Hùng Dũng được bầu làm đội trưởng U23; Tuyển nữ Việt Nam thắng trận thứ 2 tại Hàn Quốc

(Baonghean.vn) - Trong buổi tập đầu tiên cùng U23 Việt Nam chiều 15/4, Đỗ Hùng Dũng chia sẻ về việc tiếp tục được tín nhiệm giao chiếc băng thủ quân ở SEA Games; Sau khi đánh bại tuyển nữ Hàn Quốc 3-2, thầy trò HLV Mai Đức Chung tiếp tục giành thêm một chiến thắng nữa... là những thông tin thể thao đáng chú ý 24h qua.
Hùng Dũng được bầu lại làm đội trưởng U23
"Toàn đội phải đợi các cầu thủ tập trung đủ người mới tiến hành họp để phân ban cán sự. Sau khi gặp gỡ HLV trưởng, mọi người mới cùng nhau đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi và các thành viên ban cán sự đều được mọi người ủng hộ, nên dù là đội trưởng hay đội phó, chúng tôi cũng đều hướng đến mục tiêu chung", Đỗ Hùng Dũng chia sẻ chiều 15/4. Các đội phó của U23 Việt Nam tại SEA Games 31 là Tiến Linh và Lý Công Hoàng Anh.
Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chính thức nhận băng đội trưởng U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu huy chương vàng SEA Games 31. Ảnh: TTO
Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chính thức nhận băng Đội trưởng U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu huy chương vàng SEA Games 31. Ảnh: TTO

Hùng Dũng cho biết anh sẽ cùng Hoàng Đức, Tiến Linh, Văn Toản, những người có kinh nghiệm tại SEA Games 30 sẽ cùng cố gắng hỗ trợ các cầu thủ mới. So với thành phần giành Huy chương Vàng ở đại hội thể thao khu vực năm 2019, các đồng đội của Hùng Dũng ở U23 Việt Nam năm nay có rất nhiều gương mặt mới trẻ trung.

"Về mặt chuyên môn thì không có vấn đề gì lớn, cách chơi của các bạn cũng như những cầu thủ trước thôi. Bóng đá là môn tập thể nên không thể đánh giá các cá nhân. Đây mới là thời gian đầu của đợt tập trung, chúng tôi sẽ cần thêm thời gian khoảng 3 đến 4 tuần để chuẩn bị", đội trưởng U23 Việt Nam cho hay.
 
Đánh giá về các đối thủ, Hùng Dũng cho hay: "Bảng đấu hiện tại có Indonesia, Philippines và Myanmar là những đối thủ cạnh tranh suất đi tiếp với U23 Việt Nam. Ngoài ra, các đội khác ở Đông Nam Á như Thái Lan cũng có sự chuẩn bị tốt và rất quyết tâm giành thành tích cao nhất ở SEA Games, U23 Việt Nam cũng vậy".

Tuyển nữ Việt Nam thắng trận thứ 2 tại Hàn Quốc
  
Ngay sau tiếng còi khai cuộc với đội bóng Trường Đại học Uidik , tuyển nữ Việt Nam nhanh chóng nắm thế chủ động. Mặt sân không thật sự tốt kèm gió to khiến các pha phối hợp và hướng bóng thiếu chính xác. Tuy nhiên, các cầu thủ nữ Việt Nam đã có hai bàn thắng trong hiệp một do công của Nguyễn Thị Vạn và Nguyễn Thị Thúy Hằng phút 21 và 43. Trong khi đó, đội bóng Trường Đai học Uidik có một bàn gỡ.
HLV Mai Đức Chung có dịp để
HLV Mai Đức Chung có dịp để "thử lửa" các cầu thủ trẻ và lực lượng dự bị của tuyển nữ Việt Nam ở trận gặp đội bóng nữ Đại học Uiduk - Ảnh: VFF

Diễn biến trong hiệp hai không có nhiều biến động khi tuyển nữ Việt Nam tiếp tục nắm quyền kiểm soát bóng. Họ ghi thêm 2 bàn do công của Thúy Hằng và Bích Thùy ở phút 72 và 82. Chung cuộc, tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng đậm 4-1.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có thêm một trận đấu giao hữu diễn ra lúc 13h ngày ngày 18/4 tới gặp đội bóng đá nữ Gyeongju KHNP. Đây cũng là trận giao hữu cuối cùng của thầy trò HLV Mai Đức Chung. Đến ngày 21/4, họ sẽ di chuyển về Việt Nam, rà soát lại lần cuối trước khi thi đấu ở SEA Games 31.
U23 Indonesia đau đầu với 6 cầu thủ ở nước ngoài
Trong danh sách 29 cầu thủ U23 Indonesia vừa được công bố, có 6 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài là Asnawi Mangkualam (Hàn Quốc), Elkan Baggott (Anh), Pratama Arhan (Nhật), Egypt Maulana Vikri, Witan Sulaeman (Slovakia) và Saddil Ramdani (Malaysia).

Nguyên nhân khiến 6 ngôi sao này gặp khó khăn trong việc tập trung là do bóng đá SEA Games 31 không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA nên các CLB có quyền không nhả người. Theo tờ Bola, Hiệp hội Bóng đá Indonesia (PSSI) đang tích cực "vận động hành lang" với các CLB chủ quản của 6 cầu thủ nói trên để họ có thể dự SEA Games 31.
Bộ đôi Egypt Maulana Vikri (trái) - Witan Sulaeman nhiều khả năng không thể dự SEA Games 31 - Ảnh: BOLA
Bộ đôi Egypt Maulana Vikri (trái) - Witan Sulaeman nhiều khả năng không thể dự SEA Games 31 - Ảnh: BOLA

"Hiện PSSI và các CLB vẫn đang trong quá trình trao đổi thư từ. Nếu các cầu thủ này không thể tập trung cùng tuyển U23 Indonesia ở Jakarta thì họ sẽ bay thẳng đến Hàn Quốc để hội quân. Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ và họ sẽ tăng cường sức mạnh đáng kể cho đội U23 Indonesia trong hành trình chinh phục HCV SEA Games 31" - ông Mochamad Iriawan, Chủ tịch PSSI, nói. 

Tin mới