Hy vọng mong manh từ thỏa thuận ngừng bắn Syria

(Baonghean.vn) - Ngày 12/2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết các cường quốc đã thông qua một thỏa thuận ngừng bắn và triển khai cung cấp các trợ giúp tức thời tại Syria. Tuy nhiên, giữa thỏa thuận “trên giấy” và thực tế vẫn còn là một đoạn đường dài khi các nước vẫn tồn tại những bất đồng sâu sắc. Dẫu vậy, trong bối cảnh đất nước Syria đang chìm trong vũng lầy chiến tranh và hàng trăm ngàn người đang sống trong cảnh bi thương, khổ sở thì ít nhiều thỏa thuận đó cũng mang lại một tia hy vọng.  

Cảnh hoang tàn trong chiến tranh ở Syria. Ảnh: AFP
Cảnh hoang tàn trong chiến tranh ở Syria. Ảnh: AFP

Phát biểu sau cuộc đàm phán marathon gồm có Nga và hơn 10 quốc gia khác, ông Kerry cho biết lệnh ngừng bắn tạm thời này sẽ được thực thi trong vòng “1 tuần nữa” và các bên cũng nhất trí rằng cuộc đàm phán hòa bình về Syria ở Geneva cần được tiến hành "càng sớm càng tốt”. Tại cuộc đàm phán, các cường quốc đã nhất trí đẩy nhanh và mở rộng hoạt động cứu trợ nhân đạo.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thừa nhận kế hoạch ngừng bắn vừa đạt được là một thỏa thuận “tham vọng” và việc kiểm nghiệm thực tế sẽ cho thấy các bên có tôn trọng cam kết đã đưa ra hay không.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cũng cho rằng thỏa thuận giữa các cường quốc nhằm giảm bạo lực ở Syria cần chờ thêm thời gian để đánh giá là thành công hay không. "Chúng tôi sẽ chỉ có thể xem đây là một bước đột phá khi điều này thể hiện rõ trong một vài ngày tới", ông Frank-Walter Steinmeier trả lời phỏng vấn sau cuộc đàm phán.

Đáng quan ngại hơn là mặc dù thỏa thuận ngừng bắn đã được thông qua, tuy nhiên giữa các nước vẫn tồn tại những bất đồng chưa thể hóa giải. Mỹ và các đồng minh châu Âu vẫn giữ nguyên định kiến về các cuộc không kích của Nga tại Syria, cho rằng phần lớn mục tiêu nhằm vào các nhóm đối lập đang tìm cách lật đổ chính chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Ngoại trưởng Anh Philip Hammond khẳng định việc chấm dứt chiến sự ở Syria chỉ có thể thành công nếu Nga dừng các cuộc không kích hỗ trợ lực lượng chính phủ Syria chống lại phe đối lập. "Nếu thực hiện đầy đủ và đúng cách, thỏa thuận sẽ là một bước ngoặt quan trọng giúp giảm sự giết chóc và đau khổ ở Syria… Tuy nhiên, điều này sẽ chỉ thành công nếu có một sự thay đổi lớn liên quan đến chế độ chính trị của Syria…”,  ông Hammond nói.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh Nga sẽ vẫn sẽ tiếp tục hành động mà không ngừng các cuộc không kích ở Syria và thỏa thuận ngừng bắn không áp dụng với bất kỳ tổ chức khủng bố nào đang hoạt động tại Syria, nhất là Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hay Mặt trận Al-Nusra. Cùng với khẳng định đó, ông Lavrov cho rằng việc ngăn chặn chiến sự tại Syria sẽ là một nhiệm vụ khó khăn.

Thỏa thuận được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Syria công bố thông tin trong 5 năm nội chiến ở Syria đã có hơn 400.000 người thiệt mạng và 70.000 người khác là nạn nhân của vấn đề thiếu nước sạch, nhà ở và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản.

Tài sản quốc gia của nước này đã "gần như bị xóa sổ" bởi các "tác động thảm khốc" trong gần 5 năm xung đột và thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 255 tỷ đô la Mỹ. Dẫu sao trước những con số không mấy lạc quan thì thỏa thuận ngừng bắn phần nào làm sáng lên một tia hy vọng cho đất nước Trung Đông này./.

Phương Thảo

TIN LIÊN QUAN

Tin mới