Huyện Anh Sơn gặp mặt lãnh đạo xã, thị trấn và xóm trưởng toàn huyện

(Baonghean.vn) - Ngày 9/11, UBND huyện Anh Sơn tổ chức Hội nghị gặp mặt với lãnh đạo 21 xã, thị và 252 trưởng thôn, bản, khối phố trên địa bàn huyện.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Hữu Sáng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; đại diện các phòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ 21 xã, thị trấn; 252 trưởng thôn, khối, bản trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hoài Chung

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2019; nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 2 tháng cuối năm, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; báo cáo thực hiện các kiến nghị, đề xuất của trưởng thôn, khối bản  và trả lời các kiến nghị từ thôn, bản, khối, các xã, thị trấn.

Trong 10 tháng năm 2019, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Anh Sơn đều đạt kế hoạch đề ra; tổng giá trị sản xuất ước đat hơn 4.641 tỷ đồng, dự kiến năm đạt 5.569 tỷ đồng, tăng 9,4% so với năm 2018. Thu ngân sách trên địa bàn huyện 10 tháng đạt 68,7 tỷ đồng, ước cả năm đạt 74,9 tỷ đồng, đạt 162% dự toán HĐND huyện giao.

c
 Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoài Chung

Công tác thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm, trong 10 tháng, UBND huyện đã xem xét và đề xuất chủ trương đầu tư 11 dự án mới, với tổng mức đầu tư 570 tỷ đồng. Về công tác xây dựng NTM, năm 2019 Anh Sơn phấn đấu có thêm 3 xã, ít nhất 10 thôn đạt NTM, tạo tiền đề cho 2 xã Cẩm Sơn và Hùng Sơn được công nhận lại vào năm 2020.

 Công tác xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội tiếp tục được huyện Anh Sơn làm tốt, hỗ trợ 1678/1974 nhà ở cho người có công, theo QĐ 22 của Thủ tướng Chính phủ; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, chỉ còn 3,4%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. 

v
Trao đổi với đại diện của các trưởng thôn, bản, khối. Ảnh: Hoài Chung

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đến từ các thôn, bản, khối trên địa bàn huyện Anh Sơn đã đề xuất nhiều vấn đề cần quan tâm như: Cần quan tâm đường điện cho các hộ dân trồng cam (tại thôn 323, xã Đỉnh Sơn); Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ trưởng thôn, khối, bản trên địa bàn huyện; Hỗ trợ xi măng cho các thôn làm đường giao thông nông thôn theo cơ chế NTM; Vấn đề môi trường đô thị tại khối 1A, thị trấn Anh Sơn… 

 Bộ mặt Anh Sơn đổi mới. Ảnh Quang Dũng
Bộ mặt Anh Sơn đổi mới. Ảnh Quang Dũng

Tiếp thu ý kiến phát biểu của đội ngũ cán bộ cơ sở, đồng chí Nguyễn Hữu Sáng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn đã ghi nhận những chia sẻ, góp ý thẳng thắn của các đại biểu, đồng thời giao các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trả lời tại hội nghị các ý kiến có thể giải trình; các ý kiến chưa giải trình được cần khẩn trương tiến hành rà soát, xem xét giải quyết thỏa đáng trong thời gian sớm nhất nhằm củng cố uy tín, tăng cường năng lực, hiệu quả thiết thực trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở.

Đồng thời, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn cũng đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ trưởng thôn, khối bản trên địa bàn huyện, bởi họ là những nhân tố làm nên thành công trong mọi phong trào, là cầu nối giữa Đảng và nhân dân, để cùng xây dựng quê hương Anh Sơn ngày càng giàu đẹp.

Tin mới