Huawei tuyên bố tung ra hệ điều hành riêng

Tập đoàn Huawei đang sáng chế hệ điều hành của riêng mình, có thể tung ra thị trường vào mùa thu.
Tập đoàn viễn thông Huawei. Ảnh: Reuters
Tập đoàn Viễn thông Huawei. Ảnh: Reuters
“Sớm nhất là vào mùa thu năm nay còn muộn nhất là mùa xuân năm sau, hệ điều hành riêng của Huawei có thể tiến ra thị trường” - Richard Yu, CEO của Huawei Consumer Business Group tuyên bố.

Ông lưu ý rằng đây là hệ điều hành thống nhất cho điện thoại, máy tính, máy tính bảng và những sản phẩm khác.

"Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Google và Microsoft, nhưng chúng tôi không có lối thoát nào khác, chúng tôi buộc phải như vậy" - ông nói thêm.

Trung tuần tháng 5, Bộ Thương mại Mỹ đã đưa Huawei vào “danh sách đen”, chặn không cho công ty Trung Quốc mua linh kiện và công nghệ từ các nhà sản xuất Mỹ. Huawei cũng nằm trong danh sách các công ty bị cấm tiến hành kinh doanh với doanh nghiệp Mỹ nếu thiếu giấy phép phù hợp.

Hôm 20/5, Google đã đình chỉ hợp tác với Huawei trong các lĩnh vực đòi hỏi chuyển giao thiết bị, phần mềm và các dịch vụ kỹ thuật, chỉ trừ những dịch vụ tiếp cận chung công khai theo giấy phép mở.

Tin mới