Hưng Nguyên chỉ đạo xử lý GPMB tuyến đường 72m Vinh - Hưng Tây

(Baonghean.vn) - Sáng 12/5, UBND huyện Hưng Nguyên tổ chức cuộc họp về vấn đề thực hiện cưỡng chế giải phóng mặt bằng tuyến đường 72m Vinh - Hưng Tây.
Việc thi công tuyến đường 72m Vinh – Hưng Tây đang bị ách tắc tại xóm Nam Phúc Long do 5 hộ dân chưa chịu di dời. Ảnh: Hoàng Hảo
Việc thi công tuyến đường 72m Vinh - Hưng Tây đang bị ách tắc tại xóm Nam Phúc Long do 5 hộ dân chưa di dời. Ảnh: Hoàng Hảo

Cuộc họp có đầy đủ đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở TN&MT, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, UBND thành phố Vinh, Ban QLDA Tiểu đô thị Vinh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Hưng Nguyên và các ban ngành huyện này.

Trước đó, ngày 17/4, UBND huyện Hưng Nguyên đã ra Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 hộ dân tại xóm Nam Phúc Long, xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên) do không bàn giao mặt bằng để thi công tuyến đường 72m Vinh - Hưng Tây (thuộc Tiểu dự án đô thị Vinh).

Cuộc họp về vấn đề cưỡng chế GPMB tuyến đường Vinh – Hưng Tây diễn ra tại UBND huyện Hưng Nguyên sáng 12/5. Ảnh: Hoàng Hảo
Cuộc họp về vấn đề cưỡng chế GPMB tuyến đường Vinh - Hưng Tây diễn ra tại UBND huyện Hưng Nguyên sáng 12/5. Ảnh: Hoàng Hảo

Tại cuộc họp, đại diện Ban QLDA Tiểu đô thị Vinh cho biết, việc chậm tiến độ của dự án thời gian qua đã gây thiệt hại gần 100 tỷ đồng và làm mất uy tín đối với nhà tài trợ tín dụng là Ngân hàng thế giới. Đã có nhiều cuộc làm việc giữa Ban đền bù, hỗ trợ GPMB với 5 hộ dân ở xóm Nam Phúc Long, xã Hưng Tây nhưng vẫn không thống nhất được, nguy cơ chậm tiến độ tiếp tục kéo dài gây thiệt hại lớn cho dự án, nên việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất là cần thiết. 
Ngày 9/5, UBND huyện Hưng Nguyên cũng đã ra Quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình, cá nhân tại xóm Nam Phúc Long, xã Hưng Tây và ban hành kế hoạch thực hiện. Theo đó thời gian thực hiện cưỡng chế dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 16 - 18/5/2018.
Tuy nhiên, phát biểu tại cuộc họp, ý kiến của Phòng TN&MT huyện Hưng Nguyên và một số đại biểu cho rằng vướng mắc chủ yếu là do những kiến nghị của 5 hộ dân chưa được giải quyết, chứ người dân không có tư tưởng chống đối.
Ông Nguyễn Đình Thành – Xóm trưởng xóm Nam Phúc Long phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hoàng Hảo
Ông Nguyễn Đình Thành - Xóm trưởng xóm Nam Phúc Long phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hoàng Hảo

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Văn Phi - Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên yêu cầu Phòng TN&MT huyện phối hợp với địa chính xã Hưng Tây xác định lại nguồn gốc, diện tích đất đang sử dụng của 5 hộ gia đình nêu trên để từ đó xem xét giải quyết những đề xuất, kiến nghị của các hộ dân.

Điểm ách tắc dự án tuyến đường 72m Vinh Hưng – Tây ở xóm Nam Phúc Long. Ảnh: Hoàng Hảo
Điểm ách tắc dự án tuyến đường 72m Vinh - Hưng Tây ở xóm Nam Phúc Long. Ảnh: Hoàng Hảo

Đồng chí Hoàng Văn Phi cũng đề nghị Ban QLDA Tiểu đô thị Vinh phối hợp với các ban ngành huyện Hưng Nguyên xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể; các ban ngành tích cực tuyên truyền vận động các hộ dân thực hiện đúng pháp luật.

Cuộc họp cũng thống nhất, cần thiết phải vận dụng các chính sách để đảm bảo quyền lợi hợp pháp tốt nhất cho người dân. Tuy nhiên nếu các giải pháp tốt nhất đã được đưa ra mà bà con vẫn không chấp hành, cố tình chống đối gây cản trở dự án thì sẽ kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật.                              

Tin mới