Huấn luyện viên U21 SLNA tiến cử “lúa non” thử sức V.League

(Baonghean.vn) - Trong đội hình U21 SLNA năm nay xuất hiện khá nhiều gương mặt nổi bật, theo HLV trưởng Đinh Văn Dũng, đã đến lúc BHL đội 1 SLNA nên đôn lên một vài nhân tố mới thử sức và cọ xát.

Đội U21 SLNA vừa kết thúc vòng loại Giải U21 QG 2018 với thành tích khá ấn tượng, 2 trận thắng và 1 trận hòa qua đó giành vé dự VCK. Mặc dù đa phần các cầu thủ đều còn khá trẻ, chưa từng được thử sức tại V.League nhưng những gương mặt này đều được SLNA cử đi đầu quân cho các CLB chuyên nghiệp tại hạng Nhất và hạng Nhì.

HLV Đinh Văn Dũng, người có thâm niên trong công tác đào tạo trẻ, gặt hái rất nhiều danh hiệu cùng các đội trẻ và U21 SLNA cho biết: “Mặc dù so với các đàn anh, các em vẫn còn thiếu sót khá nhiều nhưng nhìn chung vẫn có nhiều em thi đấu nổi bật. Theo tôi, đã đến lúc BHL SLNA nên tăng cường một số em lên tập luyện, thử sức và cọ xát dần tại đội 1 SLNA. Điều đó sẽ giúp các em chơi tiến bộ, hoàn thiện về mọi mặt.

Thái Bá Sang (4), Nguyễn Bá Đức (15) và Nguyễn Văn Đức (97) trong màu áo U21 SLNA. Ảnh: Quang Huy

Thái Bá Sang (4), Nguyễn Bá Đức (15) và Nguyễn Văn Đức (97) trong màu áo U21 SLNA. Ảnh: Quang Huy

Đó là các em trung vệ Thái Bá Sang, Nguyễn Bá Đức, tiền vệ Nguyễn Văn Đức. Ngoài ra, các em Mai Sỹ Hoàng, Nguyễn Văn Việt... cũng hoàn toàn có thể tập làm quen với môi trường bóng đá chuyên nghiệp”.

Trong tình cảnh trung vệ Quế Ngọc Hải và Phạm Mạnh Hùng nhiều khả năng sẽ ra đi tìm kiếm bến đỗ mới, ban lãnh đạo và BHL SLNA xem Thái Bá Sang – cựu thủ quân ĐT U19 Việt Nam như một sự bổ sung cho tương lai.

Điểm mạnh của Thái Bá Sang là khả năng phán đoán tình huống, khả năng bật nhảy tốt bù cho chiều cao không quá lý tưởng (1m74), chơi bóng lăn xả và đầy tỉnh táo. Bên cạnh đó, Nguyễn Bá Đức cũng là một gương mặt đầy hứa hẹn với chiều cao lý tưởng của một trung vệ, người đá cặp ăn ý với Thái Bá Sang trong màu áo U21 SLNA.

Tiền vệ Bùi Đình Châu. Ảnh: FBNV
Tiền vệ Bùi Đình Châu. Ảnh: FBNV
Cùng với những gương mặt nói trên, tiền vệ Bùi Đình Châu cũng thuộc diện những ứng cử viên sáng giá cho một suất lên thử sức tại đội 1. Năm 2017, cầu thủ này là trụ cột trong thành tích giành tấm HCĐ của đội U21 SLNA. Năm nay, Bùi Đình Châu đầu quân cho CLB Bà Rịa Vũng Tàu thi đấu tại giải hạng Nhì với tư cách là đội trưởng.
Tuy nhiên, nếu được góp mặt trong thành phần đội 1, Bùi Đình Châu sẽ gặp khá nhiều khó khăn bởi SLNA đang có quá nhiều tiền vệ chơi ở vị trí tiền vệ đánh chặn tốt như Hoàng Văn Bình, Võ Ngọc Toàn, Hồ Sỹ Sâm...

Trong thời gian U21 SLNA thi đấu vòng loại trên sân nhà, ban lãnh đạo SLNA và BHL SLNA cũng đã dự khán để “xem giò” các cầu thủ trẻ. Và màn trình diễn của các cầu thủ này tại VCK U21 QG sắp tới sẽ là bài kiểm tra chính xác nhất, phản ánh trình độ và thực lực của họ./.

Tin mới