Hùng 'xà ngang' đầu quân cho CLB Hải Phòng

(Baonghean.vn) - Theo xác nhận của trợ lý Phạm Anh Tuấn, đội chủ sân Lạch Tray đã chiêu mộ thành công trung vệ Phạm Mạnh Hùng theo hình thức chuyển nhượng tự do.

Hiện tại, Hùng “xà ngang” đang có mặt ở thành phố Cảng để tập luyện cùng thầy trò HLV Ngô Quang Trường. Những điều khoản về bản hợp đồng vẫn chưa được 2 bên tiết lộ cụ thể. Tuy nhiên, gần như chắc chắn, Phạm Mạnh Hùng sẽ được CLB Hải Phòng đăng ký vào danh sách thi đấu ở mùa giải 2020.

Như đã biết, Phạm Mạnh Hùng là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo SLNA và có nhiều năm khoác áo đội bóng xứ Nghệ chinh chiến tại V.League, Cúp QG và cả AFC Cup. Trong quá khứ, trung vệ sinh năm 1993 từng được khoác áo U23 Việt Nam tham dự SEA Games 2013 và SEA Games 2015.

Phạm Mạnh Hùng trong màu áo SLNA. Ảnh tư liệu
Phạm Mạnh Hùng trong màu áo SLNA. Ảnh tư liệu

Đáng tiếc là ở những mùa giải gần đây, cầu thủ người Nghĩa Đàn (Nghệ An) sa sút phong độ trông thấy. Vị trí quen thuộc của Phạm Mạnh Hùng là trên băng ghế dự bị. Kết thúc mùa giải 2018, cũng là thời điểm bản hợp đồng giữa Hùng “xà ngang” và SLNA chính thức đáo hạn.

Thay vì tiếp tục ở lại sân Vinh, Phạm Mạnh Hùng đã chọn phương án ra đi để phát triển sự nghiệp. Lúc đầu, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam đồng ý gia nhập CLB Hải Phòng, nhưng phút cuối lại quyết định gia nhập SHB Đà Nẵng, với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

Tại sân Hòa Xuân, Phạm Mạnh Hùng vẫn không tìm được chỗ đứng trong đội hình của HLV Lê Huỳnh Đức. 732 phút là tổng thời gian mà cựu trung vệ SLNA được xuất hiện trên sân trong những trận đấu của đội bóng sông Hàn ở V.League 2019. Một con số vô cùng thất vọng với cầu thủ 26 tuổi.

Sau buổi làm việc nghiêm túc với Ban lãnh đạo SHB Đà Nẵng, Phạm Mạnh Hùng đã được giải phóng hợp đồng trước thời hạn. Điểm đến tiếp theo của Hùng “xà ngang” là CLB Hải Phòng, đội bóng được dẫn dắt bởi 2 người thầy cũ ở SLNA ngày trước là HLV trưởng Ngô Quang Trường và trợ lý Phạm Anh Tuấn.

Tin mới