Hủy quyết định bổ nhiệm vụ phó 26 tuổi

Với việc bị hủy quyết định bổ nhiệm vụ phó 26 tuổi, ông Vũ Minh Hoàng không còn là cán bộ, công chức của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ hủy các quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng. Ảnh: Cửu Long.

Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ hủy các quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng. Ảnh: Cửu Long.

Ngày 5/10, ông Sơn Minh Thắng, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đã ký hủy các quyết định liên quan đến việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng, nguyên Phó vụ Kinh tế của cơ quan này.

"Ông Vũ Minh Hoàng không còn là công chức, cán bộ thuộc Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ. Chúng tôi đang mời ông Hoàng đến cơ quan để nhận các quyết định trên", lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cho biết.

Động thái này được đưa ra sau khi UBND Cần Thơ hủy quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư đối với ông Vũ Minh Hoàng và trả hồ sơ vụ phó về Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Trước đó, khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định việc Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng làm Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế là sai.

Đồng thời, UBND TP Cần Thơ tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng làm Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư - Thương mai và Hội chợ triễn làm cũng vi phạm nguyên tắc, quy trình về công tác cán bộ.

Theo hồ sơ, tháng 6/2014, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ tuyển dụng ông Vũ Minh Hoàng, trình độ thạc sĩ chuyên ngành Phát triển quốc tế, vào làm việc tại Phòng nghiên cứu tổng hợp. 

Ba tháng sau, ông Hoàng được cơ quan cử đi học tiến sĩ tại Nhật Bản trong ba năm. Đầu năm 2016, sau khi hết thời gian tập sự, ông được bổ nhiệm làm Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế. 32 ngày sau, vụ phó được chuyển công tác về làm Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư Cần Thơ.

Liên quan đến sai phạm tại Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, trong đó có việc bổ nhiệm 32 trường hợp không bảo đảm nguyên tắc, hai tuần trước, ông Nguyễn Phong Quang - nguyên Phó ban thường trực, thủ trưởng Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo - bị Ban bí thư kỷ luật bằng hình thức: Cách tất cả chức vụ trong Đảng.

Theo VNE

Tin mới