Huy động 23 tỷ đồng giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo

(Baonghean.vn) - Sáng 11/1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2015, triển khai chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2016.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh.

Các đồng chí chủ trì hội nghị
Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Năm 2015,  Ủy ban MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã phói hợp với các tổ chức thành viên đa dạng hóa các hình thức tập hợp, tuyên truyền vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được nâng cao, nhất là các cuộc vận động: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; “Ngày vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

Trong năm, thông qua MTTQ các cấp, toàn tỉnh đã huy động được 23 tỷ đồng Quỹ vì người nghèo để hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ người nghèo chữa bệnh, giúp đỡ con em người nghèo học tập...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các ban, ngành tham dự hội nghị
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các ban, ngành tham dự hội nghị.

Chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Trong năm toàn tỉnh có 3.605 khu dân cư đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 5.852 khu dân cư xây dựng được hương ước, quy ước; 5.475 khu dân cư có quỹ khuyến học, khuyến tài; 4.563 khu dân cư có công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới....

Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cũng đã phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2015
Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên cần đổi mới phương thức, nội dung hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đại Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, năm đầu thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, đặt ra sự tiến công, nỗ lực rất cao của cả hệ thống chính trị.

Vì vậy, hoạt động của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên trong năm 2016 cần tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016.

Chăm lo hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế. Củng cố tổ chức, đổi mới phương thức, nội dung hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên, đảm bảo hiệu quả, thiết thực....  

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2015
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Vương Quang Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Vương Quang Minh – Phó Chủ tich Ủy ban MTTQ tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm, từ 2010 – 2014. Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đã trao cờ thi đua và Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong năm 2015.

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới