Huấn luyện viên Philippe Troussier tìm những nhân tố mới ở đâu?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong số 9 trận đấu vòng sơ loại Cup quốc gia 2023 mới đây, không rõ ban huấn luyện U23 Việt Nam cử người đi theo dõi, tìm quân ở những cặp đấu nào, chỉ biết huấn luyện viên Troussier có mặt lần lượt ở 2 cặp đấu Viettel - Bình Thuận và PVF Công an Nhân dân - SHB Đà Nẵng.

Tất nhiên, ai cũng biết vì sao ông thầy người Pháp lại tìm đến những cặp đấu nói trên và vấn đề là tìm ra được ai, điều gì mới mẻ phục vụ cho việc bổ sung quân cho U23 Việt Nam sắp tới.

Ở cặp đấu Viettel - Bình Thuận, rất tiếc những quân bài quan trọng ở U23 Việt Nam như Văn Khang, Tuấn Tài không được ra sân với lý do họ được nghỉ ngơi sau các trận đấu mất sức ở Doha Cup. Cầu thủ trẻ Nhâm Mạnh Dũng để lại dấu ấn đậm nét với 2 bàn thắng trong chiến thắng đậm đà 6-0 của đội bóng áo lính. Nhưng Mạnh Dũng đã quá tuổi tham dự SEA Games, nên đây là điểm cộng, là cơ sở ban đầu cho tiền đạo trẻ này khi ông thầy chọn lựa đội hình cho Đội tuyển Việt Nam trong bước đường dài.

Sau khi trở về từ U23 Việt Nam, tiền vệ Mạnh Quỳnh đang thể hiện được sự tự tin trong các buổi tập. Ảnh tư liệu Đức Anh

Sau khi trở về từ U23 Việt Nam, tiền vệ Mạnh Quỳnh đang thể hiện được sự tự tin trong các buổi tập. Ảnh tư liệu Đức Anh

Cặp đấu PVF Công an Nhân dân - SHB Đà Nẵng, nơi có tới hơn 10 cầu thủ U23 đang trong tầm ngắm của ông Troussier, nên việc ông dự khán là điều tất yếu. Các cầu thủ vừa dự Doha Cup vẫn có mặt trong đội hình xuất phát của 2 đội như Công Đến, Duy Cương, trong khi Thanh Nhàn, Đình Duy dự bị. Đáng nói là sự trở lại của Nguyên Hoàng và Phi Hoàng sau chấn thương. Chắc chắn huấn luyện viên Troussier thu được nhiều điều khi Nguyên Hoàng chơi xuất sắc, có thể là sự bổ sung cần thiết cho hàng công vừa tịt ngòi toàn diện ở Doha Cup. Chưa kể Phi Hoàng trở lại cũng là bổ sung chất lượng cho hàng công đang rất cần được làm mới trước khi dự SEA Games.

Các cặp đấu khác cũng cho ban huấn luyện những thông tin bổ ích liên quan đến bổ sung nhân sự cho U23 Việt Nam. Trước hết là những nhân tố xin ở lại đội bóng trước đó như Vỹ Hào ở Bình Dương, Xuân Tiến, Văn Cường ở Sông Lam Nghệ An… Đáng mừng là các nhân tố trẻ này đều được đá chính, dù có thể tham vọng tiến xa của các đội bóng nói trên không giống nhau. Vỹ Hào, Văn Cường… đều có công kiến tạo cho đồng đội lập công. Xuân Tiến và nhiều cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An được chơi trọn vẹn 90 phút, kể cả được giao đá luân lưu và đã sút thành công.

U23 Việt Nam rút ra nhiều bài học sau trận thua U23 Iraq. Ảnh tư liệu Hải Hoàng

U23 Việt Nam rút ra nhiều bài học sau trận thua U23 Iraq. Ảnh tư liệu Hải Hoàng

Đội bóng có nhiều quân nhất ở U23 Việt Nam đi Doha Cup là Công an Hà Nội, nhưng trong trận đấu gặp Khánh Hòa trên sân khách chỉ có Văn Đô được tung vào sân từ ghế dự bị. Nhưng rất đáng nói là Văn Đô đã có một tình huống xử lý xuất sắc để ghi bàn từ góc hẹp, sát đường biên ngang.

Đó là những tín hiệu vui sau mong mỏi của ông thầy người Pháp về việc các đội bóng sử dụng nhiều hơn các cầu thủ trẻ, nhất là những người trong “quy hoạch” cho U23 Việt Nam. Bên cạnh những người đã tạo được niềm tin trước đây như Văn Đô, Duy Cương… thì sự xuất hiện trở lại của Phi Hoàng, Nguyên Hoàng, Xuân Tiến, Văn Cường, Vỹ Hào… sẽ góp thêm cơ sở vững chắc để bổ sung lực lượng cho SEA Games.

Tất nhiên, 3 vòng đấu V-League tới đây, Ban huấn luyện U23 Việt Nam sẽ phải theo dõi sát sao từng bước đi của các tuyển thủ. Sẽ không có một vị huấn luyện viên đội bóng nào không tung các cầu thủ trẻ vào sân vì lý do “nghỉ ngơi” như trước. Các cầu thủ trẻ phải phấn đấu cật lực trong từng buổi tập, chứng minh được thực lực và tham vọng của mình để được đăng ký, được tung vào sân dù từ ghế dự bị. Sẽ không dễ để Văn Khang hay Văn Trường so kè với các tiền đạo chủ lực hay ngoại binh ở Viettel hay Hà Nội FC. Nhưng không vì thế mà lùi bước, nản chí trong tập luyện, phấn đấu hàng ngày.

Các cầu thủ trẻ ở Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai hay Đà Nẵng sẽ có nhiều cơ hội ra sân hơn do các đội bóng này chủ trương trẻ hóa đội hình từ trước. Đức Việt, Quốc Việt ở Hoàng Anh Gia Lai đang được ông thầy tin tưởng nhưng rõ ràng chừng đó là không đủ sau kết quả ở Doha Cup, đặc biệt là khi các nhân tố mới mà cũ như Vỹ Hào, Phi Hoàng, Nguyên Hoàng hay Xuân Tiến trở lại ở tuyến giữa và tuyến trên. Văn Cường nếu thi đấu tốt ở Sông Lam Nghệ An thì sẽ có cơ được bổ sung cho hàng thủ U23 đang “tả tơi” sau giải đấu châu lục… Nhưng nói chung tất cả vẫn phải chờ, sau từng trận đấu quyết liệt ở V-League tới đây. Năng lực chuyên môn là một chuyện, một cơ sở. Nhiều yếu tố khách quan khác cũng sẽ góp vào thuận tiện hay khó khăn cho từng tuyển thủ.

Chiến dịch “đãi cát tìm vàng” của ông Troussier xem như chỉ mới bắt đầu với những hy vọng cầm nắm được trên tay. Khi người ta đang nói rõ ràng “U23 Thái Lan hiện là vô đối” ở khu vực thì công việc của thầy trò ông Troussier còn hết sức gian nan, vất vả, mỗi ngày một khó vượt hơn./.

Tin mới