Huyện Tân Kỳ chúc mừng Giáo hạt Quy Hậu nhân dịp Giáng sinh 2018​

(Baonghean.vn) - Ngày 18/12, lãnh đạo huyện Tân Kỳ và đại diện các ban, ngành cấp huyện do đồng chí Nguyễn Văn Hoa - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đến chúc mừng Giáo hạt Quy Hậu nhân dịp Giáng sinh 2018.

Hiện tại, trên địa bàn huyện Tân Kỳ có 1 giáo hạt, 3 giáo xứ và 13 giáo họ với hơn 5.700 giáo dân, chiếm 4,3% dân số toàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Văn Hoa - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện và đại diện các ban, ngành chúc mừng Giáo hạt Quy Hậu nhân dịp Giáng sinh năm 2018. Ảnh: Nguyễn Hường
Đồng chí Nguyễn Văn Hoa - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện và đại diện các ban, ngành chúc mừng Giáo hạt Quy Hậu nhân dịp Giáng sinh năm 2018. Ảnh: Nguyễn Hường

Trong năm qua, đời sống của bà con giáo dân ở huyện Tân Kỳ ngày càng được nâng lên, đồng bào giáo dân tích cực hưởng ứng Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và các cuộc vận động nhân đạo, từ thiện của địa phương.

Cụ thể, bà con giáo dân đã đóng góp được hơn 1 tỷ đồng, 1.144 ngày công, hiến 732 m2 đất, làm được 2,5 km đường bê tông, 15 km đường cấp phối; ủng hộ quỹ Vì người nghèo huyện được 28 triệu đồng. Trong đó, điển hình có Linh mục Ngô Văn Hậu đã kêu gọi và hỗ trợ xây dựng 3 ngôi nhà tình thương với trị giá 600 triệu đồng cho 3 hộ dân, trong đó 2 hộ là giáo dân, 1 hộ là lương dân.

Chúc mừng giáo hạt, đồng chí Nguyễn Văn Hoa mong muốn thời gian tới, giáo hạt nói chung và giáo dân nói riêng tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết lương giáo, sống tốt đời đẹp đạo, cùng nhau xây dựng quê hương Tân Kỳ ngày càng giàu mạnh./.

Tin mới