Huấn luyện viên Ấn Độ gửi 'chiến thư' tới Đội tuyển Việt Nam; Tuyển Nga bị cấm tham dự EURO 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Huấn luyện viên Ấn Độ gửi “chiến thư” tới Đội tuyển Việt Nam; Giám đốc Chelsea bị đuổi việc vì quấy rối tình dục nữ đối tác; Tuyển Nga bị cấm tham dự EURO 2024... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Huấn luyện viên Ấn Độ gửi “chiến thư” tới Đội tuyển Việt Nam

Huấn luyện viên Igor Stimac của Đội tuyển Ấn Độ khẳng định tham vọng giành chiến thắng trước Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Singapore để vô địch giải giao hữu quốc tế trên sân Thống Nhất.

Huấn luyện viên Igor Stimac tham dự cuộc họp báo trước giải đấu chỉ ít giờ sau khi toàn đội Ấn Độ có mặt ở TP.Hồ Chí Minh vào rạng sáng 21/9. Theo lịch thi đấu, đội bóng Nam Á sẽ chạm trán Đội tuyển Singapore vào ngày 24/9 và Đội tuyển Việt Nam vào ngày 27/9.

Nhà cầm quân người Croatia đánh giá cao sức mạnh của Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Singapore khi chia sẻ: “Việt Nam và Singpore là hai đội tuyển có sức cạnh tranh rất cao. Họ sở hữu nhiều cầu thủ trẻ tài năng. Thật tuyệt vời khi chúng ta sẽ được chứng kiến các cầu thủ trẻ thể hiện năng lực của mình ở trên sân trong các trận đấu sắp tới”.

Đáng chú ý, Đội tuyển Ấn Độ không có lực lượng mạnh nhất khi sang Việt Nam, nhưng Huấn luyện viên Igor Stimac tự tin khẳng định mục tiêu của đội bóng là giành chức vô địch giải giao hữu quốc tế trên sân Thống Nhất.

Huấn luyện viên Igor Stimac tại cuộc họp báo sáng 21/9. Ảnh: Hữu Khoa

Huấn luyện viên Igor Stimac tại cuộc họp báo sáng 21/9. Ảnh: Hữu Khoa

“Chúng tôi mang sang đây đội hình được đánh giá là giàu sức trẻ nhất so với các đội tuyển khác. Khó có thể nói đây là lực lượng mạnh nhất của Đội tuyển Ấn Độ bởi chúng tôi đang trong quá trình làm mới. Chúng tôi cũng không có cầu thủ nào thi đấu tại nước ngoài, nhưng điều đó sẽ đến sớm thôi bởi chúng tôi có định hướng rõ ràng về phát triển bóng đá. Hơn nữa, bóng đá Ấn Độ rất có tiềm năng vì là quốc gia rộng lớn, có rất nhiều người hâm mộ bóng đá cũng như tham gia tập luyện và thi đấu bóng đá” – Huấn luyện viên Igor Stimac cho hay.

Vị thuyền trưởng Đội tuyển Ấn Độ nói thêm: “Trước hết, chúng tôi muốn rà soát phong độ của các cầu thủ trong lực lượng Đội tuyển Ấn Độ thời điểm hiện tại. Tất nhiên khi tham dự giải đấu, chúng tôi luôn muốn giành chiến thắng, muốn giành cúp vô địch. Tôi nghĩ rằng Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Singapore cũng có suy nghĩ như vậy. Trong bóng đá mọi điều đều có thể xảy ra”.

Giám đốc Chelsea bị đuổi việc vì quấy rối tình dục nữ đối tác

Tân Giám đốc Thương mại Damian Willoughby vừa bị Chelsea sa thải sau cáo buộc quấy rối tình dục đối tác.

"Chelsea xác nhận chấm dứt hợp đồng với Giám đốc Thương mại Damian Willoughby. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức", Câu lạc bộ thành London phát đi thông báo hôm 21/9, "Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng về những tin nhắn không hay mà ông Willoughby gửi đi, đúng với những cáo buộc trước đó".

"Dù những tin nhắn được gửi trước khi ông Willoughby làm việc cho đội bóng nhưng hành vi đó hoàn toàn trái ngược với môi trường làm việc và văn hóa mà Chelsea đang xây dựng", đội chủ sân Stamford Bridge nhấn mạnh.

Chân dung vị Giám đốc vừa bị Chelsea sa thải.

Chân dung vị Giám đốc vừa bị Chelsea sa thải.

Damian Willoughby được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc thương mại của Chelsea đầu tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, vị này sớm mất việc. Chuyên gia quản lý tài chính bóng đá Catalina Kim tố cáo lãnh đạo Chelsea rằng ông Willoughby thường xuyên gửi những tin nhắn quấy rối, gạ gẫm.

Theo Sun Sports, sự việc trở nên nghiêm trọng bởi bà Kim là đối tác lớn và đang muốn đầu tư vào đội chủ sân Stamford Bridge. Trước những đề nghị khiếm nhã của ông Willoughby, nữ môi giới tài chính bóng đá có tiếng tại Anh lập tức gửi đơn tố cáo đến cấp trên của vị này là Giám đốc Điều hành Tom Glick.

The Times tiết lộ ông Willoughby nhắn tin quấy rối tình dục bà Kim suốt từ mùa hè năm ngoái đến nay. Đó là thời điểm bà Kim muốn Willoughby giới thiệu gặp mặt Giám đốc Điều hành Man City, Ferran Soriano.

Tuyển Nga bị cấm tham dự EURO 2024

Trong thông báo trên trang chủ, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) xác nhận tuyển Nga không được phép tham dự vòng loại EURO 2024. UEFA cho biết: “Tất cả các đội bóng của Nga đang bị đình chỉ theo quyết định của Ủy ban điều hành UEFA từ ngày 28/2/2022, quyết định được Tòa án trọng tài thể thao thông qua vào ngày 15/7/2022. Do đó, tuyển Nga không được đưa vào danh sách bốc thăm chia bảng vòng loại EURO 2024”.

UEFA cũng cho biết thêm, tuyển Belarus dù có liên quan đến sự cố của tuyển Nga, nhưng vẫn có tên trong lễ bốc thăm vòng loại EURO 2024.

Tuyển Nga không được tham dự EURO 2024. Nguồn: Getty Images

Tuyển Nga không được tham dự EURO 2024. Nguồn: Getty Images

Đây là giải đấu lớn thứ 2 liên tiếp tuyển Nga bị cấm tham dự vì xung đột vũ trang với Ukraine. Trước đó, đội tuyển này đã bị FIFA loại khỏi vòng play-off tranh vé dự World Cup 2022 vào tháng 3 năm nay. Bên cạnh lệnh cấm này, UEFA cũng đã giữ nguyên lệnh cấm các Câu lạc bộ của Nga thi đấu tại các giải Champions League, Europa League và Conference League mùa này và có thể cả ở mùa bóng tới.

Việc tuyển Nga bị cấm dự EURO 2024, vòng loại giải vô địch châu Âu này còn 53 đội tuyển được chia vào 7 bảng với mỗi bảng 5 đội và 3 bảng có 6 đội. 10 đội đứng đầu mỗi bảng, và 10 đội nhì bảng giành vé vào vòng chung kết. 3 suất còn lại sẽ được quyết định qua vòng play-off diễn ra vào tháng 3/2024.

Tại vòng chung kết EURO 2024 do nước Đức làm chủ nhà, nên đội tuyển nước này đã có suất vào Vòng chung kết với tư cách chủ nhà. Dự kiến, vòng loại EURO 2024 sẽ kéo dài khoảng 1 năm, từ tháng 3/2023 đến tháng 3/2024. Vòng chung kết EURO 2024 sẽ diễn ra tại Đức từ ngày 14/6-14/7/2024./.

Huấn luyện viên Park Hang-seo: Các cầu thủ trẻ đã tạo được niềm tin

Tối ngày 21/9, tuyển Việt Nam đã có trận ra quân gặp tuyển Singapore trong khuôn khổ giải giao hữu quốc tế 2022 do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức. Đây là giải đấu nằm trong tiến trình chuẩn bị cho AFF Cup 2022.

Sau 90 phút thi đấu chính thức, với sức mạnh vượt trội, tuyển Việt Nam đã dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 4-0. Xuyên suốt chiến thắng của tuyển Việt Nam, nhiều gương mặt trẻ đã có cơ hội được thể hiện và chứng minh tài năng.

HLV Park Hang-seo muốn tạo 2 đội hình có thể thi đấu ở 2 trận giao hữu

HLV Park Hang-seo muốn tạo 2 đội hình có thể thi đấu ở 2 trận giao hữu

Phát biểu sau trận đấu, Huấn luyện viên Park Hang-seo nhận định, tuyển Việt Nam đang bắt đầu một giai đoạn mới, với thử thách mới và cần phải có sự chuẩn bị cho AFF Cup. Vì thế không thể nói ai là cầu thủ trụ cột ở thời điểm này.

"Trước trận đấu tôi cũng đã nói đợt tập trung này chúng ta có 10 cầu thủ dưới U23 và mục tiêu đầu tiên của tôi là tăng tính kết dính cho lối chơi, thử nghiệm cầu thủ mới. Trong số 6 cầu thủ trẻ ra sân, trừ Văn Khang, những người còn lại đều chơi từ 45 phút trở lên. Về chiến thuật, những cầu thủ trẻ còn ít nhiều bỡ ngỡ và gặp khó khăn trong việc thích ứng. Tuy nhiên, về tinh thần thi đấu, ít nhất họ đã tạo niềm tin nơi tôi" - Huấn luyện viên Park Hang-seo nói.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cho biết, thông qua 2 trận đấu, ông muốn tạo ra 2 đội hình có thể thi đấu. Do vậy, những cầu thủ khác của đội tuyển Việt Nam sẽ được trao cơ hội trong trận đấu với Ấn Độ sau đây 6 ngày.

Về phần mình, Huấn luyện viên Nishigaya Takayuki của Singapore cho biết: "Điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam theo tôi là khả năng duy trì trận đấu với cường độ cao từ phút đầu tiên tới phút 90. Đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ giỏi và chơi tốt trong trận đấu".

Theo nhà cầm quân người Nhật Bản, đây là trận đấu để cầu thủ trẻ Singapore có thể học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Trong tương lai, cầu thủ của quốc đảo sư tử sẽ thích ứng được với những trận đấu như thế này. Đồng thời, ông cũng tin tưởng rằng, tại AFF Cup, đội tuyển Singapore sẽ thi đấu tốt hơn nữa.

Tin mới