Huyện Nghĩa Đàn vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Năm 2022, huyện Nghĩa Đàn thành lập mới 3 tổ chức đảng, kết nạp 165 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra.

Với nhiều giải pháp, năm 2022, huyện Nghĩa Đàn thành lập mới 3 tổ chức đảng, (2 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân và 1 chi bộ sự nghiệp). Các cấp ủy cũng bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 402 quần chúng ưu tú. Kết nạp được 165 đảng viên, vượt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra (KH 160), trong đó có 16 đảng viên trong doanh nghiệp; 11 đảng viên là học sinh các trường THPT trên địa bàn; 1 đảng viên ở xóm có nguy cơ không còn chi bộ, 1 đảng viên ở xóm theo Đề án 01 do sáp nhập khối, xóm.

Lễ công bố thành lập tổ chức Đảng tháng 9/2022 ở Nghĩa Đàn. Ảnh: Thanh Liên

Lễ công bố thành lập tổ chức Đảng tháng 9/2022 ở Nghĩa Đàn. Ảnh: Thanh Liên

Để đạt được những kết quả đề ra, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể trong tạo nguồn phát triển tổ chức đảng và đảng viên mới. Cùng đó, Huyện ủy phân công các ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác tại các đảng bộ xã, thị trấn; phân công cấp ủy cấp trên tham gia sinh hoạt chi bộ cơ sở, từ đó giúp các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt và có giải pháp cụ thể trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng ở từng chi bộ.

Huyện ủy Nghĩa Đàn cũng chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng nâng cao tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên; tập trung xây dựng các đoàn thể quần chúng vững mạnh, qua đó, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng. Quá trình đó, Ban Tổ chức Huyện ủy tăng cường công tác kiểm tra nghiệp vụ quản lý đảng viên; hướng dẫn cấp ủy cơ sở về thủ tục, quy trình kết nạp đảng viên, kịp thời cùng cấp ủy cơ sở tìm giải pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc để đạt chỉ tiêu phát triển đảng viên theo nghị quyết các cấp đề ra.

Tin mới