Hùng Dũng làm Đội trưởng ĐT Việt Nam; Tuyển nữ Việt Nam có 9 ca mắc Covid-19

(Baonghean.vn) - Đỗ Hùng Dũng thay Quế Ngọc Hải làm Đội trưởng ĐT Việt Nam; Tuyển nữ Việt Nam có 9 ca mắc Covid-19; Sân Mỹ Đình đón 20.000 khán giả trận Việt Nam vs Trung Quốc... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Đỗ Hùng Dũng thay Quế Ngọc Hải làm Đội trưởng ĐT Việt Nam

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng được HLV Park Hang-seo và các đồng đội tín nhiệm bầu chọn là đội trưởng mới của ĐT Việt Nam. 

Hùng Dũng từng đeo băng thủ quân khi U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 2019 - Ảnh: Đức Cường
Hùng Dũng từng đeo băng thủ quân khi U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 2019. Ảnh: Đức Cường

Việc Hùng Dũng được HLV Park Hang-seo, BHL cùng các đồng đội tín nhiệm bầu là thủ quân của ĐT Việt Nam cũng là điều không bất ngờ. Ngoài việc đã khẳng định được năng lực chuyên môn, Hùng Dũng cũng được đánh giá cao bởi tính cách ôn hòa, sự chuyên nghiệp trong sinh hoạt, tập luyện. Tiền vệ sinh năm 1993 cũng nhận được sự nể trọng của các đồng đội.

Trước đó, Hùng Dũng cũng từng có thời điểm được bầu vào ban cán sự ĐT Việt Nam với vai trò đội phó. Ở SEA Games 2019 khi Quang Hải chấn thương, Hùng Dũng cũng nhận trọng trách đeo băng thủ quân của U22 Việt Nam ở 2 trận bán kết và chung kết tại giải đấu trên đất Philippines.

Liverpool bất lực trước 10 cầu thủ Arsenal

Liverpool được chơi hơn người từ phút 24, song không thể tận dụng lợi thế đó để thắng Arsenal ở trận bán kết lượt đi League Cup rạng sáng 14/1 (giờ Hà Nội).

Arsenal thành công với cách chơi
Arsenal thành công với cách chơi "đổ bê tông". Ảnh: Reuters

Thầy trò HLV Jurgen Klopp thực hiện 17 cú sút ở trận này, nhưng chỉ có một tình huống trúng đích. Phút 90, Takumi Minamino được trao cơ hội thuận lợi nhất trong trận khi anh đứng cách khung thành bỏ trống vài mét. Dù vậy, cú volley lỗi của Minamino đưa bóng đi vọt xà và khiến HLV Klopp ôm đầu tiếc nuối ở ngoài đường biên.

Liverpool và Arsenal sẽ chơi trận bán kết lượt về League Cup 2021/22 vào ngày 21/1. Đội thắng ở cặp này sẽ gặp Chelsea tại chung kết.

Sân Mỹ Đình đón 20.000 khán giả trận Việt Nam vs Trung Quốc

ĐT Việt Nam đón tin cực vui trước trận đấu với ĐT Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, khi sân Mỹ Đình được mở cửa đón 20.000 khán giả đến sân.

Ngày 13/1, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản đồng ý với đề xuất của Bộ VH-TT&DL về việc mở cửa sân Mỹ Đình, đón 20.000 khán giả vào sân cổ vũ ĐT Việt Nam so tài với ĐT Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Công văn của UBND thành phố Hà Nội nêu rõ: “UBND thành phố Hà Nội thống nhất với nội dung Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất, báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Công văn số 66/BVHTTDL-TCTDTT ngày 10/01/2022”.

Sân Mỹ Đình được đón 50% khán giả vào sân cổ vũ ĐT Việt Nam tiếp đón ĐT Trung Quốc (Ảnh: Dương Thuật).
Sân Mỹ Đình được đón 50% khán giả vào sân cổ vũ ĐT Việt Nam tiếp đón ĐT Trung Quốc. Ảnh: Dương Thuật

Đề xuất đón 50% khán giả vào sân cổ vũ ĐT Việt Nam thi đấu với ĐT Trung Quốc được chấp thuận, đồng nghĩa với việc, thầy trò HLV Park Hang Seo được tối đa 20.000 cổ động viên vào sân để “tiếp lửa”.

Hiện tại, sau 6 lượt trận, ĐT Việt Nam vẫn chưa giành được điểm nào ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Mặc dù ĐT Việt Nam đã hết cơ hội, nhưng thông qua các trận đấu còn lại, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm để phục vụ cho các mục tiêu trong năm 2022.

Theo lịch trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Trung Quốc diễn ra vào đúng ngày mùng 1 Tết âm lịch 2022. Trước khi đọ sức với ĐT Trung Quốc, “Những ngôi sao vàng” có chuyến làm khách trước ĐT Australia.

Tuyển nữ Việt Nam có 9 ca mắc COVID-19

Hoạt động của đội tuyển Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha bị ảnh hưởng đáng kể bởi dịch COVID-19. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận có 9 thành viên của đội bóng trở thành F0 và đang thực hiện cách ly.

Tuần trước, đội tuyển Việt Nam đấu tập với một CLB địa phương. Đội bóng này sau đó thông báo có cầu thủ mắc COVID-19. Nhận được thông tin này, thầy trò HLV Mai Đức Chung ngay lập tức xét nghiệm và liên tiếp phát hiện các ca dương tính.

Tuyển nữ Việt Nam có nhiều ca mắc Covid-19
Tuyển nữ Việt Nam có nhiều ca mắc COVID-19.

Đội tuyển Việt Nam vẫn theo dõi kỹ tình hình sức khỏe của các thành viên. Những cầu thủ xét nghiệm có kết quả âm tính vẫn tập luyện và sinh hoạt như bình thường. Các trường hợp dương tính được cách ly theo quy trình chống dịch của đội tuyển cũng như của địa phương nơi tập huấn. 

Chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha nằm trong chương trình chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup nữ 2022. Tại giải đấu này, đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với Hàn Quốc, Nhật Bản và Myanmar. Việc phải đối đầu với những đội bóng mạnh khiến cơ hội giành quyền dự World Cup của đội tuyển Việt Nam không được đánh giá cao.

Trong khi đó, đội tuyển nam cũng có 3 trường hợp mắc COVID-19 ngay trước ngày tập trung trở lại. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn và tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức có kết quả xét nghiệm dương tính và không thể hội quân đúng hẹn.

Tin mới