Huy Hoàng - Như Thành gặp mặt trong trận giao hữu SLNA - Thanh Hóa

(Baonghean.vn) - Chiều nay (30/1) trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An và Thanh Hóa đã có trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới trước khi nghỉ Tết. Trận đấu này bất ngờ xuất hiện sự có mặt của cựu trung vệ ĐTQG Vũ Như Thành đến theo dõi.
Trận đấu giao hữu giữa Thanh Hóa và SLNA diễn ra trong 3 hiệp, mỗi hiệp 35 phút. Ảnh: Thành Cường
Trận đấu giao hữu giữa Thanh Hóa và SLNA diễn ra trong 3 hiệp, mỗi hiệp 35 phút. Ảnh: Thành Cường
SLNA ra sân với thủ môn Trần Văn Tiến trong khung thành, cặp trung vệ người Nga và Văn Khánh, hậu vệ biên Sỹ Nam - Đình Đồng, các tiền vệ Ngọc Toàn, Khắc Ngọc, Xuân Thắng, Bảo Trung và hai tiền đạo ngoại đang thử việc. Ảnh: Thành Cường
SLNA ra sân với thủ môn Trần Văn Tiến trong khung thành, cặp trung vệ người Nga và Văn Khánh, hậu vệ biên Sỹ Nam - Đình Đồng, các tiền vệ Ngọc Toàn, Khắc Ngọc, Xuân Thắng, Bảo Trung và hai tiền đạo ngoại đang thử việc. Ảnh: Thành Cường
iền đạo người Brazil này thể hiện kỹ thuật cá nhân và khả năng dứt điểm khá tốt. Ảnh: Thành Cường
Tiền đạo người Brazil này thể hiện kỹ thuật cá nhân và khả năng dứt điểm khá tốt. Ảnh: Thành Cường
Sang hiệp 2, thủ môn Nguyên Mạnh vào sân, Văn Bình thay Ngọc Toàn, Quang Tình thay Bảo Trung, nhưng SLNA là đội bóng bị dẫn trước trong hiệp đấu thứ 2, người ghi bàn cho Thanh Hóa là Romario.
Sang hiệp 2, thủ môn Nguyên Mạnh vào sân, Văn Bình thay Ngọc Toàn, Quang Tình thay Bảo Trung, nhưng SLNA là đội bóng bị dẫn trước trong hiệp đấu thứ 2, người ghi bàn cho Thanh Hóa là Romario.
Chỉ ít phút sau khi bị dẫn, SLNA ghi bàn mở tỷ số do công của trung vệ người Nga trong một pha lên tham gia tấn công. Ảnh: Thành Cường
Chỉ ít phút sau khi bị dẫn, SLNA ghi bàn mở tỷ số do công của trung vệ người Nga trong một pha lên tham gia tấn công. Với màn trình diễn tốt, nhiều khả năng cầu thủ này sẽ được SLNA ký hợp đồng. Ảnh: Thành Cường
Những phút sau đó, SLNA tung thêm 2 tiền đạo để kiểm chứng năng lực và trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Ảnh: Thành Cường
Những phút sau đó, SLNA tung thêm 2 tiền đạo để kiểm chứng năng lực và trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Ảnh: Thành Cường
Cựu trung vệ Vũ Như Thành trong một chuyến công tác tại TP Vinh bất ngờ xuất hiện trên sân Vinh. Ảnh: Trung Kiên
Cựu trung vệ Vũ Như Thành trong một chuyến công tác tại TP Vinh bất ngờ xuất hiện trên sân Vinh. Ảnh: Trung Kiên
Anh đến thăm hỏi Huy Hoàng, người đang làm trợ lý HLV tại SLNA, hai người từng là một cặp trung vệ thép của ĐTQG, từng cùng ĐT Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2007. Ảnh: Trung Kiên
Anh đến thăm hỏi Huy Hoàng, người đang làm trợ lý HLV tại SLNA, hai người từng là một cặp trung vệ thép của ĐTQG, từng cùng ĐT Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2007. Ảnh: Trung Kiên
 
Đội bạn thân giờ đã mỗi người một công việc, nhưng họ trò chuyện và chia sẻ với nhau rất lâu khi trận đấu đã kết thúc. Ảnh: Trung Kiên
Đôi bạn thân giờ đã mỗi người một công việc, nhưng họ trò chuyện và chia sẻ với nhau rất lâu khi trận đấu đã kết thúc. Ảnh: Trung Kiên
Trung vệ thép Huy Hoàng và ký ức Asian Cup ngày ấy, bây giờ

Trung vệ thép Huy Hoàng và ký ức Asian Cup ngày ấy, bây giờ

(Baonghean.vn) - VCK Asian Cup 2007 chắc chắn là một trong những dấu ấn đẹp nhất trong sự nghiệp của trung vệ Huy Hoàng. Hiện tại anh là HLV phó của SLNA. Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều đối với trung vệ tượng đài của đội bóng xứ Nghệ.

Tin mới