Huấn luyện viên Park Hang-seo: Chúng tôi muốn trả món nợ với Thái Lan ở AFF Cup 2020

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chia sẻ tại cuộc họp báo trước trận chung kết lượt đi, Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng để trả lại món nợ với Thái Lan ở AFF Cup 2020.

“Trước khi AFF Cup bắt đầu, trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu, tôi có cuộc thảo luận với các cầu thủ. Chúng tôi đưa ra chủ đề như thế này: Với kết quả bốc thăm thì mục tiêu của đội như thế nào, và làm thế nào để đạt được. Tôi muốn các cầu thủ đề nghị Huấn luyện viên trưởng và VFF hỗ trợ. Nhưng họ không muốn nói tới chức vô địch mà muốn hướng tới trận chung kết. May mắn là hôm nay chúng ta đạt được điều đó”, Huấn luyện viên Park Hang-seo mở lời.

“Giờ thì chúng tôi có hai mục tiêu mới. Trong 5 năm qua, tôi dẫn dắt đội U23 và Đội tuyển quốc gia, chỉ thua duy nhất một trận đấu trước Thái Lan ở AFF Cup 2020. Chúng tôi muốn trả món nợ này. Đây cũng là giải đấu cuối cùng của tôi trên cương vị Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển quốc gia. Tôi sẽ cố gắng hết sức, làm thế nào để giành chức vô địch báo đáp tình cảm của người hâm mộ đã yêu quý, hỗ trợ chúng tôi thời gian vừa qua”, Huấn luyện viên Park Hang-seo nhấn mạnh.

HLV Park Hang-seo tại buổi họp báo trước trận chung kết lượt đi. Ảnh Hải Hoàng

HLV Park Hang-seo tại buổi họp báo trước trận chung kết lượt đi. Ảnh Hải Hoàng

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng Thái Lan không vắng nhiều trụ cột, chủ yếu chỉ là Chanathip. Trong khi đó, tuyển Việt Nam cũng vắng Công Phượng. Vì thế, việc đánh giá về các đội bóng cần có sự khách quan.

Trước 2 trận đấu quyết định tới ngôi vô địch, Huấn luyện viên Park khẳng định ông và các học trò luôn có sự tập trung cao nhất: “Tôi là Huấn luyện viên trưởng, luôn phải sinh hoạt theo một lịch trình. Tôi không làm việc cá nhân trong thời gian này, mà luôn phải tỉnh táo mới làm tốt được công việc. Tôi và các cầu thủ hạn chế tham gia các chương trình bên lề”.

“Trước mỗi giải đấu nào, trận đấu nào cũng như nhau. Chúng tôi có áp lực, nhưng toàn đội nỗ lực hành động thay vì lời nói, không tự gây ra áp lực cho mình. Điều đáng mừng là đội bóng không có cầu thủ nào chấn thương”. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết ông có tham khảo Huấn luyện viên Kim Pan Gon của Malaysia để đưa ra sách lược phù hợp cho trận quyết đấu với Thái Lan. “Chúng tôi về cơ bản đã phân tích xong Thái Lan. Trợ lý của tôi cũng sang Thái Lan để xem đội bóng này đá với Malaysia ở bán kết. Hôm qua tôi trao đổi với Huấn luyện viên Kim Pan Gon của Malaysia để tham vấn. Ông ấy là Huấn luyện viên Hàn Quốc và có hai trận đấu với Thái Lan ở bán kết”.

Về việc Huấn luyện viên Mano Polking nói Việt Nam chỉ thủ tốt còn tấn công không bằng Thái Lan, Huấn luyện viên Park đáp trả: “Đúng là hàng công họ mạnh, cầu thủ có kỹ thuật. Nhưng Thái Lan có 16 bàn thắng, thua 3 bàn, còn chúng tôi có 14 bàn thắng và không thủng lưới. Sự chênh lệch 2 bàn không có nghĩa chúng tôi có hàng công kém hơn. Tuyển Việt Nam tấn công giỏi chứ không chỉ phòng ngự. Thái Lan có cách đá riêng, có hai cánh rất chất lượng. Cánh trái có 2 cầu thủ tốt, cánh phải có 3 cầu thủ linh động, cách di chuyển ưu tú. Tôi không lo sợ hàng công của Thái Lan dù hàng tiền vệ của họ biết cách gây ra áp lực. Nếu chúng tôi phong tỏa được 3 cầu thủ số 3, số 6 và số 8 thì tôi nghĩ không có vấn đề gì”.

Trước ý kiến về việc tuyển Việt Nam có lối chơi “sần sùi”, Huấn luyện viên Park Hang-seo nói: “Bóng đá là phải chiến đấu và có va chạm. Cầu thủ của tôi không bao giờ làm hại hay cố tình gây chấn thương cho đối phương”.

Tin mới