Hùng Thành (Yên Thành): Huy động 172,4 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Ngày 26/2, xã Hùng Thành, Yên Thành tổ chức đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tới dự có đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo huyện Yên Thành, và cán bộ, nhân dân xã.  

Sau 5 năm xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn Hùng Thành khởi sắc, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 22,64 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 4,95%, môi trường ,đường làng ngõ xóm đảm bảo xanh - sạch - đẹp.

Trao bằng  công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho lãnh đạo xã Hùng Thành
Trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Hùng Thành.

Bằng nhiều nguồn từ chương trình dự án lồng ghép, đặc biệt cùng với sự đóng góp của nhân dân, Hùng Thành đã huy động được nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, với tổng nguồn vốn 172,4 tỷ đồng, trong đó nhân dân đã đóng góp 125,3 tỷ đồng. Đến nay xã cơ bản khép kín giao thông nông thôn bằng nhựa hóa, bê tông hóa, hệ thống kênh mương tưới tiêu được xây dựng hoàn chỉnh khoa học. Các công trình hạ tầng nông thôn như trạm y tế, trường học đều được đầu tư mở rộng và xây dựng đạt chuẩn.

Hùng Thành cũng là là địa phương thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, 70% xóm đạt danh hiệu văn hóa, 82,5% gia đình văn hóa, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển sôi nổi.

Dịp này, có 4 tập thể và 4 cá nhân xã Hùng Thành được UBND tỉnh tặng Bằng khen; UBND huyện trao giấy khen cho cá nhân và tập thể của xã Hùng Thành có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM.

Thái Hồng

 Đài Yên Thành

TIN LIÊN QUAN

Tin mới