Huấn luyện viên Park tiết lộ mục tiêu tại AFF Cup 2022; Pháp chiến thắng tưng bừng Australia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Park tiết lộ mục tiêu tại AFF Cup 2022; Pháp thị uy sức mạnh bằng chiến thắng tưng bừng trước Australia; Manchester United chấm dứt hợp đồng với Cristiano Ronaldo... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Pháp thị uy sức mạnh bằng chiến thắng tưng bừng trước Australia

Olivier Giroud đã tỏa sáng khi lập được cú đúp để giúp đội tuyển Pháp giành chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Australia ở lượt trận ra quân bảng D World Cup 2022.

Pháp bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương đầy ấn tượng với chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Australia tại bảng D World Cup 2022.

Olivier Giroud tỏa sáng với một cú đúp để góp công lớn giúp nhà đương kim vô địch ngược dòng thành công trước đại diện đến từ châu Á.

Chiến thắng này giúp thầy trò Didier Deschamps có 3 điểm đầu tay, giành ngôi đầu bảng D khi có 2 điểm nhiều hơn so với Đan Mạch và Tunisia - hai đội đã cầm hòa nhau trong trận cầu không bàn thắng.

Rabiot mở đầu cho chiến thắng ngược dòng của Pháp. Nguồn: AFP/TTXVN

Rabiot mở đầu cho chiến thắng ngược dòng của Pháp. Nguồn: AFP/TTXVN

Ở trận đấu tại Al Janoub, Pháp chủ động chơi dâng cao tìm kiếm bàn thắng nhưng lại sớm phải nhận "gáo nước lạnh" với bàn thua ngay phút thứ 9.

Craig Goodwin phá vỡ thế cân bằng trận đấu bằng bàn mở tỷ số cho Australia sau đường chuyền “dọn cỗ” từ cánh phải của Mathew Leckie.

Sau bàn thua, Pháp còn chịu tổn thất khi Lucas không thể tiếp tục thi đấu và phải nhường chỗ cho Theo Hernandez.

Sự có mặt của Theo Hernandez phần nào giúp cho lối chơi của Pháp tốt hơn, và chính cầu thủ này là người đã kiến tạo để Adrien Rabiot ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 27.

5 phút sau, Pháp đã lật ngược tình thế khi Rabiot xâm nhập vòng cấm và căng ngang vào trong để Olivier Giroud dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-1.

Sang hiệp 2, Pháp tiếp tục là những người nắm thế trận và có thêm 2 bàn thắng nữa vào lưới Australia chỉ trong ít phút do công Kylian Mbappe và Olivier Giroud, qua đó khởi đầu hoàn hảo với chiến thắng 4-1.

Với cú đúp ở trận này, Giroud đã có được tổng cộng 51 bàn thắng trong màu áo đội tuyển Pháp, cân bằng thành tích của Thierry Henry về số pha lập công cho Les Bleus.

Huấn luyện viên Park Hang-seo tiết lộ mục tiêu tại AFF Cup 2022

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã có tiết lộ về kế hoạch, mục tiêu cho Giải Vô địch Bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup 2022) của đội tuyển Việt Nam tại cuộc họp báo ngày 22/11.

Để chuẩn bị cho AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết: Không có thay đổi gì đặc biệt. Danh sách triệu tập lần này có 32 cầu thủ, tính cả Quang Hải. Nhưng vào ngày 23/11 và 27/11, một số cầu thủ vẫn phải đá Giải Cúp Quốc gia nên sẽ lên tập trung muộn. Thời gian đầu, tuyển Việt Nam sẽ thiếu quân tập luyện. V.League 2022 đã kết thúc và chưa phát hiện chấn thương lớn nào ở các cầu thủ lên tuyển. Nhưng một số cầu thủ khá mệt mỏi, một số lại có chấn thương nhỏ nên cần phải kiểm tra, theo dõi.

HLV Park Hang-seo phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: VFF

HLV Park Hang-seo phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: VFF

"Một năm qua, các cầu thủ rất mệt mỏi, cạn kiệt thể lực nên nhiệm vụ quan trọng thời gian tới là giúp họ hồi phục thể lực và tâm lý. Để chuẩn bị cho giải đấu AFF Cup, tôi nghĩ chúng ta phải tăng cường thêm tính tổ chức, trong đó phòng ngự và tấn công khu vực cần được các cầu thủ tập luyện kỹ. Sắp tới, đội tuyển sẽ được bổ sung thêm lối chơi đa dạng hơn", huấn luyện viên Park nói.

AFF Cup 2022 là giải đấu cuối của huấn luyện viên Park Hang-seo nên mục tiêu hướng đến là Việt Nam vô địch.

Hiện tại, huấn luyện viên Park Hang-seo đang dồn mọi tâm huyết, tập trung vào giải AFF Cup nên chưa có kế hoạch nghỉ hưu. "Tôi có người đại diện và anh ta sẽ vạch ra kế hoạch đó cho tôi. Tương lai ở Việt Nam, Hàn Quốc hay đi nước khác, tôi chưa có bất kỳ kế hoạch nào. Nhưng nếu có con đường nào, thì nó cũng chỉ liên quan tới bóng đá thôi", huấn luyện viên Park chia sẻ.

Đội tuyển Bóng đá nam Việt Nam sẽ hội quân ngày 22/11 và bắt đầu tập luyện từ 23/11 tại Hà Nội. Đây là đợt tập trung cuối cùng và quan trọng của các cầu thủ trong năm 2022. Đội sẽ có hai trận giao hữu với Câu lạc bộ Dortmund (ngày 30/11) và Philippines (ngày 14/12) trước khi sang Lào, bắt đầu hành trình chinh phục AFF Cup 2022.

Tại giải vô địch Đông Nam Á 2022, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B với Singapore, Myanmar, Malaysia và Lào. Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Lào (21/12), Malaysia (27/12), Singapore (30/12) và Myanmar (3/1/2023) tại vòng bảng.

Bùi Hoàng Việt Anh tự tin trước Hoàng Anh Gia Lai

Trước trận bán kết Cúp Quốc gia giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội FC (23/11), trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh đã tỏ ra rất tự tin.

"Trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai vào ngày mai sẽ rất khác trận đấu gần đây tại V.League. Đây là trận đấu tại Cúp Quốc gia, nếu thua sẽ bị loại. Còn trận đấu trước diễn ra khi đội em đã vô địch rồi. Toàn đội sẽ phải tập trung thi đấu, cố gắng phòng ngự tốt hơn. Trận này sẽ khó khăn hơn trận trước nhưng toàn đội rất quyết tâm chiến thắng", Bùi Hoàng Việt Anh chia sẻ.

Bên cạnh đó, Việt Anh cũng tự tin cho dù trận đấu phải bước vào loạt đá luân lưu để phân thắng bại. Cần nhớ rằng, ở trận đấu gặp Hoàng Anh Gia Lai trên Pleiku vào tuần trước, Hà Nội FC đã bị cầm hòa 1-1.

Bùi Hoàng Việt Anh chia sẻ với nụ cười tươi. Ảnh: GN

Bùi Hoàng Việt Anh chia sẻ với nụ cười tươi. Ảnh: GN

Ở trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai sắp tới, Hà Nội FC vẫn chưa có sự phục vụ của Văn Quyết do chấn thương. Trong khi đội chủ sân Pleiku cũng gặp thiệt thòi với sự vắng mặt của Công Phượng. Bùi Hoàng Việt Anh đánh giá: "Hoàng Anh Gia Lai không có Công Phượng là lợi thế nho nhỏ với Hà Nội FC nhưng họ vẫn còn rất nhiều cầu thủ tấn công khác. Theo tôi, hiện giờ Hoàng Anh Gia Lai có Brandao và Văn Toàn là nguy hiểm nhất".

Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội diễn ra vào lúc 17h ngày 23/11 trên sân Pleiku. Đội nào chiến thắng sẽ bước vào trận chung kết, đồng thời có lợi thế sân nhà ở trận cuối.

Huấn luyện viên Wenger chỉ ra ứng viên số một tại World Cup 2022

Arsene Wenger vẫn tin vào khả năng bảo vệ ngôi vô địch của tuyển Pháp tại giải đấu trên đất Qatar.

"Với tôi, ứng viên số 1 là Pháp. Tôi nhận định như vậy không phải vì mình là người Pháp, mà Les Blues rõ ràng đang có sức tấn công số 1 ở World Cup 2022. Nếu huấn luyện viên Didier Deschamps xây dựng hàng thủ chắc chắn, Pháp sẽ có cơ hội lớn để bảo vệ ngôi vương World Cup", Metro dẫn chia sẻ của huấn luyện viên Wenger.

HLV Wenger nhận định tuyển Pháp sẽ biến áp lực thành động lực. Ảnh: Getty.

HLV Wenger nhận định tuyển Pháp sẽ biến áp lực thành động lực. Ảnh: Getty.

"Đối thủ lớn nhất của tuyển Pháp là không có gì để lo sợ. Những đội bóng xao nhãng, tự mãn luôn chịu những cú đánh bất ngờ và không tồn tại lâu dài ở giải đấu. Tuyển Pháp đang có nhiều thứ phải làm, và tôi xem đó là tin tốt. Tôi tin áp lực mà tuyển Pháp đang gồng gánh sẽ tác động tích cực đến màn trình diễn của họ ở Qatar. Thầy trò Deschamps giờ phải tập trung hơn nữa", Wenger phân tích.

Cựu huấn luyện viên Arsenal chỉ ra Brazil, Argentina, Anh và Tây Ban Nha là những ứng viên sáng giá tiếp theo cho chức vô địch World Cup 2022.

"Trong 12-15 tháng qua, Brazil là đội gây ấn tượng tốt nhất. Họ là tập thể giàu kinh nghiệm, có Neymar là thủ lĩnh. Phong độ của Neymar trong 6 tháng qua là tuyệt vời. Argentina cũng là ứng viên phải được nhắc đến cho chức vô địch. Lionel Messi sẽ làm mọi cách để hoàn thành giấc mơ chinh phục World Cup", huấn luyện viên Wenger chia sẻ tiếp.

"Tuyển Anh cũng có tiềm năng để đi sâu. Với Jude Bellingham, Phil Foden, Mason Mount, Bukayo Saka và Marcus Rashford, đội hình tuyển Anh đang quy tụ nhiều tài năng trẻ. Tây Ban Nha cũng là ứng viên không thể bỏ qua, bởi đây là tập thể kỹ thuật, có tiềm năng rất cao, đặc biệt với bộ đôi Pedri và Gavi", Wenger nhấn mạnh.

Manchester United chấm dứt hợp đồng với Cristiano Ronaldo

"Cristiano Ronaldo sẽ rời Manchester United theo thỏa thuận chung, có hiệu lực ngay lập tức", M.U đưa ra thông báo về quyết định chấm dứt hợp đồng với CR7.

Mối lương duyên giữa Manchester United và Cristiano Ronaldo đã chính thức chấm dứt sau những lùm xùm liên quan đến phát biểu của ngôi sao người Bồ Đào Nha trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Piers Morgan trong chương trình Talk TV.

"Cristiano Ronaldo sẽ rời Manchester United theo thỏa thuận chung, có hiệu lực ngay lập tức", thông báo của trang chủ của Manchester United.

"Câu lạc bộ cảm ơn Ronaldo vì những đóng góp to lớn trong hai giai đoạn chơi bóng ở Old Trafford, ghi 145 bàn sau 346 trận. Chúng tôi chúc Ronaldo và gia đình những điều tốt đẹp trong tương lai".

Ronaldo đã không còn là cầu thủ của Manchester United. Nguồn: Getty Images

Ronaldo đã không còn là cầu thủ của Manchester United. Nguồn: Getty Images

Với thông báo này, Manchester United đã chấm dứt hợp đồng với Cristiano Ronaldo cho dù hợp đồng giữa hai bên còn đến tháng 6/2023.

Đây được xem là quyết định đúng của Quỷ đỏ sau khi CR7 công khai chỉ trích đội bóng lẫn huấn luyện viên trưởng Erik ten Hag ở buổi phỏng vấn với nhà báo Piers Morgan.

Sau quyết định chấm dứt hợp đồng từ phía M.U, Ronaldo cũng đã đưa ra thông báo ngắn gọn: "Sau cuộc đàm phán với Manchester United, chúng tôi đã đồng ý chấm dứt hợp đồng. Tôi yêu câu lạc bộ và tôi yêu những người hâm mộ, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Có vẻ như đây là thời điểm thích hợp để tìm kiếm một thử thách mới. Tôi chúc Manchester United mọi điều tốt đẹp nhất".

Như vậy, sau hai lần gắn bó với câu lạc bộ, Ronaldo đã rời Manchester United theo cách mà không bên nào mong muốn.

Hiện tại, Cristiano Ronaldo đang tập trung cùng đội tuyển Bồ Đào Nha để chuẩn bị chính thức bước vào các trận đấu tại World Cup 2022.

Tin mới