Huyện Yên Thành báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà Lưu niệm Bác Hồ ở xã Vĩnh Thành

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), sáng 19/5, lãnh đạo huyện Yên Thành tổ chức dâng hoa, dâng hương báo công với Bác tại Khu Di tích, Nhà Lưu niệm Bác Hồ ở xã Vĩnh Thành.

Trước anh linh của Người, các đồng chí lãnh đạo huyện Yên Thành thành kính dâng lên lẵng hoa tươi thắm, nén hương thơm tưởng nhớ, tri ân công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, đồng thời báo cáo với Bác về những kết quả phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện.

Đoàn đại biểu Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ cùng các ban ngành đoàn thể huyện Yên Thành do đồng chí Nguyễn Quý Linh -  Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ. Ảnh Anh Tuấn
Đoàn đại biểu Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ cùng các ban, ngành, đoàn thể huyện Yên Thành do đồng chí Nguyễn Quý Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ. Ảnh: Anh Tuấn

Trong những năm qua, mặc dù ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid – 19, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thành đã phát huy truyền thống, đồng lòng, đoàn kết, chung sức đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, tốc độ tăng trưởng bình quân từ 9 – 10%/năm. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 52 triệu đồng/năm.

 Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên với nhiều hoạt động thiết thực; Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường. Đặc biệt, phong trào xây dựng nông thôn mới đã tạo sức lan tỏa phát triển mới, có 5 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao...  

Đoàn đại biểu Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ cùng các ban ngành đoàn thể huyện Yên Thành do đồng chí Nguyễn Quý Linh -  Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ. Ảnh Anh Tuấn
Đoàn đại biểu Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ cùng các ban ngành đoàn thể huyện Yên Thành do đồng chí Nguyễn Quý Linh -  Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ.
Đoàn đại biểu Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ cùng các ban, ngành, đoàn thể huyện Yên Thành tưởng nhớ Bác Hồ. Ảnh: Anh Tuấn

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Thành nguyện tiếp tục khắc ghi lời dạy của Bác, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra; xây dựng quê hương ngày càng phát triển, nâng cao đời sống nhân dân.

Bác Hồ về thăm quê Nghệ An 2 lần, đó là năm 1957 và năm 1961. Trong lần về thăm quê năm 1961, huyện Yên Thành vinh dự được đón Người về thăm Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Thành. Đây là Hợp tác xã nông nghiệp cao cấp toàn xã đầu tiên của tỉnh Nghệ An, dẫn đầu trong các phong trào trồng cây, chăn nuôi, thủy lợi với nhiều điển hình tiên tiến và lá cờ đầu trong phong trào hợp tác hóa nông nghiệp ở miền Bắc.

Tin mới