Huấn luyện viên Philippe Troussier có mặt tại Việt Nam, sẵn sàng ngồi vào ghế ‘nóng’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 26/2, huấn luyện viên Philippe Troussier cùng trợ lý Moulay Azzeggouarh (Ma Rốc) đã đặt chân tới sân bay Nội Bài. Tại đây, ông Troussier nhận được sự chào đón nồng hậu của đông đảo người hâm mộ lẫn giới truyền thông.

Sau hành trình dài từ Pháp, chuyến bay chở Huấn luyện viên Philippe Troussier hạ cánh lúc 6h20 sáng 26/2. Chiến lược gia 68 tuổi xuất hiện tại sảnh sân bay nhà ga T2 Nội Bài sau đó khoảng 20 phút.

Trở lại Việt Nam làm việc lần này, ông Philippe Troussier mang theo Trợ lý đồng hương – ông Moulay Lahsen Azzeggouarh Wallen, một trong các cộng sự sẽ sát cánh với ông Philippe Troussier trong những hành trình sắp tới.

Sau hành trình dài từ Pháp, chuyến bay chở huấn luyện viên Philippe Troussier hạ cánh lúc 6h20 sáng 26/2. Ảnh: Hải Hoàng

Sau hành trình dài từ Pháp, chuyến bay chở huấn luyện viên Philippe Troussier hạ cánh lúc 6h20 sáng 26/2. Ảnh: Hải Hoàng

Sự kiện Huấn luyện viên Philippe Troussier đến Việt Nam đã thu hút sự quan tâm rất lớn của truyền thông trong nước.

Trước sự đón tiếp nồng hậu của đông đảo đại diện các cơ quan báo chí tại sân bay Nội Bài, huấn luyện viên Philippe Troussier chia sẻ: “Thật vui khi hôm nay tôi được trở lại Việt Nam, một đất nước mà tôi đã có 2 năm gắn bó. Những gì mà tôi cảm nhận thật thân quen, từ văn hóa, con người nơi đây. Tôi cảm thấy vinh dự và tự hào khi được tiếp quản vị trí Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tôi đã sẵn sàng cho nhiệm vụ mới. Việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam, một đội tuyển triển vọng khiến tôi cảm thấy có động lực và háo hức. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm tới tôi”.

Lãnh đạo VFF ra sân bay đón và tặng hoa chào mừng Huấn luyện viên Philippe Troussier cùng cộng sự Moulay Lahsen Azzeggouarh Wallen. Ảnh: Hải Hoàng

Lãnh đạo VFF ra sân bay đón và tặng hoa chào mừng Huấn luyện viên Philippe Troussier cùng cộng sự Moulay Lahsen Azzeggouarh Wallen. Ảnh: Hải Hoàng

Huấn luyện viên Philippe Troussier và VFF ký hợp đồng có thời hạn hơn 3 năm, từ ngày 1/3/2023 tới tháng 7/2026. Tân thuyền trưởng người Pháp kiêm nhiệm đội U23 và đội tuyển quốc gia.

Thời gian qua, có nhiều thông tin trái ngược về mức lương VFF trả cho huấn luyện viên Philippe Troussier. Ban đầu, chiến lược gia người Pháp được cho là nhận lương 4 tỷ đồng/tháng, nhưng sau đó chỉ nhận hơn 1 tỷ đồng/tháng, chênh lệch không nhiều với người tiền nhiệm Park Hang-seo.

Điều ấn tượng nhất mà huấn luyện viên Philippe Troussier để lại với VFF chính là công tác đào tạo trẻ. Khi còn dẫn dắt U19 Việt Nam, chiến lược gia người Pháp lên danh sách tập trung khoảng 100 cầu thủ chuẩn bị cho cuộc chinh phục World Cup 2026. Lứa cầu thủ này sau đó từng vào vòng chung kết U20 châu Á 2020, nhưng rất tiếc không thể tham dự do dịch Covid-19 bùng phát, còn bản thân ông Philippe Troussier cũng phải nói lời chia tay Việt Nam.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam hội quân từ ngày 8/3 đến 12/3, dự kiến có khoảng 28 cầu thủ được triệu tập, trong đó nòng cốt vẫn là những gương mặt đã từng “chinh chiến” tại các giải quốc tế thời gian vừa qua. Tuy nhiên, trong đợt tập trung lần này, tân Huấn luyện viên trưởng Philippe Troussier có thể chưa triệu tập 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Quang Hải (Pháp), Công Phượng (Nhật Bản) và Văn Toàn (Hàn Quốc).

Lễ công bố tân Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ được VFF tổ chức vào sáng 27/2 tại trụ sở VFF./.

Tin mới