng thông báo đã tấn công 13 mục tiêu quân sự của Houthi tại Yemen.
Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 20/11 tuyên bố đã sử dụng 14 máy bay không người lái tấn công một số thành phố của Saudi Arabia, bao gồm cả cơ sở dầu khí ở thành phố Jeddah.

Ngoài ra, các mục tiêu mà Houthi tấn công được thông báo là các cơ sở quân sự tại Thủ đô Riyadh, Jeddah, Abha, Jizan và Najran.

Khói bốc lên sau một vụ không kích của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu nhằm vào các mục tiêu của phiến quân Houthi ở khu vực Algevinh thuộc tỉnh Marib (Yemen), hồi tháng 4/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Khói bốc lên sau một vụ không kích của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu nhằm vào các mục tiêu của phiến quân Houthi ở khu vực Algevinh thuộc tỉnh Marib (Yemen), hồi tháng 4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện Saudi Arabia chưa đưa ra bình luận trước tuyên bố này. Tuy nhiên, Liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu cùng ngày cũng thông báo đã tấn công 13 mục tiêu quân sự của Houthi tại Yemen.

Theo Liên quân Arab, họ đã tấn công các kho vũ khí, hệ thống phòng không, các cơ sở máy bay không người lái của Houthi tại tỉnh Sanaa, Saada và Marib./.

Tin mới