Huyện Yên Thành ráo riết tìm người từng đến nhà máy may

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành ký văn bản hỏa tốc, tìm người từng đến một nhà máy may trên địa bàn do liên quan bệnh nhân Covid-19.
Tối 20/8, ông Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết, ông vừa ký thông báo khẩn về địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19.
Địa điểm trong thông báo là Công ty TNHH MLB Tenergy, có địa chỉ tại khối 3, thị trấn Yên Thành. Chủ tịch UBND huyện Yên Thành đề nghị tất cả những ai đã từng đến công ty này trong khoảng 8h đến 12h ngày 16/8, liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất để được hỗ trợ.
Công ty may mặc này có khoảng 1.200 công nhân, ảnh chụp trước thời điểm giãn cách. Ảnh: CTV
Lúc cao điểm, công ty may mặc này có khoảng 1.300 công nhân. Ảnh chụp lúc chưa xuất hiện dịch Covid-19. Ảnh: CTV

Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các xã, thị trấn phối hợp với tổ giám sát cộng đồng khẩn trương rà soát, truy vết đến từng hộ gia đình, phân loại đối tượng, tổ chức cách ly. 

Công ty TNHH MLB Tenergy là một công may mặc, lúc cao điểm có khoảng 1.300 lao động. Hiện nay, công ty cũng đã yêu cầu toàn thể cán bộ, công nhân viên làm việc tại công ty trong tháng 8, khẩn trương đến Trạm Y tế xã nơi mình cư trú để khai báo và được hướng dẫn cách ly tại nhà. 

Tin mới