'Hung thần' của Chelsea cầm còi ở đại chiến với Liverpool

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ban Tổ chức Ngoại hạng Anh vừa xác nhận ông Anthony Taylor sẽ là trọng tài chính ở trận đại chiến giữa Chelsea và Liverpool vào ngày 5/4 tới.
Trọng tài Taylor từng nhiều lần khiến Chelsea chịu ấm ức vì các quyết định của mình. Ảnh: Getty
Trọng tài Taylor từng nhiều lần khiến Chelsea chịu ấm ức vì các quyết định của mình. Ảnh: Getty

Ban Tổ chức Ngoại hạng Anh vừa xác nhận ông Anthony Taylor sẽ là trọng tài chính ở trận đá bù vòng 7 giữa Chelsea và Liverpool. Thông tin này khiến nhiều cổ động viên Chelsea ngán ngẩm bởi vị trọng tài này được coi là “hung thần” của The Blue.

Lần gần nhất ông Taylor bắt chính một trận đấu của Chelsea là ở cuộc tiếp đón Tottenham vào tháng 8/2022. Ở trận đấu đó, vị trọng tài 44 tuổi có hàng loạt quyết định gây tranh cãi, nổi bật là tình huống bỏ qua pha phạm lỗi của Romero với Havertz dẫn tới bàn thắng đầu tiên của Tottenham, sau đó không thổi phạt chính hậu vệ này ở tình huống kéo tóc Cucurella (Romero trước đó đã nhận 1 thẻ vàng).

Sau trận đấu này, HLV Thomas Tuchel giận dữ tới mức tuyên bố BTC Ngoại hạng Anh không nên để trọng tài Taylor cầm còi ở bất kỳ trận đấu nào của Chelsea nữa. Tất nhiên nguyện vọng của chiến lược gia người Đức không được chấp thuận, ông còn bị phạt thêm 20.000 Bảng.

Ở 2 cuộc đối đầu giữa Chelsea và Liverpool tại Ngoại hạng Anh mùa trước, ông Taylor đều bắt chính và có những quyết định khiến Chelsea gặp bất lợi.

Trong trận lượt đi trên sân Anfield, trọng tài này rút thẻ đỏ trực tiếp với Reece James vì lỗi dùng tay chơi bóng và cho Liverpool hưởng phạt đền. Từ thế dẫn bàn, Chelsea bị gỡ hòa và chỉ biết co cụm phòng ngự trong cả hiệp 2. Rất may là họ không để thủng lưới thêm.

Tới trận lượt về trên sân Stamford Bridge, ông Taylor cũng bị chỉ trích khi không rút thẻ đỏ trong tình huống Mane đánh cùi chỏ Azpilicueta. Ở trận đấu này, hai đội hòa nhau với tỷ số 2-2.

Cuộc đối đầu sắp tới giữa Chelsea và Liverpool mang ý nghĩa lớn về mục tiêu top 4 của cả hai đội mùa này. Chelsea và Liverpool hiện kém vị trí thứ 7 của Tottenham lần lượt 11 và 7 điểm. Đội nhận thất bại trong trận đấu này nhiều khả năng sẽ không thể lọt vào nhóm dự Champions League mùa tới./.

Tin mới