Hưng Nguyên: 5 bến cát không phép đang hoạt động

(Baonghean.vn)- Địa bàn huyện Hưng Nguyên hiện đang có 5 bến cát chưa được cấp phép vẫn hoạt động gây bức xúc trong dư luận.

Hiện huyện Hưng Nguyên có 13 bến cát, trong đó có 8 bến cát đã được cấp phép bến thủy nội địa, còn 5 bến cát chưa được cấp phép. Tình trạng bến bãi tập kết, kinh doanh cát sỏi trái phép không chỉ vi phạm Luật đất đai, gây cản trở giao thông đường thủy, lấn chiếm hành lang đê điều mà còn gây ô nhiễm môi trường và tiếp tay cho hoạt động khai thác cát sỏi trái phép.

1
Bến cát của doanh nghiệp Hải Hằng ở Hưng Xuân, Hưng Nguyên chưa có giấy phép bến thủy nội địa. Ảnh: Văn Trường

Ông Lưu Đức Diễn - chuyên viên phòng kinh tế hạ tầng Hưng Nguyên cho biết: 5 bến cát chưa có phép bao gồm có 2 bến ở xã Hưng Lĩnh, 1 bến ở Hưng Khánh, 1 bến Hưng Châu, 1 bến ở Hưng Long. Từ đầu năm 2017 huyện đã thành lập đoàn liên ngành, kiểm tra, xử phạt mỗi doanh nghiệp 2 triệu đồng; Đồng thời yêu cầu các chủ bến làm hồ sơ, thủ tục để xin giấy phép bến thủy nội địa.

"Các bến cát không phép thường làm lén lút nên khó quản lý. Huyện Hưng Nguyên đang rà soát, sẽ kiên quyết dừng hoạt động các bến cát không đủ điều kiện. Đối với các bến cát đủ điều kiện yêu cầu các chủ bến làm hồ sơ, thủ tục để xin giấy phép bến thủy nội địa". - ông Diễn nói. 

Văn Trường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới