Huấn luyện viên Mano Polking: ‘Ông Park đã làm được nhiều điều, giúp bóng đá Việt Nam phát triển’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Dù đánh bại đội tuyển Việt Nam, nhưng Huấn luyện viên Mano Polking của Thái Lan vẫn dành những lời khen với người đồng nghiệp Park Hang-seo.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, Huấn luyện viên Mano Polking hạnh phúc chia sẻ: “Tất nhiên chúng tôi biết tầm quan trọng của giải đấu này và muốn trở thành đội bóng số 1 Đông Nam Á. Tôi luôn nói với cầu thủ rằng toàn đội phải nỗ lực hướng tới chiến thắng trong mọi trận đấu. Tất cả đã có một giải đấu khó tin, một hành trình khó tin. Chúng tôi đã hoàn thành tốt công việc của mình và tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các cầu thủ. Tôi nghĩ chúng tôi đã có một kế hoạch tốt”.

HLV Mano Polking đã có một giải đấu thành công. Ảnh Hải Hoàng

HLV Mano Polking đã có một giải đấu thành công. Ảnh Hải Hoàng

“Kết quả hòa 2-2 khiến Việt Nam buộc phải có được bàn thắng ở lượt về. Để ghi bàn được là khó chứ đừng nói đến kết quả hòa 3-3.

Tới khi Thái Lan có bàn mở tỷ số, Việt Nam cần phải ghi được 2 bàn thắng và điều đó đã đặt họ vào thế khó. Việt Nam nỗ lực chơi pressing nhưng các cầu thủ chúng tôi đã giữ được sự tập trung cần thiết để hóa giải đối phương.

Tôi vui với kết quả này và đặc biệt là việc toàn đội đã hòa làm một, thi đấu với một khối thống nhất để giành được chiến thắng.

Nói về mục tiêu trong tương lai, nhà cầm quân người Đức nhấn mạnh: “Tôi cũng chưa thể nói quá xa được nhưng tôi hi vọng bóng đá Thái Lan sẽ tiến từng bước một. Từ việc khẳng định vị thế ở Đông Nam Á, toàn đội sẽ hướng ra châu Á, cố gắng chơi tốt ở Asian Cup. Ở đó, chúng tôi sẽ có cơ hội đối đầu với Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia… và hi vọng toàn đội sẽ có được màn trình diễn tốt. Còn việc tham dự World Cup đòi hỏi rất nhiều điều mà không phải mình tôi làm được. Là một Huấn luyện viên trưởng, tôi chỉ có thể nói là việc thi đấu với các đội mạnh hơn là bước đi cần thiết để tiến bộ”.

Cuối cùng, ông Polking có những chia sẻ xúc động về Huấn luyện viên Park Hang-seo : “Tôi đã nói rồi, tôi không phải người duy nhất cảm thấy nhớ khi ông Park chia tay bóng đá Việt Nam đâu. Ông ấy đã làm được nhiều điều, giúp bóng đá Việt Nam phát triển, tạo ra những dấu ấn đáng nhớ cho bóng đá khu vực. Tôi tin tất cả mọi người sẽ nhớ những di sản mà ông Park để lại”.

Tin mới