Huyện Nghi Lộc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 19/8

(Baonghean.vn) - Việc Nghi Lộc thực hiện cách ly xã hội là nhằm tập trung nguồn lực chống dịch; tập trung điều tra, truy vết và xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm để phát hiện các trường hợp F0, F1; sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Sáng 18/8, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An có cuộc làm việc cùng huyện Nghi Lộc khi dịch Covid-19 trên địa bàn này diễn biến phức tạp.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An chủ trì cuộc làm việc. Tham dự cuộc làm việc có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện Nghi Lộc.

Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Ảnh: Thành Chung
Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Ảnh: Thành Chung

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện Nghi Lộc: Tính từ ngày 13/6 đến nay, huyện có 31 trường hợp nhiễm Covid-19 (4 trường hợp đã khỏi, 27 trường hợp đang điều trị). Trong đó có 11 ca nhiễm cộng đồng; 9 ca liên quan đến chợ đầu mối Vinh và chợ Quang Trung. Các trường hợp F0, F1 tăng lên hàng ngày. Dịch có nguy cơ lan nhanh, khó kiểm soát.

Hiện nay, toàn huyện có trên 350 người liên quan đến ổ dịch Chợ đầu mối Vinh, Chợ Quang Trung. Nhiều người liên quan vẫn chưa chủ động đi khai báo y tế… Huyện đang thực hiện cách ly y tế tập trung cho gần 1.500 người về từ các tỉnh có dịch. Xuất hiện tình trạng lây nhiễm chéo và có dấu hiệu quá tải trong các khu cách ly.

Phòng, chống dịch Covid-19, từ 12h ngày 15/8, huyện Nghi Lộc đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15; thực hiện thông báo địa điểm liên quan đến các ca bệnh; điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, quản lý các trường hợp F1 và các đối tượng liên quan; phong tỏa các xóm có ca nhiễm.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh nêu rõ: Dịch Covid-19 trên địa bàn Nghi Lộc đang diễn biến rất phức tạp. Ảnh: Thành Chung
PGS.TS Dương Đình Chỉnh nêu rõ: Dịch Covid-19 trên địa bàn Nghi Lộc đang diễn biến rất phức tạp. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu tại cuộc làm việc, PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nhận định: Nghi Lộc là địa bàn cận kề thành phố Vinh; nhiều người dân từng đến các ổ dịch tại thành phố. Huyện cũng đang đối diện với nhiều nguồn lây nhiễm khác nhau và những khó khăn đặc thù khác như có nhiều nhà máy ở khu công nghiệp, có ca nhiễm liên quan đến hoạt động tôn giáo...

Dịch Covid-19 trên địa bàn đang diễn biến rất phức tạp. Huyện Nghi Lộc cần thực hiện tốt "4 tại chỗ"; cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch Covid-19.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Bùi Đình Long đã đánh giá cao sự chủ động, vượt khó, quyết liệt của huyện Nghi Lộc trong phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên tình hình dịch Covid-19 ở huyện đang diễn biến rất phức tạp với những trường hợp F0 liên quan đến chợ dân sinh, hoạt động tôn giáo, địa điểm dịch vụ giải trí. Nguy cơ dịch xâm nhập vào khu công nghiệp là rất lớn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Nghi Lộc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 19/8/2021 để tập trung nguồn lực, huy động cả hệ thống chính trị xã hội cùng chống dịch. Ảnh: Thành Chung
Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Nghi Lộc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 19/8/2021 để tập trung nguồn lực, huy động cả hệ thống chính trị xã hội cùng chống dịch. Ảnh: Thành Chung
Để công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao hơn nữa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Nghi Lộc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 19/8/2021 để tập trung nguồn lực, huy động cả hệ thống chính trị - xã hội cùng chống dịch; tập trung điều tra, truy vết và xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm để phát hiện các trường hợp F0, F1; sớm đưa cuộc sống  trở lại bình thường.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị: Huyện Nghi Lộc cần thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội phòng chống dịch Covid-19; đảm bảo an ninh trật tự; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân tự giác thực hiện tốt các biện pháp, phòng chống dịch.

Tin mới