Huy động 11.000 người ra đồng diệt chuột

(Baonghean.vn) - Hiện nay, trên đồng ruộng Diễn Châu xuất hiện nạn chuột phá hoại cây trồng vụ đông. Vì vậy, huyện đã huy động 11.000 người ra quân diệt chuột để bảo vệ mùa màng.

Nhiều diện tích ngô đông bị chuột cắn phá. Ảnh: Hồng Hạnh
Nhiều diện tích ngô đông bị chuột cắn phá. Ảnh: Hồng Hạnh

Sau khi triển khai, 37/37 xã nông nghiệp đã huy động trên 11.000 người dân ra quân diệt chuột. 

Phong trào được phát động từ đầu tháng 9 đến hết vụ đông với 4 biện pháp cơ bản: diệt chuột bằng bẫy thủ công, dâng cao nước đào bắt, phát quang bụi rậm, sử dụng thuốc sinh học và thuốc hoá học để diệt.

Người dân đặt bẫy diệt chuột. Ảnh: Hồng Hạnh
Người dân đặt bẫy diệt chuột. Ảnh: Hồng Hạnh

Nhiều xã đã có cách làm sáng tạo như Diễn Thọ, Diễn Tân, Diễn Thành hỗ trợ 100% chi phí thuốc và thu mua đuôi chuột với giá từ 500 đồng đến 2.000 đồng/đuôi. Diễn Trường hỗ trợ 10 ngàn đồng/sào đất để HTX tổ chức diệt chuột...

Qua đó, toàn huyện đã diệt được 50.000 con chuột, góp phần bảo vệ an toàn cho trên 4200 ha cây trồng vụ đông.

                                                            Hồng Hạnh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới