Hung thủ dùng dao sát hại bác dâu ra đầu thú

Hung thủ dùng dao bầu đâm bác dâu tại phường Cát Dài (quận Lê Chân, Hải Phòng) đã ra đầu thú tại Quảng Ninh và được công an quận Lê Chân di lí về Hải Phòng tối ngày 7/3.

Công an quận Lê Chân và các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng đã xác định được hung thủ giết bà T.T.H (trú tại gác 2, số nhà 35, ngõ Đặng Kim Nở, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Hải Phòng) là Nguyễn Hoài Thương, 31 tuổi, cùng địa chỉ với bà H.). Thương là cháu gọi bà H. là bác dâu.

Trước đó, trưa 7/3, người dân ngõ Đặng Kim Nở (phường Cát Dài, quận Lê Chân, Hải Phòng) chứng kiến Nguyễn Hoài Thương dùng dao bầu, đâm nhiều nhát khiến bà H. tử vong tại chỗ. Sau đó, Thương đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ án.
Hiện trường vụ án.

Theo công an quận Lê Chân, Nguyễn Hoài Thương được vận động đầu thú tại Quảng Ninh. Tối ngày 7/3, hung thủ đã được Công an quận Lê Chân di lí về Hải Phòng.

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định là do Nguyễn Hoài Thương và bà H. có mâu thuẫn từ tranh chấp đất đai.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Tin mới