Huấn luyện viên Huy Hoàng thừa nhận Sông Lam Nghệ An đá chưa tốt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong buổi họp báo sau trận đấu giữa Nam Định và Sông Lam Nghệ An, huấn luyện viên Huy Hoàng thừa nhận Sông Lam Nghệ An đá chưa tốt nên khán giả chưa đến sân.
Huấn luyện viên Huy Hoàng trả lời trong buổi họp báo. Ảnh: Hải Hoàng

Huấn luyện viên Huy Hoàng trả lời trong buổi họp báo. Ảnh: Hải Hoàng

Trước khi bước đến vòng đấu thứ 6, Sông Lam Nghệ An vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng, vì thế huấn luyện viên Huy Hoàng và các học trò đặt quyết tâm sẽ giành điểm trên sân Thiên Trường để lấy lại sự tự tin để bước tiếp chặng đường gian nan phía trước của V.League 2023. Để làm được điều này, đội chủ sân Vinh đã chọn lối đá phòng ngự phản công để hạn chế sức mạnh của chủ nhà. Tuy nhiên, với sai lầm của hàng thủ, Sông Lam Nghệ An đã phải trả giá bằng bàn thua ở phút 36.

Sang hiệp 2, Sông Lam Nghệ An cố gắng dâng cao để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng với lối chơi thiếu ý tưởng đội chủ sân Vinh đã không thể tìm được đường vào khung thành của Nguyên Mạnh.

Sau trận đấu huấn luyện viên Huy Hoàng giãi bày: "Sông Lam Nghệ An có nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được. Khi hàng phòng ngự mắc sai lầm, chúng tôi đã phải trả giá. Sông Lam Nghệ An dứt điểm chưa tốt, đó là trách nhiệm của tôi. Tôi đã động viên cầu thủ Sông Lam Nghệ An rằng, trận gặp Nam Định rất khó khăn, nhưng sau 90 phút, khán giả có thể thấy rằng chúng tôi đã nỗ lực hết sức, thi đấu hết mình. Tôi nghĩ trận đấu này có kết quả ra sao thì vẫn đầy đủ tính cống hiến".

Khác với không khí trên sân vận động Thiên Trường, tại sân Vinh không nhiều khán giả đến sân để theo dõi đội nhà thi đấu. Mặc dù tại sân đấu này từng được xem là chảo lửa thành Vinh. Để xảy ra điều này là do mùa giải này, Sông Lam Nghệ An đã trình diễn lối chơi thiếu thuyết phục, không mang được bản sắc xứ Nghệ như từng có trong quá khứ, vì vậy trải qua 6 vòng đấu, Sông Lam Nghệ An chỉ biết hòa và thua.

Huấn luyện viên Huy Hoàng chia sẻ: "Khán giả chưa chấp nhận vì đội không đá tốt trong các trận đã qua. Ban huấn luyện cùng toàn đội SLNA phải làm việc tốt hơn để kéo khán giả trở lại. Qua 5 vòng đấu chúng tôi chưa thắng, nên chúng tôi còn nhiều việc để làm. Những trận đấu tới, ban huấn luyện cùng các cầu thủ cần nhìn về phía trước để làm việc tốt hơn".

Tin mới