Hưng Nguyên: Nhiều cán bộ, công chức cơ sở làm việc chưa hiệu quả

(Baonghean.vn) - Bộ máy hành chính cấp xã, xóm còn cồng kềnh; nhiều cán bộ, công chức cấp xã làm việc chưa hiệu quả. Ở cấp xóm, chỉ có 400 nhân khẩu nhưng có tới 12 chức danh, gây lãng phí nguồn ngân sách...

Đó là phản ánh tại hội nghị đối thoại giữa Thường trực Huyện ủy Hưng Nguyên với bí thư chi bộ, ban công tác Mặt trận cấp xóm, thuộc 5 xã: Hưng Phú, Hưng Khánh, Hưng Châu, Hưng Nhân và Hưng Lợi vào chiều 22/9.

Quang cảnh cuộc đối thoại. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh cuộc đối thoại. Ảnh: Mai Hoa

Nhiều cán bộ, công chức làm việc chưa hiệu quả

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, hội nghị được nghe 27 bí thư cho bộ, trưởng các đoàn thể ở xóm nêu hơn 50 vấn đề bức xúc, bất cập đang đặt ra ở cơ sở.

Ông Đậu Văn Ninh, Bí thư Chi bộ xóm 5 (xã Hưng Khánh) cho rằng, cán bộ cấp huyện khi về cơ sở cần về tận xóm, nghe trực tiếp cán bộ xóm và người dân nói mới nắm được thực chất tình hình cơ sở; còn chỉ dừng lại nghe xã báo cáo thì không chính xác, thực tế có nhiều bức xúc không được phản ánh đến huyện.

Ông Ninh cũng nêu thực trạng hiện nay, cán bộ MTTQ và các đoàn thể là cán bộ phong trào, nhưng chỉ ngồi ở trụ sở mà không trực tiếp cùng với dân để tổ chức các phong trào sát thực.

Cũng đề cập đến cán bộ, ông Hồ Văn Đạo, Bí thư Chi bộ 5 (xã Hưng Phú), nêu vấn đề hiện bộ máy cấp xã, cấp xóm đang còn quá cồng kềnh, có nhiều cán bộ, công chức “ngồi chơi, xơi nước” gây lãng phí ngân sách Nhà nước chi trả cho đội ngũ. Đơn cử ở cấp xóm hiện nay, bình quân các xóm chỉ có 400 nhân khẩu nhưng có tới 12 chức danh.

Ông Đậu Văn Ninh, Bí thư Chi bộ 5, xã Hưng Khánh, cho rằng, cần đổi mới phương pháp công tác, tăng cường đi cơ sở của cán bộ các cấp. Ảnh: Mai Hoa
Ông Đậu Văn Ninh - Bí thư Chi bộ 5, xã Hưng Khánh, cho rằng, cần đổi mới phương pháp công tác, tăng cường đi cơ sở của cán bộ các cấp. Ảnh: Mai Hoa

Lo lắng trước thực trạng vào mỗi kỳ đại hội Chi bộ, bầu xóm trưởng, đại hội các chi hội rất khó tìm người đảm nhận các chức danh ở xóm, ông Nguyễn Hữu Giám, Bí thư chi bộ 5 (xã Hưng Châu) kiến nghị cấp ủy các cấp cần chăm lo xây dựng, tạo nguồn cán bộ cấp xóm; đồng thời cho rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là chế độ thấp, áp lực công việc lớn; người có năng lực thì không muốn làm, người không có năng lực thì muốn làm chỉ để nhận chế độ.

Đó còn là năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở giảm sút; có đảng viên từ chối gánh vác nhiệm vụ của Đảng, có đảng viên không gần dân, tham gia sinh hoạt cùng với dân. 

Bất cập về chính sách

Vấn đề được nhiều đại biểu tập trung phản ánh liên quan đến thủ tục thanh toán các khoản chi ở cơ sở xóm đang còn nhiêu khê, bất cập. Ông Phan Bùi Quyền - Bí thư Chi bộ xóm 3 (xã Hưng Khánh), phản ánh: Kinh phí hoạt động ở xóm mỗi năm được cấp 4 triệu đồng, nhưng thủ tục đòi hỏi phải có các chứng từ, hóa đơn. Trong khi đó, ở xóm, kinh phí chủ yếu chi cho "bó chè, câu khẩu hiệu trong các cuộc họp dân, hội nghị mà thôi".

Nhiều bất cập liên quan đến chính sách hỗ trợ làm nhà cho người có công, nhiều hộ gia đình đã vay tiền làm nhà xong nhưng chưa được hỗ trợ; chế độ thờ cúng liệt sỹ thấp; chính sách hỗ trợ xi măng xây dựng nông thôn mới còn ít..., cũng được nhiều cán bộ xóm đề cập.

Ông Phan Bùi Quyền, Bí thư Chi bộ 3, xã Hưng Khánh phản ánh bất cập trong thủ tục thành toán kinh phí họt động ở xóm. Ảnh: Mai Hoa
Ông Phan Bùi Quyền, Bí thư Chi bộ 3, xã Hưng Khánh phản ánh bất cập trong thủ tục thành toán kinh phí hoạt động ở xóm. Ảnh: Mai Hoa

Nhiều cán bộ cơ sở cũng băn khoăn việc kỷ cương phép nước chưa nghiêm; hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, một số công trình giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kênh tiêu xuống cấp, không phát huy hiệu quả. Một số hộ dân đã nhận tiền, có hộ nhận tiền đền bù GPMB và đất tái định cư thuộc dự án đường ven Sông Lam, nhưng hiện vẫn ở chỗ cũ; hoặc vẫn còn 2/18 hộ bị ảnh hưởng dự án nâng cấp đê 42 chưa chịu di dời vẫn không có biện pháp xử lý...

Ngoài ra, một số vấn đề liên quan đến thẩm quyền trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở như xử lý ô nhiễm môi trường trên kênh tiêu; tranh chấp địa giới hành chính; xây dựng nhà văn hóa, trường học mầm non... cũng được nhắc đến tại hội nghị.

Trên cơ sở ý kiến phản ánh, đề xuất cũng như băn khoăn của cán bộ được nêu ra tại cuộc đối thoại, ông Hoàng Văn Phi - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và ông Ngô Phú Hàn - Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên đã lần lượt trao đổi các vấn đề mà các đại biểu quan tâm liên quan đến kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng.

Ông Hoàng Văn Phi - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đối thoại trực tiếp với Bi thư chi bộ và Ban công tác Mặt trận xóm. Ảnh: Mai Hoa
Ông Hoàng Văn Phi - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hưng Nguyên đối thoại trực tiếp với Bi thư chi bộ và Ban công tác Mặt trận xóm. Ảnh: Mai Hoa

Thừa nhận bộ máy hành chính đang cồng kềnh, nhiều cán bộ, công chức làm việc chưa hiệu quả và qua đối thoại thấy rõ nhiều vấn đề phát sinh ở cơ sở chưa được cấp ủy, chính quyền vào cuộc quyết liệt mà còn chuệnh choạc,Thường trực Huyện ủy Hưng Nguyên làm rõ trách nhiệm và giao cho từng cấp, từng ngành trên cơ sở lĩnh vực mình phụ trách và thẩm quyền giải quyết của mình để nghiên cứu, giải quyết và trả lời sớm cho từng địa phương về từng vấn đề.

Bí thư Huyện ủy Hoàng Văn Phi nhấn mạnh: Thường trực Huyện ủy sẽ giao Ban Dân vận và Văn phòng Huyện ủy theo dõi, đốc thúc các cấp, các ngành trong việc giải quyết; kiên quyết xử lý đơn vị nào thiếu trách nhiệm hoặc chậm xử lý các vấn đề được nêu ra tại hội nghị đối thoại, nâng cao hiệu quả đối thoại.

Đồng thời giao cấp ủy, chính quyền các xã tăng cường đối thoại trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; từ đó chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề mà thực tiễn đặt ra, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng địa phương và nhiệm vụ chung của huyện. 

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới