Hưng Nguyên: Xe công nông và xe kéo tự chế vẫn ngang nhiên hoạt động

(Baonghean.vn) - Sau một thời gian dài huyện Hưng Nguyên thực hiện tốt việc cấm xe công nông và xe tự chế lưu hành, thời gian gần đây, loại phương tiện này đã tái diễn trở lại.

 

Đi trên các tuyến đường ở Hưng Nguyên, rất dễ bắt gặp xe công nông và xe tự chế ngang nhiên hoạt động. Đặc biệt tại một số xã dọc tuyến đường sông, đường giao thông có các bến bãi tập kết vật liệu xây dựng và kinh doanh buôn bán hàng hóa, hiện tượng xe công nông và xe tự chế hoạt động rất nhiều.

Xe công nông ngang nhiên hoạt động ở đường đê sông Lam (đoạn ở Hưng Xuân - Hưng Nguyên).

Xe công nông đang chờ nhận hàng tại bến vật liệu xây dựng cạnh cầu Mưng ( Hưng Nguyên).

Xe kéo tự chế chở hàng cồng kềnh vi phạm vẫn ngang nhiên hoạt động và tình trạng người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm vẫn đang xẩy ra tại Hưng Nguyên.

 

Những loại phương tiện này vi phạm Luật giao thông đường bộ, ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông khác, gây bức xúc cho người dân nhưng vẫn chưa được các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Hoàng Vĩnh

Tin mới