Huyện Kỳ Sơn giao ban với 4 huyện biên giới của nước bạn Lào

(Baonghean.vn) - Từ ngày 21 đến ngày 24/12, đoàn công tác của huyện biên giới Kỳ Sơn đã có chuyến thăm và tổ chức hội nghị giao ban 6 tháng cuối năm với các huyện Noọng Hét, Mường Mọc, Mường Khăm tỉnh Xiêng Khoảng, và huyện Mường Quắn của tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

1
Toàn cảnh hội nghị giao ban.

Tại hội nghị giao ban, các đại biểu đã được nghe đại diện của các huyện báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2016. Trong 6 tháng qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới giữa các huyện được ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên biên giới qua lại thăm thân, trao đổi hàng hóa thuận lợi, đúng quy định; Các lực lượng chức năng duy trì và làm tốt công tác giao ban, trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình, thống nhất và phối hợp tuần tra biên giới bảo vệ đường biên, cột mốc được giữ vững; Quan hệ hợp tác kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh giữa huyện Kỳ Sơn và 4 huyện cùng chung đường biên giới bên phía nước bạn Lào ngày càng được phát triển...

Đặc biệt, trong công tác phối kết hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, lực lượng chức năng huyện Kỳ Sơn đã phát hiện, bắt giữ 83 vụ/100 đối tượng tội phạm ma túy, thu trên 52 bánh hêrôin, 23.356 viên ma túy tổng hợp, tăng 35 vụ so với đầu năm.

Về công tác xuất, nhập khẩu tại Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn được tiến hành nhanh gọn, thuận lợi cho gần 10.000 lượt người, phương tiện, và hàng hóa lưu thông qua cửa khẩu. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 14,2 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 9,9 triệu USD, giảm 73,26% so với cùng kỳ năm 2015, do từ tháng 5 năm 2016, Chính phủ Lào có chính sách hạn chế xuất khẩu gỗ.

2
Đoàn công tác huyện Kỳ Sơn thăm chiến khu kháng chiến của nước bạn Lào thời Kỳ 1964 - 1973, tại tỉnh Hủa Phăn.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo huyện Kỳ Sơn và 4 huyện cùng chung đường biên giới bên phía nước bạn Lào thống nhất tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa trên tất cả mọi mặt, các lĩnh vực. Nhất là công tác tuần tra kiểm soát song phương, công tác giao ban định kỳ giữa chính quyền và các lực lương hai bên...

Cũng trong dịp này, đoàn công tác của huyện Kỳ Sơn đã đi thăm và dâng hương tại chiến khu kháng chiến Lào thời kỳ 1964 -1973, tại tỉnh Hủa Phăn./.

Lữ Phú

TIN LIÊN QUAN

Tin mới