Huyện Con Cuông: 8 phòng, ban nhận giúp đỡ 2 thôn bản

(Baonghean.vn) - 8 phòng, ban của huyện Con Cuông vừa tổ chức kết nghĩa, nhận giúp đỡ hai thôn Trung Chính và Trung Hương (xã Yên Khê).

Theo đó, 8 phòng, ban đứng ra nhận giúp đỡ, hỗ trợ 2 thôn bản nói trên gồm: Ban Dân vận Huyện ủy, Huyện đoàn, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Phát triển Nông thôn miền núi, Phòng Dân tộc, Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y.

Lễ kết nghĩa giữa 8 phòng, ban huyện Con Cuông với 2 thôn Trung Hương, Trung Chính (xã Yên Khê). Ảnh: Minh Hạnh
Lễ kết nghĩa giữa 8 phòng, ban huyện Con Cuông với 2 thôn Trung Hương, Trung Chính (xã Yên Khê). Ảnh: Minh Hạnh

Ngoài giúp đỡ 2 thôn Trung Hương, Trung Chính xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, quốc phòng an ninh, thì nhiệm vụ trọng tâm được các  phòng ban tập trung đẩy mạnh đó là nâng cao đời sống kinh tế cho các hộ dân thông qua các nội dung cụ thể như: Hỗ trợ hướng dẫn KHKT trong chăn nuôi, trồng trọt; Tư vấn việc thực hiện và thụ hưởng các chính sách về nông nghiệp, nông thôn để hỗ trợ nhân dân tham gia phát triển kinh tế. Các đơn vị cũng sẽ phối hợp với chi ủy, ban quản lý 2 thôn tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng NTM cũng như việc giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc.

Tại buổi lễ kết nghĩa, các đảng viên thuộc 8 phòng, ban đã trích 1 ngày lương  mua 3 cặp lợn giống hỗ trợ 3 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc 2 thôn phát triển kinh tế.

Thôn Trung Chính và Trung Hương thuộc xã Yên Khê (xã đầu tiên của huyện về đích NTM), tuy nhiên đây là thôn khó khăn nhất của xã, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (Trung Hương trên 30%, Trung Chính trên 16%).

Tin mới