Huyền thoại Beckenbauer bị khám nhà trong cuộc điều tra tham nhũng

Ngôi nhà của huyền thoại Franz Beckenbauer vừa bị khám xét trong một cuộc điều tra về hành vi tham nhũng của ông. 

Beckenbauer (phải) bị tố cáo tham nhũng. Ảnh: Daily Mail
Beckenbauer (phải) bị tố cáo tham nhũng. Ảnh: Daily Mail

Văn phòng công tố Thụy Sĩ vừa xác nhận ông Franz Beckenbauer là 1 trong 4 đối tượng của cuộc điều tra hình sự liên quan đến nghi án tham nhũng của các quan chức bóng đá Đức. Ngôi nhà tại Áo của huyền thoại 70 tuổi này vừa bị khám xét vào hôm 1/9.

Beckenbauer từng giành chức vô địch thế giới với đội tuyển Đức trên cả cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Sau khi rời xa sân cỏ, ông tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch vận động đăng cai World Cup 2006 của nước Đức. Tuy nhiên chính những hoạt động ở hội đồng tranh cử là nguyên nhân khiến cựu danh thủ có biệt danh "Hoàng Đế" bị điều tra.

Quá trình này đã bắt đầu được thực hiện từ tháng 11 năm ngoái. Beckenbauer cùng 3 người khác là Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach và Horst Schmidt bị cáo buộc hối lộ để mua phiếu bầu nhằm giúp Đức chiến thắng trong cuộc chạy đua giành quyền tổ chức giải vô địch thế giới.

Trọng tâm của nghi án này được đặt vào số tiền 6,7 triệu Bảng mà liên đoàn bóng đá Đức (DFB) trả cho FIFA trong giai đoạn từ năm 2002 đến 2005.

DFB đã đưa ra một bản báo cáo dài 361 trang để giải trình cho khoản thanh toán này. Từ đó, cơ quan điều tra xác định Beckenbauer và các đồng sự đã thực hiện các hành vi gian lận và rửa tiền.

Trước đó, huyền thoại bóng đá Đức đã phủ nhận việc hối lộ để giúp Đức giành quyền đăng cai World Cup 2006, trong khi cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter cũng bác bỏ việc có liên quan tới khoản tiền kể trên.

Như vậy, Franz Beckenbauer là tên tuổi mới nhất được xác nhận nằm trong vụ bê bối tham nhũng của FIFA. Các cuộc điều tra vẫn đang được Văn phòng công tố Thụy Sĩ tiến hành trong sự phối hợp với Bộ Tư Pháp Mỹ.

Theo vntinnhanh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới