Huấn luyện viên Huy Hoàng: 'Cuộc đọ sức trên sân Vinh đúng với tính chất của trận Derby Nghệ Tĩnh'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sau trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 8 V.League 2023, huấn luyện viên Huy Hoàng cho rằng, trận đấu này đã diễn ra khá hấp dẫn và đúng với tính chất của trận Derby Nghệ Tĩnh.
Xuân Mạnh thực hiện pha kiến tạo chính xác mang về bàn gỡ hoà cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Phi Hùng

Xuân Mạnh thực hiện pha kiến tạo chính xác mang về bàn gỡ hoà cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Phi Hùng

Trận đấu trên sân Vinh tại vòng 8 V.League 2023 giữa Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có tính chất vô cùng quan trọng, quyết định lớn đến cuộc đua vào nhóm 8 đội sau khi kết thúc giai đoạn 1 của mùa giải. Chính vì vậy hai đội đã nhập cuộc với quyết tâm rất cao.

Hà Tĩnh dù phải thi đấu trên sân khách nhưng được sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ đã trình diễn lối chơi khá thuyết phục. Đội quân của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đã chủ động kiểm soát trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn.

Bước sang hiệp 2, đội bóng này đã nhân đôi được cách biệt. Những tưởng Sông Lam Nghệ An sẽ vỡ trận và nhận thất bại ngay trên "thánh địa" Vinh, nhưng họ đã vùng dậy mạnh mẽ và liên tục tạo ra sóng gió trước khung thành của thủ môn Quang Tuấn.

2 bàn thắng sau đó của Olaha và Soladio đã đưa trận đấu về vạch xuất phát. Những phút cuối trận, Sông Lam Nghệ An quyết tâm dâng cao để tìm kiếm chiến thắng. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn dừng lại ở tỷ số 2-2.

Nhìn lại trận đấu có thể khẳng định đây là cuộc đọ sức hấp dẫn, mang đậm tính cống hiến. Bên cạnh đó, dù thời tiết khắc nghiệt nhưng nhịp độ trận đấu luôn được duy trì ở mức khá cao.

Ngoài ra, 2 huấn luyện viên cũng đã có màn đấu trí hết sức quyết liệt khi liên tục thay đổi đấu pháp. Vì thế có tới 4 bàn thắng được ghi, qua đó mang đến trận cầu đáng xem trên sân Vinh.

Huấn luyện viên Huy Hoàng chia sẻ sau trận đấu. Ảnh: Chung Lê

Huấn luyện viên Huy Hoàng chia sẻ sau trận đấu. Ảnh: Chung Lê

Sau trận đấu, Huấn luyện viên Huy Hoàng chia sẻ: "Như các bạn đã thấy đấy, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hơn chúng tôi 1 điểm. Thật lòng chúng tôi rất muốn thắng họ và ngược lại Hà Tĩnh cũng rất muốn thắng Sông Lam Nghệ An để củng cố vị trí trên bảng xếp hạng. Trong trận đấu thì mỗi đội kiểm soát được 1 hiệp và có tới 4 bàn thắng được hai đội tạo ra. Tôi thấy đây là trận đấu hấp dẫn và đúng với tính chất của trận Derby Nghệ Tĩnh".

Có thể nói, ở trận đấu này hai đội đã mang đến nhiều điểm sáng trong cách tấn công. Trong đó, Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công khai thác rất tốt thế mạnh của hai tiền đạo ngoại binh. Đội bóng này thường xuyên tổ chức được các pha phối hợp có độ nhuyễn và tiềm ẩn nhiều bất ngờ. Điều này gây nên những khó khăn không nhỏ cho các trung vệ Sông Lam Nghệ An.

Chiều ngược lại, hàng công của đội bóng xứ Nghệ cũng đã đưa ra được nhiều phương án lên bóng có tính đa dạng cao. Đặc biệt trong hiệp 2, sự xuất hiện của tuyển thủ U22 Việt Nam Đinh Xuân Tiến đã tạo ra nhiều ý tưởng trong cách tiếp cận khung thành của Hà Tĩnh.

Nói về cách dùng người trong trận đấu này, huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An cho hay: "Đinh Xuân Tiến sau khi trở về từ SEA Games 32 chưa đảm bảo được 100% thể lực, nên chúng tôi quyết định sẽ sử dụng cậu ấy ở hiệp 2. Khi được vào sân từ băng ghế dự bị, cầu thủ U22 Việt Nam đã cho thấy được khả năng trong kiểm soát bóng và tổ chức lối chơi cho toàn đội".

Khách quan mà nói đây là trận đấu đáng xem của cả hai đội. Bởi sau quãng nghỉ kéo dài hơn 1 tháng, khi trở lại Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng bắt nhịp được với guồng quay của V.League. Tuy nhiên, nếu xét kỹ thì Sông Lam Nghệ An vẫn còn đó những hạn chế ở hàng thủ. Khả năng đeo bám, đọc tình huống của các trung vệ chưa tốt. Ngoài ra, các cầu thủ vẫn thường xuyên để xảy ra những lỗi không đáng có. Minh chứng rõ nhất ở bàn thắng thứ 2 của đội khách, khi Vysta đánh đầu hụt đưa bóng đến chân của Pinto. Tiền đạo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xuất hiện trong vòng cấm nhưng không một cầu thủ nào của Sông Lam Nghệ An theo kèm. Để rồi sau đó chân sút này dễ dàng đánh bại Văn Việt ở cự ly hơn 10m. Ngoài ra sự hớ hênh, chuệch choạc ở tuyến phòng thủ của đội chủ sân Vinh vẫn liên tục xuất hiện trong trận đấu này. Điều đó đã giúp hàng công của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thường xuyên tìm được khoảng trống để xâm nhập vòng cấm của Sông Lam Nghệ An.

Nói về điều này, nhà cầm quân đội chủ sân Vinh chia sẻ: "Phải nói rằng trong một vài thời điểm của trận đấu, hàng thủ của chúng tôi chơi chưa được tốt. Chúng tôi cần phải tập luyện thêm cho hàng phòng ngự. Trong trận đấu này chúng tôi buộc phải đưa Đình Hoàng vào chơi thay vị trí trung vệ của Bá Sang. Bởi cầu thủ này bị dính chấn thương nhẹ, nên chúng tôi không dám mạo hiểm sử dụng cậu ấy. Chính vì vậy hàng phòng ngự Sông Lam Nghệ An hơi xộc xệch. Mặc dù thủ môn Văn Việt đã chơi rất tốt nhưng thủ môn chính Văn Hoàng là người có nhiều kinh nghiệm trận mạc hơn. Vì thế tôi hy vọng trận tới đây thủ môn này sẽ kịp bình phục chấn thương để quay trở lại thi đấu".

Những vòng đấu sắp tới, Sông Lam Nghệ An sẽ phải chạm trán với những đội bóng rất mạnh, giàu tiềm lực. Cụ thể vòng 9, vòng 10, Sông Lam Nghệ An sẽ hành quân đến sân Hàng Đẫy để đối đầu với Công An Hà Nội và Viettel. Sau đó vòng 12 đội chủ sân Vinh sẽ đọ sức với Bình Định. Lượt đấu cuối của giai đoạn 1 sẽ gặp Nhà đương kim vô địch Hà Nội FC.

Nhìn vào lịch thi đấu có thể thấy chặng đường đua tranh vào nhóm 8 đội của Sông Lam Nghệ An sắp tới sẽ đầy chông gai và thử thách. Muốn hướng đến được mục tiêu đã đặt ra trước đó, thầy trò Huy Hoàng cần nhanh chóng khắc phục những hạn chế ở hàng thủ. Bởi tất cả các đội bóng muốn thành công thì vấn đề đầu tiên mà các huấn luyện viên cần làm là quản lý được sai lầm và hạn chế bàn thua. Ngoài ra, Sông Lam Nghệ An cần phải đặt quyết tâm giải quyết từng trận đấu một. Và xem mỗi trận đấu như là trận chung kết. Nếu giải quyết được điều đó, đội chủ sân Vinh hoàn toàn có cơ hội để ghi tên mình vào nhóm 8 đội sau khi hoàn thành giai đoạn 1 của V.League 2023.

Hướng về những trận đấu tới, huấn luyện viên Huy Hoàng đặt quyết tâm: "Trong các lượt trận tiếp theo chúng tôi cần giành càng nhiều điểm càng tốt. Tôi nghĩ mọi đối thủ đều như nhau và Sông Lam Nghệ An chẳng ngán đối thủ nào"./.

Tin mới