Huyện Xăm Tảy, Hủa Phăn, Lào chúc Tết huyện Quế Phong

(Baonghean.vn) - Chiều 29/1, Đoàn đại biểu huyện Xăm Tảy, tỉnh Hủa Phăn, CHDCND Lào do đồng chí Thong Vang - Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền huyện làm trưởng đoàn sang thăm, chúc Tết lãnh đạo và Nhân dân huyện Quế Phong nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Đón tiếp đoàn đại biểu huyện bạn có đồng chí Bùi Văn Hiền – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện và một số lãnh đạo các phòng chuyên môn của UBND huyện Quế Phong.
Đoàn đại biểu huyện Xăm Tảy, tỉnh Hủa Phăn, CHDCND Lào thăm, chúc Tết huyện Quế Phong. Ảnh: Ninh Anh
Quế Phong là huyện vùng cao biên giới, có trên 74,793 km đường biên tiếp giáp với hai huyện Xăm Tảy và Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn, Lào.

Trong những năm qua, các huyện đã tổ chức Hội nghị giao ban luân phiên định kỳ để trao đổi thông tin, tăng cường hợp tác phát triển kinh tế; vận động đồng bào các dân tộc 2 bên tiếp tục xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị.

Hai bên cũng tổ chức lễ kết nghĩa giữa các bản biên giới như: Mường Phú xã Thông Thụ với bản Nậm Táy cụm Viêng Phăn, huyện Sầm Tớ, bản Huồi Mới 2 xã Tri Lễ và bản Đẻn Đỉn - cụm Phăn Thong, huyện Mường Quắn. 

Hai bên cũng thường xuyên tổ chức tuần tra song phương để đảm bảo quốc phòng tuyến biên giới; tạo điều kiện cho nhân dân hai bên qua lại thăm thân cũng như yên tâm sinh hoạt và lao động.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo hai huyện thông tin nhanh về kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018 và bày tỏ quyết tâm tiếp tục duy trì, phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác gắn bó giữa hai huyện để góp phần xây dựng mối quan hệ hòa bình hữu nghị Việt - Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Tin mới