Huy động tiền mua ma túy, vượt biên bán kiếm lời

(Baonghean.vn) - ​Muốn làm giàu nhanh nhưng lười lao động, Thào Luôn đã chọn con đường mua ma túy rồi sau đó vượt biên giới đưa vào Việt Nam tiêu thụ.

Sau tết Nguyên Đán Mậu Tuất, qua công tác trinh sát địa bàn BĐBP Nghệ An và Công an tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Chúng thường lấy địa bàn tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) để trung chuyển, sau đó vượt biên giới đưa vào Nghệ An tiêu thụ. Đối tượng cầm đầu là Thào Luôn (48 tuổi, trú tại bản Huột, huyện Mường Khăm, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào). Tất cả các công đoạn từ chọn hàng, giao dịch, vận chuyển đều do một mình Thào Luôn trực tiếp thực hiện.

Chuyên án là thành công của công tác phối kết hợp giữa Bộ đội Biên phòng Nghệ An với Công an tỉnh Xiêng Khoảng (Lào). Ảnh: Hải Thượng
Chuyên án là thành công của công tác phối kết hợp giữa Bộ đội Biên phòng Nghệ An với Công an tỉnh Xiêng Khoảng (Lào). Ảnh: Hải Thượng

Sau khi nắm rõ thông tin nhân thân đối tượng cũng như cách thức hoạt động của đường dây ma túy này. BĐBP Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) thành lập chuyên án mang bí số 368LV để đấu tranh triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia này.

Vào ngày 20/3, nguồn tin trinh sát báo về, sắp tới Thào Luôn sẽ đánh một chuyến hàng lớn từ bên kia biên giới vào Nghệ An tiêu thụ. Ban chuyên án đã họp khẩn xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên và bàn phương án đấu tranh phá án.

Sau khi bàn bạc, dự kiến các tình huống trong quá trình đánh bắt, lực lượng trinh sát tinh nhuệ của lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh, đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, phối hợp với công an tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) lên kế hoạch phá án.

Theo nguồn tin trinh sát báo về, Thào Luôn đã chuẩn bị một lượng tiền lớn và trực tiếp mua heroin vận chuyển qua địa bàn tỉnh Xiêng Khoảng vượt biên giới vào Nghệ An tiêu thụ. Để đảm bảo không bị phát hiện Thào Luôn đã mua heroin cất giấu trong 1 túi vải và dùng xe máy vận chuyển về biên giới Nậm Cắn. Vốn ma mãnh, đối tượng thay đổi địa điểm liên tục, đặc biệt đối tượng lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở và hoạt động vào ban đêm để vận chuyển hàng đi giao dịch.

Nhận thấy tình hình phức tạp, đặc biệt là đối tượng thông thạo địa bàn sẽ gây khó khăn cho lực lượng đánh án. Vì vậy, các tình huống đã được lực lượng đánh án chuẩn bị kỹ càng hòng phá án càng nhanh càng tốt và đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Đối tượng cùng tang vật là 10 bánh heroin. Ảnh: Hải Thượng
Đối tượng Thào Luôn cùng tang vật là 10 bánh heroin. Ảnh: Hải Thượng

Đúng vào 4 giờ sáng 21 /3, tại bản Phà Thang, huyện Mường Khăm, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào, lực lượng PCMT&TP, Đồn BP cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) phá thành công chuyên án 368LV, bắt giữ Thào Luôn khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường 10 bánh heroin, 1 xe môtô và một số vật chứng có liên quan.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng, Thào Luôn đã vận động nhiều người giao tiền cho y, sau đó y dùng số tiền này mua ma túy từ Lào vượt biên giới vào Nghệ an tiêu thụ. Hiện BĐBP Nghệ An đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an tỉnh xiêng Khoảng tiếp tục điều tra xử lý.

Đây là chuyên án thứ 4 trong 3 tháng đầu năm 2018 mà lực lượng BĐBP Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) đấu tranh thành công, thể hiện sự phối hợp có hiệu quả trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy.

Tin mới