Hưng Nguyên: Tồn tại nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Dù quá hạn về bàn giao mặt bằng tuyến cao tốc Bắc - Nam, ở huyện Hưng Nguyên vẫn còn một số tồn tại chưa khắc phục triệt để, ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.

Chậm cấp đổi bìa sau thu hồi đất

Tại xóm 4, xã Hưng Yên Nam, gia đình ông Nguyễn Văn Công chưa bàn giao mặt bằng một phần diện tích đất bị thu hồi dù đã đăng ký nhận đất tái định cư. Ông Công cho biết, gia đình ông chưa bàn giao đất để làm đường gom dân sinh khi thi công cao tốc Bắc - Nam là do chưa nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở khu tái định cư, đồng thời, đất ở khu nhà cũ chưa được cấp bìa lại sau khi thu hồi một phần. Bao giờ nhận được bìa đất tại 2 vị trí ông sẽ bàn giao mặt bằng.

Tại vị trí gia đình ông Công và vài hộ dân lân cận, để đảm bảo đi lại khi có tuyến cao tốc Bắc - Nam phải làm cầu và đường gom dân sinh đi qua cao tốc. Việc thi công cầu và đường gom gặp khó khăn do người dân chưa bàn giao mặt bằng, trong đó, có hộ chưa đồng thuận chủ trương làm đường dân sinh.

Việc thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn qua huyện Hưng Nguyên đang vướng mắc tại xóm 4, xã Hưng Yên Nam. Ảnh: P.V

Việc thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn qua huyện Hưng Nguyên đang vướng mắc tại xóm 4, xã Hưng Yên Nam. Ảnh: P.V

Theo ông Nguyễn Văn Công, gia đình ông đã nhiều lần hỏi Ban Giải phóng mặt bằng huyện về việc cấp bìa đất thì được trả lời là huyện đang làm, tuy nhiên, việc cấp bìa kéo dài này khiến cho việc thi công các công trình ở đây bị chậm lại. Các hồ sơ về đất, theo ông Công, đã được photo, sao gửi, ký đầy đủ nộp cho huyện (cụ thể là Ban Giải phóng mặt bằng huyện) và gia đình ông không phải thực hiện thêm nghĩa vụ tài chính.

Ông Công cũng phản ánh, ngoài việc chậm cấp bìa thì việc thi công cầu chui và đường gom dân sinh đào sâu xuống so với mặt đường lâu nay cũng có thể gây ra ngập lụt vào mùa mưa, đây là vấn đề mà các cấp và nhà đầu tư cũng cần nghiên cứu tính toán.

Việc thi công đường dân sinh và hầm qua cao tốc bị chậm lại do người dân chưa bàn giao mặt bằng. Ảnh: P.V

Việc thi công đường dân sinh và hầm qua cao tốc bị chậm lại do người dân chưa bàn giao mặt bằng. Ảnh: P.V

Trao đổi với Ban Giải phóng mặt bằng huyện, được biết, việc cấp bìa của gia đình ông Công tới đây sẽ được thực hiện. Tuy nhiên, phía Ban 6 và nhà đầu tư mong muốn huyện Hưng Nguyên sớm tháo gỡ triệt để các vướng mắc này, bởi khi người dân không bàn giao mặt bằng thì việc xe, máy đi lại, thi công các hạng mục xung quanh và đường gom không thực hiện được.

Trong khi đó, ông Phạm Ngọc Cừ - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hưng Nguyên cho biết: Gia đình ông Nguyễn Văn Công ở xóm 4, xã Hưng Yên Nam chưa có quyết định giao đất ở khu tái định cư và huyện đang rà soát lại.

Những vướng mắc về giải phóng mặt bằng ở huyện Hưng Nguyên cần được giải quyết triệt để. Ảnh: P.V

Những vướng mắc về giải phóng mặt bằng ở huyện Hưng Nguyên cần được giải quyết triệt để. Ảnh: P.V

Tại xã Hưng Đạo, dự án cũng còn vướng 2 hộ dân ảnh hưởng đất ở: Diện tích ảnh hưởng mở rộng đường dân sinh của hộ các ông Nguyễn Văn Quý và Phan Đình Nhân ở xóm 7. Hộ ông Nguyễn Văn Quý có thửa đất số 999, diện tích 481 m2, diện tích thu hồi 131,4 m2, còn lại 350,4 m2; Hộ ông Phan Đình Nhân có thửa số 1066, diện tích 745 m2, thu hồi 73 m2, diện tích còn lại 672 m2.

Đối với 2 trường hợp này, Hội đồng Giải phóng mặt bằng (GPMB) đã lập hồ sơ, các hộ dân nhận tiền tài sản, còn tiền đất đề nghị được cấp tái định cư. Huyện đã làm việc và trả lời cho các hộ dân, đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, vận động. Nếu hộ dân không nhận tiền bàn giao mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất.

Vướng mắc khác liên quan đến chân mái ta luy 3m tại xã Hưng Tây chưa giải phóng được nguyên một phần mảnh ruộng của hộ dân, do thay đổi thiết kế, chủ đầu tư bàn giao mốc GPMB chậm. Đến nay, đang chờ kết quả trích đo để lập hồ sơ bồi thường GPMB, dự kiến đến ngày 15/4/2023 lập hồ sơ GPMB. Bên chủ đầu tư cho biết đã tổ chức trích đo vị trí này cách đây 1 năm mà hiện nay chưa có kết quả trích đo là quá chậm.

Về việc bổ sung đường gom 1A tại xã Hưng Thông hiện nay, huyện cho biết đang tiến hành bổ sung trích lục, trích đo, đến ngày 20/4/2023 lập hồ sơ GPMB chi trả tiền cho các hộ dân.

Vướng mắc về đường điện

Ngoài ra, một vướng mắc nan giải nữa là đường điện cao thế 3 vị trí ngay trên tuyến chưa di dời kịp khiến cho việc thi công chậm, Ban đường điện 220 kV và 110 kV phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/4/2023. Qua nhiều lần bị phê bình trước Bộ Giao thông Vận tải, UBND tỉnh về tiến độ thi công cao tốc Bắc - Nam, hiện nay, chủ đầu tư và các nhà thầu chỉ mong mặt bằng được giao dứt điểm vì không thể chậm trễ thêm được nữa.

Hệ thống đường điện chưa được di dời triệt để ở xã Hưng Tây (Hưng Nguyên). Ảnh: P.V

Hệ thống đường điện chưa được di dời triệt để ở xã Hưng Tây (Hưng Nguyên). Ảnh: P.V

Tại Văn bản số 6258/2022 UBND - CN, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các địa phương có cao tốc Bắc - Nam đi qua, khẩn trương giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước, tiến hành bàn giao mặt bằng theo quy định. Trường hợp hộ dân nào không chấp hành thì tổ chức cưỡng chế thu hồi đất hoặc bảo vệ thi công theo quy định, hoàn thành trước ngày 3/8/2022.

Dự án Cao tốc Bắc – Nam đi qua địa bàn huyện Hưng Nguyên 25,88 km, qua 13 xã: Hưng Trung (3,49 km), Hưng Yên Bắc (1,17 km), Hưng Yên Nam (2,42 km), Hưng Tây (6,07 km), Hưng Đạo (2,76 km), thị trấn Hưng Nguyên (1,02 km), Hưng Tân (2,07 km), Hưng Thông (1,12 km), Hưng Tiến (0,65 km), Hưng Thắng (2,1 km), Hưng Châu (0,64 km), Hưng Khánh (0,89 km), Hưng Phú (1,48 km), ảnh hưởng đến đất nông nghiệp: 20,8 km, đất ở 5 km (24%).

Theo Ban Giải phóng mặt bằng huyện, về hoàn trả các công trình bị ảnh hưởng trên địa bàn hiện nay, đường nước sạch, cáp viễn thông VNPT, Viettel, tín hiệu đường sắt đã di dời bàn giao mặt bằng. Hệ thống đường điện trung thế, hạ thế đã hoàn thành di dời; còn đường điện cao thế đang di dời.

Tổng số hộ tái định cư do giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam là 151 hộ, diện tích ở bị thu hồi 7,46 ha, tổng số bìa cấp cho các hộ: 300 bìa, diện tích 7,29 ha.

Khu tái định cư phục vụ các hộ dân phải di dời khi giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam ở xã Nghi Đồng (Nghi Lộc). Ảnh: Thanh Lê

Khu tái định cư phục vụ các hộ dân phải di dời khi giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam ở xã Nghi Đồng (Nghi Lộc). Ảnh: Thanh Lê

Tin mới