'Hung thần' ngô đồng tràn ngập các trường học ở TP Vinh

(Baonghean.vn) - Độc tính trong quả ngô đồng là nguyên nhân của nhiều vụ ngộ độc tập thể cho học sinh thời gian qua. Loại cây này được trồng phổ biến tại các trường học ở TP Vinh.

Cây ngô đồng được xác định có chứa protein Toxalbumin độc trong quả cây và là nguyên nhân của nhiều vụ học sinh ngộ độc tập thể gần đây. Ảnh: CT
Cây ngô đồng được xác định có chứa protein Toxalbumin độc trong quả cây và là nguyên nhân của nhiều vụ học sinh ngộ độc tập thể gần đây. Ảnh: CT

Ngày 18/4 vừa qua, Bộ Y tế có công văn đề nghị các địa phương và các ngành triển khai các biện pháp phòng ngừa cấp bách tình trạng học sinh ngộ độc trong trường học do ăn các loại quả cây có trong khuôn viên trường học. Động thái này diễn ra ngay sau thông tin về hàng loạt vụ ngộ độc tập thể của học sinh Nghệ An do ăn quả cây ngô đồng. 

Cụ thể, Bộ Y tế đề xuất chặt bỏ cây ngô đồng cùng một số loại cây có chứa độc tố khác (trúc đào, lá ngón, cà độc dược, thầu dầu,…) được trồng trong khuôn viên trường học. 

Qua ghi nhận của PV Báo Nghệ An, trên địa bàn TP Vinh, riêng cây ngô đồng đang hiện diện ở trên 50% các trường Tiểu học, THCS. Những trường trồng cây ngô đồng trong khuôn viên như Tiểu học Đội Cung, THCS Lê Lợi, THCS Hưng Bình, THCS Cửa Nam,… không nhiều. 

Cây ngô đồng trong sân trường THCS Hưng Bình, TP Vinh. Ảnh: TA
Cây ngô đồng trong sân trường THCS Hưng Bình, TP Vinh. Ảnh: TA
Cây ngô đồng trong sân trường Tiểu học Đội Cung có tán sà cả sang sân trường THCS Đội Cung, quả ngô đồng rụng xuống sân cả 2 trường. Ảnh: TA
Cây ngô đồng trong sân trường Tiểu học Đội Cung có tán sà cả sang sân trường THCS Đội Cung, quả ngô đồng rụng xuống sân cả 2 trường. Ảnh: TA

Tuy nhiên, rất nhiều trường tuy không trồng cây ngô đồng trong khuôn viên nhưng cây hiện diện ở trước cổng trường, có khi tán sà hẳn vào trong sân trường. Đây là trường hợp của các trường: Tiểu học Lê Mao, Tiểu học Cửa Nam, Tiểu học Đông Vĩnh, THCS Trung Đô, THCS Nguyễn Trường Tộ…

Anh Cao Văn Hùng (trú tại Cửa Nam TP Vinh) có con đang học tại trường Tiểu học Cửa Nam cho biết: “Đọc báo về các vụ ngộ độc do ăn quả ngô đồng, tôi rất lo lắng vì trước cổng trường con tôi đang học có 2 cây ngô đồng lớn, tán vươn hẳn vào sân trường. Nếu có phương án chặt cây thì tôi rất ủng hộ.

Mà thậm chí nên chặt luôn các cây ngô đồng trong thành phố chứ không riêng gì trong trường học vì cây này cũng không có giá trị gì, gỗ giòn, dễ gãy đổ trong mùa mưa bão”. 

Cây ngô đồng ngoài khuôn viên trường Tiểu học Cửa Nam nhưng có tán sà vào sân trường. Ảnh: CT
Cây ngô đồng ngoài khuôn viên trường Tiểu học Cửa Nam nhưng có tán sà vào sân trường. Ảnh: CT

Theo thống kê của Công ty cổ phần Cây xanh công viên TP. Vinh, hiện toàn thành phố có khoảng 15.000 cây ngô đồng, chiếm 30% số cây gỗ lớn toàn thành phố. Theo ý kiến của nhiều người dân, nhất là các phụ huynh có con đang học mầm non, Tiểu học và THCS thì cần xem xét kỹ phương án chặt bỏ cây ngô đồng trong khuôn viên trường học.

Một lý do là như quan sát của PV và số liệu nói trên, cây ngô đồng hiện diện ở rất nhiều nơi ngoài khuôn viên trường học, có khi ở ngay trước cổng trường hay trên những tuyến phố gần trường học. 

Một lý do khác là theo nhiều người, thay vì chặt bỏ cây, tuyên truyền giáo dục các cháu về sự nguy hiểm của các loại cây có chứa độc tố là biện pháp rốt ráo hơn. 

Ngày 21/4, Sở Giáo dục Nghệ An cũng có công văn về vấn đề này, song chưa đề cập đến phương án cụ thể cũng như các đơn vị có trách nhiệm liên quan.

NPV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới