Hy sinh bộ ngực to 'để' vô địch giải quần vợt Wimbledon

Simona Halep thực hiện ca phẫu thuật giảm kích thước vòng một giúp việc tập luyện thi đấu tốt hơn.
Hy sinh bộ ngực to 'để' vô địch giải quần vợt Wimbledon    ảnh 1

Halep và Serena ở chung kết Wimbledon 2019.

Tay vợt Rumania bước vào cuộc đối đầu với Serena Williams ở chung kết Wimbledon 2019 vào tối 13/7. Trong sự nghiệp, Halep mới chỉ có một trận thắng trước đối thủ từng giành 23 danh hiệu Grand Slam. Vì thế, cô bị đánh giá là cửa dưới so với tay vợt người Mỹ. Tuy vậy, trong lần đầu tiên lọt vào chung kết Wimbledon, Halep cho thấy động lực lớn hơn đối thủ. 

Vượt qua Serena sau hai set với cùng tỷ số 6-2, người đẹp Rumania giành danh hiệu Grand Slam thứ hai trong sự nghiệp, sau lần đầu ở Roland Garros năm ngoái. Đây cũng là danh hiệu WTA thứ 18 của tay vợt 27 tuổi này.

Trong sự nghiệp, Halep gặp nhiều vất vả, khổ sở trong tập luyện cũng như thi đấu vì vòng một có kích thước quá khổ. Năm 2009, cô đưa ra một trong những quyết định lớn nhất cuộc đời là phẫu thuật thu nhỏ bộ ngực. Từ chỗ phải mặc áo lót cỡ 34DD, Halep chỉ còn phải diện cỡ 34C như hiện tại. 

Hy sinh bộ ngực to 'để' vô địch giải quần vợt Wimbledon    ảnh 2

Vòng một cỡ lớn của Halep trước khi phẫu thuật.

Không vất vả khi di chuyển và chấm dứt những cơn đau lưng, Halep tiến bộ rõ rệt. Điểm mạnh của cô là những cú thuận tay uy lực cùng với khả năng phòng thủ tốt. Halep thể hiện rất tốt điều này trong cả chiến dịch Wimbledon năm nay. Sau khi phẫu thuật ngực, ngôi sao người Rumania thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng, từ vị trí hơn 300 tới ngôi số 4 hiện tại trên bảng xếp hạng WTA.

Tin mới