Hướng thoát nghèo của người phụ nữ Thái ở Môn Sơn

(Baonghean.vn)- Từ hai bàn tay trắng, vợ chồng chị Ngân Thị Sen (dân tộc Thái), ở bản Khe Ló, xã Môn Sơn (Con Cuông) quyết tâm đầu tư phát triển chăn nuôi để thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, hoàn cảnh khó khăn, năm 2001 chị Ngân Thị Sen xây dựng gia đình với anh Ngân Văn Nào. Sau 1 năm, vợ chồng anh chị ra ở riêng với hai bàn tay trắng, trong căn nhà tranh không có một đồ đạc gì có giá. Đất sản xuất nông nghiệp lại ít, chỉ được chia 1 sào ruộng nước nên cảnh đói nghèo cứ bám riết lấy gia đình.

Chị Ngân Thị Sen đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại để phát triển chăn nuôi gia súc.
Chị Ngân Thị Sen đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại để phát triển chăn nuôi gia súc.

Nhiều đêm chị Sen trăn trở, suy tính làm sao để thoát khỏi cảnh đói nghèo, nó là nguồn động lực thôi thúc chị vượt qua khó khăn, vất vả. Năm 2003, thông qua Hội Phụ nữ, chị mạnh dạn vay 30 triệu đồng của NHCSXH để phát triển chăn nuôi.

Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, chị đầu tư nuôi lợn nái để lấy giống nuôi lợn thương phẩm. Vừa chăn nuôi, chị Sen vừa tranh thủ tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, vừa học hỏi kinh nghiệm của các chị em trong bản.

Từ chỗ vay vốn 30 triệu đồng để phát triển chăn nuôi lợn, chị Ngân Thị Sen từng bước tích cóp để phát triển chăn nuôi và vươn lên thoát nghèo.
Từ chỗ vay vốn 30 triệu đồng để phát triển chăn nuôi lợn, chị Ngân Thị Sen từng bước tích cóp để phát triển chăn nuôi và vươn lên thoát nghèo.

Nhờ sự cần cù, chịu khó nên lứa lợn đầu tiên đã mang lại cho gia đình chị Sen nguồn thu nhập trên 10 triệu đồng. Phấn khởi với kết quả đạt được, chị quyết định mở rộng phát triển chăn nuôi. Hiện nay, gia đình chị có 2 con lợn nái để lấy giống, mỗi lứa nuôi 15 con lợn thịt, bình quân mỗi năm xuất chuồng 3 lứa, trừ chi phí cho thu lãi trên 50 triệu đồng.

Đầu tư trồng cỏ sữa để chăn nuôi trâu, bò vỗ béo.
Đầu tư trồng cỏ sữa để chăn nuôi trâu, bò vỗ béo.

Kinh tế gia đình ngày càng ổn định, nhờ đó năm 2008 gia đình chị Ngân Thị Sen đã thoát khỏi diện hộ nghèo. Sau khi có ít vốn tích góp được, chị tiếp tục đầu tư phát triển chăn nuôi trâu, bò vỗ béo, đồng thời nuôi dê, gà đồi và đào ao thả cá. Đến nay, trong chuồng luôn có từ 7 - 8 con trâu, bò; đàn dê gần 10 con; đàn gà trên 50 và hơn 300m2 ao cá.

Mỗi năm gia đình chị Ngân Thị Sen thu về hàng chục triều đồng từ việc chăn nuôi trâu, bò vỗ béo.
Mỗi năm gia đình chị Ngân Thị Sen thu về hàng chục triệu đồng từ việc chăn nuôi trâu, bò vỗ béo.

Không dừng lại ở đó, năm 2015 chị Sen mạnh dạn mua 4 con hươu giống với giá 40 triệu đồng từ huyện Nam Đàn về nuôi thử. Đến nay, hươu đã cắt được lộc mỗi năm từ 1-2 lần, mỗi lần cho 3- 4 lạng nhung, thu về được 10 triệu đồng. Là người đầu tiên triển khai mô hình nuôi hươu ở Con Cuông, chị Sen cho biết nuôi hươu cho lợi nhuận cao nhưng rủi ro cũng cao, đòi hỏi phải tuân thủ kỹ thuật chăm sóc, giá con giống lại cao.

Ngoài đáp ứng nhu cầu thực phẩm của gia đình, ao cá giúp chị Ngân  thu về 6-7 triệu đồng/năm
Ngoài đáp ứng nhu cầu thực phẩm của gia đình, ao cá giúp chị Sen thu về 6-7 triệu đồng/năm
Chị Sen là người đầu tiên ở Con Cuông
Chị Sen là người đầu tiên ở Con Cuông phát triển mô hình nuôi hươu lấy nhung.

Như vậy, từ chỗ là một hộ nghèo, đời sống kinh tế thuộc diện khó khăn nhất của bản nhưng với ý chí vươn lên, gia đình chị Ngân Thị Sen đã xây dựng thành công mô hình chăn nuôi tổng hợp với mức thu nhập trên100 triệu đồng/năm.

Chị Sen chia sẻ: “ Nhớ lại những đầu cơ cực, khi vợ chồng mới ra ở riêng, tôi không dám nghĩ có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Tôi luôn biết ơn tổ chức Hội Phụ nữ đã tạo điều kiện và hỗ trợ về nguồn vốn để gia đình tôi có cơ hội thoát nghèo”.

                                               Tường Anh -  Bá Hậu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới