“Hung thần” của đội tuyển Myanmar, anh là ai?

(Baonghean.vn) - Lê Huỳnh Đức và Đặng Phương Nam đang là 2 cầu thủ có nhiều pha lập công nhất vào lưới Myanmar ở cấp độ đội tuyển quốc gia, khi cùng sở hữu 3 bàn thắng.

Cựu tiền đạo Công an TP.HCM – Lê Huỳnh Đức chính là cầu thủ Việt Nam đầu tiên chọc lưới đội tuyển Myanmar, sau khi đoàn thể thao Việt Nam trở lại tham dự SEA Games kể từ năm 1991. Đó là bàn thắng quân bình tỉ số 1 – 1 trong trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 18 được tổ chức tại thành phố Chiang Mai (Thái Lan) năm 1995, giữa Đội tuyển Myanmar và Đội tuyển Việt Nam (pha lập công của Trần Minh Chiến ở hiệp phụ giúp Đội tuyển Việt Nam giành tấm vé vào chơi ở trận chung kết).

Lê Huỳnh Đức (phải) là tiền đạo hàng đầu của Đội tuyển Việt Nam giai đoạn 1995 – 2004. Ảnh: Internet
Lê Huỳnh Đức (phải) là tiền đạo hàng đầu của Đội tuyển Việt Nam giai đoạn 1995 – 2004. Ảnh: Internet
Bàn thắng thứ 2 của Lê Huỳnh Đức vào lưới Đội tuyển Myanmar là ở vòng bảng Tiger Cup 1996 (tiền thân của AFF Cup). Trong chiến thắng với tỉ số 4 – 1 của Đội tuyển Việt Nam trước Đội tuyển Myanmar, tiền đạo sinh năm 1972 là người ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2 – 0 cho thầy trò HLV Karl-Heinz Weigang.
Pha lập công thứ 3 vào lưới Đội tuyển Myanmar của Lê Huỳnh Đức diễn ra trong trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Myanmar tại vòng bảng Tiger Cup 2002 (Đội tuyển Việt Nam thắng 4 – 2).

Người tiếp theo có thành tích ghi bàn vào lưới Đội tuyển Myanmar ngang bằng với Lê Huỳnh Đức là cựu tiền đạo Đặng Phương Nam. Cựu cầu thủ Thể Công có bàn thắng đầu tiên vào lưới Đội tuyển Myanmar diễn ra vào ngày 3/8 năm 1999, trong trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Myanmar tại vòng bảng SEA Games 20. Pha lập công ở phút 82 của Đặng Phương Nam đã góp phần giúp Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng với tỉ số 2 – 0 (Trương Việt Hoàng là cầu thủ mở tỉ số).

Đặng Phương Nam cũng rất có duyên với mảnh lưới của Đội tuyển Myanmar. Ảnh: Internet
Đặng Phương Nam cũng rất có duyên với mảnh lưới của Đội tuyển Myanmar. Ảnh: Internet
Phải mất tới 3 năm, Đặng Phương Nam mới có pha lập công tiếp theo vào lưới Đội tuyển Myanmar. Tại vòng bảng Tiger Cup 2002 được tổ chức tại Indonesia (bảng A), Đội tuyển Việt Nam đã vượt qua đối thủ này với tỉ số 4 – 2. Đặng Phương Nam chính là một trong cầu thủ chơi xuất sắc nhất trận, với cú đúp bàn thắng cho đội nhà. Đáng chú ý, khoảng cách giữa 2 bàn thắng chỉ là 18 phút (1 bàn ở phút thứ 48, 1 bàn ở phút thứ 66).

Hiện tại, trong thành phần Đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2018 có 2 cầu thủ đang sở hữu 2 pha lập công vào lưới Đội tuyển Myanmar là tiền đạo Nguyễn Anh Đức và tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng. Nếu 1 trong 2 gương mặt vừa nêu chọc thủng lưới Đội tuyển Myanmar ở trận đấu sắp tới từ 2 bàn trở lên, cầu thủ đó sẽ trở thành “hung thần” của bóng đá Myanmar ở cấp độ đội tuyển quốc gia./.

Tin mới