Huấn luyện viên Park Hang-seo và những đổi mới ở tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nhằm tạo cho hàng công của Đội tuyển Việt Nam khả năng khoan phá tốt hơn tại AFF Cup diễn ra vào cuối năm nay, Huấn luyện viên Park Hang-seo đang rất muốn làm mới nhân sự, từ đó thay đổi chiến thuật để tránh sự bắt bài của đối thủ. Để làm được điều này, Giải giao hữu quốc tế là đợt tập dượt quan trọng của Đội tuyển Việt Nam.
Đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho Giải giao hữu quốc tế. Ảnh: VFF

Đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho Giải giao hữu quốc tế. Ảnh: VFF

Làm mới hàng công

Giải giao hữu bóng đá quốc tế được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 21- 27/9, gồm đội chủ nhà Việt Nam, Singapore và Ấn Độ. Để chuẩn bị cho giải đấu, Huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định triệu tập 31 cầu thủ. Trong danh sách đó, Sông Lam Nghệ An chỉ đóng góp 2 gương mặt quen thuộc - Quế Ngọc Hải và Phan Văn Đức.

Nhìn vào 2 đội khách mời tham dự giải, giới chuyên môn có thể dễ dàng đánh giá đây là những đội bóng thuộc tầm trung và không có thế mạnh đặc biệt. Vậy yếu tố nào để thầy Park chọn các đội này để cọ xát?

Lý do đầu tiên có thể nhận thấy rằng, Singapore sẽ đối đầu với Việt Nam ở bảng B AFF Cup 2022. Vì vậy, đây là cơ hội để giúp chiến lược gia Hàn Quốc nhận diện phần nào sức mạnh của đối thủ, tránh bất ngờ khi tham gia giải đấu hàng đầu khu vực.

Còn trận đấu với Ấn Độ sẽ là cơ hội để thầy Park thử nghiệm chiến thuật mới, nhân sự mới. Nhiều khả năng phần lớn thời gian các trận giao hữu lần này ông sẽ để các cầu thủ mới được triệu tập trình diễn khả năng trước ban huấn luyện đội tuyển.

Trong một phát biểu trước báo giới trong đợt tập trung đội tuyển lần này, huấn luyện viên Park Hang-seo đã mở ý muốn chia thành 3 nhóm cầu thủ. Ông nói: “Nhóm một là những trụ cột, nhóm thứ hai là nhóm dự bị và nhóm thứ ba là cầu thủ mới, trẻ - có thể xem là lớp kế thừa cho các đàn anh. Vì vậy, kết quả trong đợt tập trung này không quan trọng lắm, mà thay vào đó, tôi muốn tăng khả năng cạnh tranh giữa nhóm cầu thủ dự bị và nhóm cầu thủ kế thừa. Nếu đạt được các mục tiêu đó thì tốt, còn không thì phải tìm hiểu và thử nghiệm thêm”.

Ở lần tập trung này, HLV Park Hang-seo đã gọi 6 gương mặt mới gồm Phan Tuấn Tài, Nguyễn Thanh Nhân, Khuất Văn Khang, Lương Duy Cương, Nhâm Mạnh Dũng và Phạm Đình Duy. Bên cạnh đó là sự trở lại của Nguyễn Văn Quyết, Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng. Đây là những cầu thủ chắc chắn sẽ được ban huấn luyện đội tuyển sử dụng nhiều trong các trận giao hữu sắp tới. Trong các gương mặt nói trên, người hâm mộ dành sự quan tâm đặc biệt đến 2 ngôi sao của Hà Nội là Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Văn Quyết.

Theo chiến thuật mà thầy Park thường áp dụng, vị trí hậu vệ biên đóng vai trò hết sức quan trọng. Văn Hậu là cầu thủ mới trở lại sau chấn thương, nhưng trong giai đoạn đã qua của V.League 2022, hậu vệ này đã dần lấy lại được phong độ đã có. Sự xuất hiện trở lại của anh là một trong những sự bổ sung chất lượng trong đội hình của Đội tuyển Việt Nam.

Văn Quyết hứa hẹn sẽ mang đến những điểm mới cho lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Văn Quyết hứa hẹn sẽ mang đến những điểm mới cho lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Còn Văn Quyết là trường hợp sẽ mang đến những điều thú vị trong đội hình của thầy Park. Đội trưởng của Hà Nội FC là mẫu cầu thủ đa năng, có khả năng cầm trịch trận đấu. Anh là người luôn tạo được tầm ảnh hưởng lớn với đồng đội. Ở lượt đi V.League 2022, Văn Quyết đã thi đấu với phong độ chói sáng, là nhân tố quan trọng góp phần đưa Hà Nội FC vững vàng ngôi đầu bảng.

Nói về lý do triệu tập Văn Quyết, Huấn luyện viên Park Hang-seo cho hay: “Ở V-League, Văn Quyết là tay săn bàn tốt. Nhưng nói thật, ngày trước ở tuyển, vẫn có điều gì đó cậu ấy chưa thực hiện tốt chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra. Tất nhiên, chắc chắn không cầu thủ nào có thể thực hiện được hết chiến thuật của huấn luyện viên. Do đó, tôi đang đi tìm giải pháp chiến thuật tốt nhất để phát huy vai trò của cậu ấy”.

Có thể thấy, chiến lược gia Hàn Quốc đang rất nghiêm túc trong việc đưa cầu thủ này trở lại là mắt xích quan trọng trong đội hình. Nếu có sự trở lại của Văn Quyết, thầy Park sẽ có nhiều sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành của đối thủ hơn.

Ngoài 2 cái tên trên, Đình Duy hay Khuất Văn Khang cũng đều là những con bài rất đáng để nhà cầm quân Đội tuyển Việt Nam quan tâm, khi ông muốn đi tìm nét tấn công mới cho đội tuyển.

“Có bột mới gột nên hồ”, trong tay Huấn luyện viên Park Hang-seo đang sở hữu những nhân tố chất lượng, nguyên liệu giúp ông tạo ra nguồn năng lượng mới cho đội tuyển. Hai trận đấu giao hữu quốc tế phía trước là đợt tập dượt vô cùng hữu ích cho sự thay đổi trên của thầy Park.

Hai cầu thủ Sông Lam Nghệ An có còn được trọng dụng?

Với lượng nhân sự khá hùng hậu như trên, sắp tới chắc chắn sẽ có sự cạnh tranh khốc liệt cho vị trí chính thức. Chúng ta dễ dàng nhận thấy trong danh sách tập trung lần này có rất nhiều trung vệ chất lượng, đang đạt phong độ cao như Thành Chung, Duy Mạnh, Đình Trọng, Thanh Bình, Bùi Tiến Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh, Quế Ngọc Hải…

Quế Ngọc Hải vẫn sẽ là thủ lĩnh ở hàng thủ của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: FBNV

Quế Ngọc Hải vẫn sẽ là thủ lĩnh ở hàng thủ của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: FBNV

Nhưng qua hơn 4 năm cầm quân tại đội tuyển, Huấn luyện viên Park Hang-seo rất ít có những xáo trộn ở hàng phòng ngự, luôn xem sự ổn định ở hàng thủ là trái tim của đội bóng. Vì vậy, vai trò thủ lĩnh ở hàng thủ chắc chắn vẫn thuộc về Quế Ngọc Hải. 2 trung vệ còn lại nhiều khả năng sẽ là Thành Chung và Duy Mạnh.

Ở tuyến trên sự có mặt của Văn Quyết đang tạo nên cuộc cạnh tranh khá thú vị cho các cầu thủ như Văn Đức, Văn Toàn, Công Phượng… Nếu Huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng sơ đồ 5-3-2, nhiều khả năng Văn Đức sẽ được kéo xuống để đá tiền vệ 3 người. Đây là vị trí quen thuộc của Văn Đức ở Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Anh sẽ vừa phát huy được khả năng thu hồi bóng, lại có thể hỗ trợ tốt trong các pha tấn công. Nhưng nếu đội tuyển sử dụng sơ đồ 3-4-3, Văn Quyết có thể sẽ là cầu thủ được chơi ở vị trí tiền đạo lệch trái. Khi đó Văn Đức sẽ là con bài gây đột biến của thầy Park khi được tung vào sân trong vai trò dự bị. Cách chơi này tương tự như ở trận Việt Nam gặp Trung Quốc, lượt về vòng loại thứ 3 World Cup. Văn Đức vào sân ở hiệp 2, mang đến làn gió mới và lập siêu phẩm cho Đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, đây chỉ là những nhận định chủ quan, bởi mỗi cầu thủ đều sở hữu những điểm mạnh riêng, việc lựa chọn cũng còn tùy vào phong độ, cũng như cách vận hành lối chơi của huấn luyện viên. Vì vậy, Giải giao hữu quốc tế là giải đấu sẽ kích thích được sự hiếu kỳ của người hâm mộ về cách dùng người, cũng như những thay đổi chiến thuật của nhà cầm quân Đội tuyển Việt Nam.

Tin mới