Hùng Dũng tiết lộ chiến thuật đánh bại TP. HCM; Bộ 3 Than Quảng Ninh bất ngờ đầu quân Hải Phòng

(Baonghean.vn) -Trọng tài bị phản ứng dữ dội trận TP. HCM gặp Hà Nội FC; Hùng Dũng tiết lộ chiến thuật giúp Hà Nội FC đánh bại TPHCM; Bộ 3 Than.QN bất ngờ đầu quân Hải Phòng; Bóng đá nam sẽ tham dự SEA Games 31 với đội hình nào... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Trọng tài bị phản ứng dữ dội trận TP. HCM vs Hà Nội FC
Trọng tài Trần Văn Trọng đã bị khán giả trên sân Thống Nhất phản ứng khi liên tiếp bỏ qua 2 tình huống chạm tay trong vòng cấm của Hà Nội FC với nhận định không phạt đền.
Huy Toàn phản ứng trọng tài và phải nhận thẻ vàng. Ảnh: CLB TP. HCM
Huy Toàn phản ứng trọng tài và phải nhận thẻ vàng. Ảnh: CLB TP. HCM
Cả 2 lần Thành Chung để bóng chạm tay trong vòng cấm và các cầu thủ TP.HCM liên tục phản ứng nhưng trọng tài Trần Văn Trọng vẫn đưa ra quyết định không có phạt đền.
Phút 19 và 45+1, máy quay đã ghi lại cận cảnh Công Phượng phản ứng gắt khi trọng tài từ chối thổi phạt đền sau 2 tình huống bóng nói trên. 
Đó cũng là lý do khiến cho trận đấu giữa TP. HCM và Hà Nội FC trở nên rất nóng với sự phản ứng khá gắt của khán giả trên khán đài.
Hồng Quân, Xuân Tú, Fagan bất ngờ rời Than.QN sang Hải Phòng
Bộ 3 trụ cột Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú và Fagan của Than Quảng Ninh sẽ đầu quân cho Hải Phòng thi đấu ở giai đoạn 2 V.League 2020.
Hải Phòng đang thi đấu chật vật ở V.League 2020. Sau 11 vòng đấu, đội quân của HLV Phạm Anh Tuấn mới chỉ có 10 điểm với 2 trận thắng, 4 hòa và để thua 5 trận. Đội bóng đất Cảng hiện đứng vị trí áp chót trên BXH.
Với tình thế khó khăn hiện tại, nếu không có những sự thay đổi kịp thời, Hải Phòng đứng trước nguy cơ phải xuống hạng Nhất mùa giải năm sau. Và theo thông tin mà Bongdaplus có được, Hải Phòng đã nhận được cái gật đầu “viện trợ” quân từ đội bóng láng giềng Than Quảng Ninh. 
Tiền vệ Việt kiều Mạc Hồng Quân sẽ thi đấu cho đội bóng đất cảng ở giai đoạn 2 V.League 2020. Ảnh: Lê Ngọc.
Tiền vệ Việt kiều Mạc Hồng Quân sẽ thi đấu cho đội bóng đất cảng ở giai đoạn 2 V.League 2020. Ảnh: Lê Ngọc.
Theo đó, bộ 3 trụ cột của đội bóng đất Mỏ hiện tại là Fagan, Hồng Quân và Xuân Tú được “biệt phái” sang đầu quân cho Hải Phòng kể từ giai đoạn 2 V.League 2020. Việc Than Quảng Ninh đồng ý cho 3 cầu thủ quan trọng của mình ra đi trong thời điểm hiện tại là điều hết sức bất ngờ, nhất là khi đội bóng đất Mỏ cũng đang đua tranh đến ngôi vô địch.
Thực tế, tiền đạo Fagan được triệu hồi trở lại đội bóng cũ, còn Hồng Quân và Xuân Tú sẽ ra đi theo dạng cho mượn hết mùa giải. Trước đó, Hải Phòng cũng từng gây bất ngờ khi cho Than Quảng Ninh mượn bộ đôi tiền đạo trụ cột Fagan và Lynch cùng thủ môn Vũ Hải hồi đầu mùa giải năm nay.
Sau trận đấu với SLNA ở vòng 11, bộ 3 Hồng Quân, Fagan và Xuân Tú sẽ di chuyển sang Hải Phòng để hội quân với đội bóng mới. Bộ 3 này có thể ra sân ngay trong chuyến làm khách đến sân Hòa Xuân của SHB.ĐN ở vòng 12 V.League 2020.
Đỗ Hùng Dũng tiết lộ chiến thuật giúp Hà Nội FC đánh bại TP.HCM
Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng tiết lộ chiến thuật giúp Hà Nội FC đánh bại TP.HCM 3-0 ngay trên sân Thống Nhất tại vòng 11 V-League 2020.
Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho biết, Hà Nội FC đã hoàn thành đúng chiến thuật của HLV Chu Đình Nghiêm và các cộng sự giành trọn 3 điểm trong chiến làm khách trên sân Thống Nhất.
“Xác định đây là trận đấu rất khó khăn nên BHL Hà Nội FC xác định mục tiêu chơi chắc chắn, giữ sạch lưới trong hiệp 1 và giải quyết trận đấu trong hiệp 2 bằng 10-15 phút bùng nổ” – Đỗ Hùng Dũng chia sẻ.
Hà Nội FC đánh bại TPHCM nhờ hiệp 2 bùng nổ. (Ảnh: Minh Hoàng)
Hà Nội FC đánh bại TP.HCM. nhờ hiệp 2 bùng nổ. Ảnh: Minh Hoàng
Đương kim Quả bóng Vàng Việt Nam đã trực tiếp đặt dấu giày vào 2 bàn thắng của Hà Nội FC ở trận này, khởi tạo bàn mở tỷ số của Thái Quý và dọn cỗ cho Rimario ấn định thắng lợi 3-0 vào lưới TPHCM.
Tuy nhiên, Đỗ Hùng Dũng cũng thừa nhận Hà Nội FC đã được may mắn ủng hộ phần nào ở trận đấu này và việc đứng vững trong hiệp 1 đã giúp toàn đội tự tin hơn để giành chiến thắng trong hiệp 2.
Về mục tiêu trước mắt của Hà Nội FC, Đỗ Hùng Dũng cho biết: "Việc cạnh tranh ngôi đầu bảng với Sài Gòn FC vẫn chưa thể nói trước được. Lúc này, chúng tôi vẫn tập trung để lọt vào top 8 sau giai đoạn lượt đi".
M.U tự tin giành được sao trẻ ghi tới 600 bàn cho Man City
BLĐ Man United vừa nhận được thông tin rất vui, đó là tiền đạo trẻ Charlie McNeill đã từ chối ký hợp đồng chuyên nghiệp với Man United. Đây là cơ sở để BLĐ Quỷ đỏ có thể tự tin vào khả năng họ sẽ giành được sự phục vụ của McNeill.
McNeill.
McNeill.
McNeill mới 16 tuổi mà đã cán mốc ghi 600 bàn cho đội trẻ Man City. Phải đến tháng 9 tới anh mới tổ chức sinh nhật thứ 17. Hiện giờ BLĐ M.U và Man City đang đàm phán về mức phí đào tạo McNeill. Theo tờ Daily Mail, để giành được viên ngọc quý của Man City, M.U có thể phải chi ra khoản tiền lên đến 7 con số.
McNeill đầu quân cho Man City từ cách đây 6 năm, mới đây cầu thủ đầy triển vọng này đã có cơ hội được đá cho đội U18 của The Citizens. Ngoài M.U, trong danh sách những đội bóng đang theo đuổi McNeill còn có cả Wolves và CLB mới giành quyền lên chơi ở Premier League là Leeds United.
Bóng đá nam sẽ tham dự SEA Games 31 với đội hình nào?
SEA Games 31 sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào cuối năm 2021 với 36 bộ môn được đưa vào thi đấu. Hơn hết, tâm điểm của Đại hội thể thao Đông Nam Á vẫn sẽ là môn bóng đá nam.
Chia sẻ trước báo giới, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, ông Trần Đức Phấn cho biết: "Nếu không có gì thay đổi, U22 Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 31 với nòng cốt là những cầu thủ 1999 trở về sau. Trong đó, hạt nhân chính của HLV Park Hang -seo không ai khác chính là Đoàn Văn Hậu. Với tài năng và kinh nghiệm chinh chiến trong màu áo ĐTQG và thời gian cọ xát, rèn giũa ở trời Âu, Văn Hậu chắc chắn sẽ là đầu tàu trong hành trình bảo vệ chức vô địch ngay tại sân nhà.
Văn Hậu vẫn sẽ là hạt nhân của U22 Việt Nam trong hành trình sắp tới.
Văn Hậu vẫn sẽ là hạt nhân của U22 Việt Nam trong hành trình sắp tới.
Không chỉ có Văn Hậu, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn còn nhiều cái tên tài năng khác như Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hữu Thắng, Đặng Văn Tới, Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn, Nhâm Mạnh Dũng, Lê Minh Bình và Trần Danh Trung.
Ngoài ra có thể kể đến Dương Tùng Lâm (1999), Lê Văn Xuân (1999), Lê Xuân Tú (1999), Âu Dương Quân (2000), Trương Tiến Anh (1999), Mai Sỹ Hoàng (1999), Thái Bá Sang (1999), Nguyễn Hùng Thiện Đức (1999), Nguyễn Hai Long (2000), Vũ Minh Hiếu (2002)...

Tin mới