Hưởng ứng Cuộc thi 'Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển'

(Baonghean.vn) - Ngày 14/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Công văn số 576-CV/BTGTU về tuyên truyền tham gia hưởng ứng Cuộc thi "Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển".

Theo đó, thiết thực hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021), Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển” theo hình thức trắc nghiệm online. Để phối hợp triển khai phát động hưởng ứng Cuộc thi trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị các địa phương, đơn vị trong tỉnh chỉ đạo tuyên truyền và vận động các tầng lớp nhân dân tham gia cuộc thi.

Đối tượng tham gia thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Người dự thi có thể thi trắc nghiệm online qua trang tin điện tử Tuyên giáo Gia Lai: http://www.thongtintuyengiaogialai.vn.

Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh trên thềm lục địa phía Nam-DK1 tại Tàu KN-491 chở đoàn công tác đi Trường Sa năm 2018. Ảnh Sỹ Thành
Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên thềm lục địa phía Nam-DK1 tại tàu KN-491 chở đoàn công tác đi Trường Sa năm 2018. Ảnh: Sỹ Thành

Nội dung thi: Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam; về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về biển, đảo; Luật pháp, công ước quốc tế về biển; quá trình hình thành, phát triển, giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của đường Hồ Chí Minh trên biển.

Cuộc thi được tổ chức 4 kỳ (2 tuần 1 kỳ), diễn ra lúc 9h00’ ngày 23/8 và kết thúc vào lúc 9h00’ ngày 15/10/2021, sau đó, Ban tổ chức sẽ tổng kết cuộc thi vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961- 23/10/2021).

Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao Giấy chứng nhận, biểu trưng cuộc thi kèm giải thưởng cho các cá nhân đạt giải trong các kỳ thi. Mỗi kỳ thi có 11 giải thưởng, bao gồm: 1 giải Nhất trị giá 3 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải trị giá 1,5 triệu đồng và 5 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng./.

Tin mới