Huấn luyện viên Park Hang-seo và chuyện vượt qua giới hạn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thông tin Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo đồng ý kết thúc hợp đồng vào ngày 31/01/2023 đang gây “sốt” trong dư luận với rất nhiều ý kiến, nhận định giống và khác nhau.

Phần lớn trong đó đánh giá cao công lao đóng góp của ông thầy người Hàn Quốc trong 5 năm qua (2018-2023) và tỏ vẻ tiếc nuối, lo lắng cho chặng đường tiếp theo của bóng đá Việt và Đội tuyển Việt Nam. Tất nhiên, cũng lại có ý kiến cho rằng, việc ông Park Hang-seo dừng lại lúc này là hợp lý, khi mọi việc còn đẹp đẽ, còn chưa muộn. Vì sao vậy?

HLV Park liên tục ra sát đường biên để chỉ đạo các học trò. Ảnh: Hải Hoàng

HLV Park liên tục ra sát đường biên để chỉ đạo các học trò. Ảnh: Hải Hoàng

Trước hết, bảng thành tích không ai sánh kịp cho đến nay của ông Park Hang-seo là quá trình đưa bóng đá Việt lên đỉnh khu vực, vươn tầm châu lục. Đó là thành tích lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup khu vực châu Á, tứ kết ASIAD, á quân U23 châu Á. Đó là vô địch AFF Cup, 2 lần vô địch SEA Games. Nhưng cũng đừng quên, chính đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Park Hang-seo không bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup 2018 tại AFF Cup 2021 và nhiệm vụ cuối cùng trước khi chia tay Đội tuyển Việt Nam là lấy lại ngôi vua AFF Cup từ kình địch Thái Lan tại giải đấu cuối năm nay- điều chưa thể nói là ông sẽ làm được hay không?

Điều quan trọng nữa để mọi việc nhanh chóng đi đến “đồng thuận” giữa VFF và ông Park Hang-seo là quá trình thi đấu không tốt, đủ để nhận rõ mình của Đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup khu vực châu Á vừa qua. Khi đối đầu với các đội bóng hàng đầu châu lục, khi con đường đến tấm vé dự World Cup tưởng như rất ngắn thì chúng ta chợt nhận ra rằng, đường đến World Cup thực chất còn rất xa, nếu bóng đá Việt không thay đổi, không làm mới mọi việc ngay từ lúc này.

Thầy Park yêu cầu lối chơi của U23 Việt Nam phải ổn định. Ảnh tư liệu Hải Hoàng

Thầy Park yêu cầu lối chơi của U23 Việt Nam phải ổn định. Ảnh tư liệu Hải Hoàng

Ai ai cũng biết, World Cup 2026 đang ở phía trước với bao hứa hẹn về việc mở rộng lên 32 suất tham dự, trong đó có cơ hội cho Đội tuyển Việt Nam. Ông Park Hang-seo thành công với lứa cầu thủ Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Đức, Tiến Linh, Công Phượng, Văn Toàn… nhưng xem ra mọi việc đang “đụng trần” với cả thầy và trò nếu tính đến một tương lai xa hơn. Hy vọng và trách nhiệm của bóng đá Việt hôm nay thực ra bắt đầu dồn lên vai Thanh Bình, Việt Anh, Văn Khang, Văn Trường, Văn Xuân, Tuấn Tài, Xuân Tiến, Văn Cường… những người đang được thử sức ở V-League hiện nay.

Những bài vở tốt nhất, những quân bài tốt nhất của ông Park Hang-seo đã được trình diễn ở cả châu lục và khu vực. Những điểm mạnh nhất đã được phát huy, những khâu yếu nhất cũng đã bị đối phương “bắt bài” (như 2 trận đấu với Thái Lan, 1 trận đấu với Indonesia ở AFF Cup 2021, như trận đấu với Philippine ở SEA Games 31). Chính huấn luyện viên Park Hang-seo cũng nhận biết rõ ràng về việc này nên đã tiến cử người đồng hương Gong Oh-kyun cho U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2022, đã thấy rõ U23 Việt Nam thay đổi về lối chơi, về con người mạnh mẽ đến mức nào so với chính đội hình trong tay mình trước đó.

Huấn luyện viên Park Hang-seo cố gắng tạo bầu không khí thoải mái ở Đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Đội tuyển Singapore. Ảnh tư liệu Hải Hoàng

Huấn luyện viên Park Hang-seo cố gắng tạo bầu không khí thoải mái ở Đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Đội tuyển Singapore. Ảnh tư liệu Hải Hoàng

Đã có lúc giới chuyên môn và người hâm mộ lo lắng, sốt ruột với chính ông Park Hang-seo về sự bảo thủ, chậm thay đổi (gọi tuyển thủ mất phong độ tập trung, bố trí đội hình cũ kỹ… nhất là tại vòng loại World Cup vừa qua). Nhưng cũng có lúc, ông Park Hang-seo chứng minh ông sẽ làm tất cả, làm những gì tốt nhất cho bóng đá Việt (như một đội hình mới mẻ để thắng Trung Quốc 3-1 đầu Xuân này, như gọi trở lại Văn Quyết gần đây…).

Nhiều người cũng tin tưởng mãnh liệt rằng, trận chiến cuối cùng tại AFF Cup cuối năm nay, ông Park Hang-seo sẽ không vì bất cứ lý do nào để… bảo thủ hay tình nghĩa, sẽ chọn đúng, chính xác một đội hình thiện chiến, đủ sức gây bất ngờ cho bất cứ đối thủ nào, dù là Thái Lan hay Indonesia, dù là Malaysia hay Philippine, để giành món quà ý nghĩa nhất trước khi chia tay bóng đá Việt Nam?

Đó cũng là khi mọi việc đang ở trên đỉnh cao chói lọi, là sự dừng lại đúng lúc, rất khó nhưng rất nên làm đối với những người có nhiều công lao, nhiều ấn tượng như ông Park Hang-seo và bóng đá Việt Nam. Thậm chí, kể cả khi Đội tuyển Việt Nam chưa thể lấy lại được những gì đã mất, thì việc ông Park Hang-seo quyết định sớm dừng lại càng được coi là sáng suốt, tầm nhìn xa.

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết nhiều cầu thủ trẻ vẫn căng thẳng. Ảnh tư liệu Hải Hoàng

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết nhiều cầu thủ trẻ vẫn căng thẳng. Ảnh tư liệu Hải Hoàng

Bóng đá cũng như cuộc sống luôn phát triển, đi lên. Thiết lập được một đỉnh cao là rất khó nhưng ông Park Hang-seo đã làm được. Vượt qua giới hạn chính mình, giới hạn hiện tại của bóng đá Việt sẽ là việc bất khả thi. Giờ là lúc bóng đá Việt vươn lên một đỉnh cao khác, cần một con người khác, một thế hệ khác đảm đương nhiệm vụ, mục tiêu là World Cup 2026 không xa ở phía trước. Di sản của ông Park Hang-seo và bóng đá Việt hôm nay là nền móng vững chắc, là bệ phóng cho thành công mai sau.

Rất có thể bóng đá Việt sẽ sớm đạt được mục tiêu dự World Cup, như Futsal hay bóng đá nữ đã làm được, không sớm thì muộn. Nhưng đạt được thành công vang dội, liên tục, gây tác động lớn như thời ông Park Hang-seo thì không dễ có ai theo kịp, bắt kịp, dù mọi so sánh luôn khập khiễng?

Tin mới