Indonesia chốt danh sách đấu tuyển Việt Nam; Đặng Văn Lâm hội quân sớm hơn dự kiến

(Baonghean.vn) - Indonesia chốt danh sách đấu tuyển Việt Nam; Văn Lâm sẽ được hội quân với đội tuyển Việt Nam sớm hơn dự kiến; Chelsea bại trận, cuộc đua top 4 thêm kịch tính... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Indonesia chốt danh sách đấu tuyển Việt Nam

HLV Shin Tae Yong chốt danh sách 28 cái tên tuyển Indonesia đấu Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

HLV Shin Tae Yong hoàn tất việc lựa chọn 28 cầu thủ tuyển Indonesia thi đấu tại vòng loại World Cup 2022 trên đất Dubai.

Trong 28 cái tên nói trên, 5 cầu thủ đang chơi ở nước ngoài sẽ hội quân muộn và bay trực tiếp sang UAE, bao gồm  Elkan Baggott (England), Asnawi Mangkualam (South Korea), Egy Maulana (Poland), Witan Sulaeman (Serbia), và Ryuji Utomo (Malaysia).

Tuyển Indonesia rèn quân.
Tuyển Indonesia rèn quân.

"Đây là lựa chọn của HLV Shin Tae Yong. Điều này không có nghĩa là những cầu thủ còn lại của Indonesia không tốt, mà đây thuần túy là lựa chọn của HLV. Ông ấy chỉ cần 28 cầu thủ thôi, không thể mang tất cả sang Dubai. Mọi HLV đều có tiêu chí riêng để chọn cầu thủ. Chúng tôi tôn trọng ông ấy", Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), ông Mochamad Iriawan chia sẻ. 

Tại vòng loại World Cup 2022, Indonesia sẽ chạm trán Thái Lan vào ngày 3/6, gặp Việt Nam ngay 7/6 và gặp UAE vào ngày 11/6. Sau 5 trận, Indonesia toàn thua, không còn hy vọng đi tiếp. Dù vậy, PSSI vẫn kỳ vọng đội bóng xứ vạn đảo sẽ thắng cả 3 trận còn lại để chứng tỏ thực lực.

Văn Lâm sẽ được hội quân với đội tuyển Việt Nam sớm hơn dự kiến

Đội bóng chủ quản của thủ thành Đặng Văn Lâm là Cerezo Osaka đã tạo điều kiện cho thủ thành sinh năm 1992 được hội quân sớm cùng đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Theo đó, CLB Cerezo Osaka đã chấp nhận đề nghị của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho phép thủ môn Đặng Văn Lâm có thể rời đội bóng về làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia sớm hơn so với lịch thi đấu FIFA.

Cụ thể, theo lịch thì sau ngày 31/5 Văn Lâm mới được phép rời Cerezo Osaka để hội quân cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Thủ thành Đặng Văn Lâm
Thủ thành Đặng Văn Lâm.

Tuy nhiên, sau khi nhận được đề xuất của VFF, thì Cerezo Osaka đã đồng ý “nhả người” sớm hơn dự kiến để cho thủ thành sinh năm 1992 này được tập trung cùng đội tuyển quốc gia.

Thay vì tới vòng 17 ngày 31/5, sau trận đấu tại vòng 16 J-League 1 ngày 26/5, Đặng Văn Lâm sẽ được rời đội và đáp chuyến bay từ Nhật Bản sang UAE.

Với điều kiện Cerezo Osaka là 1 trong 2 thủ môn Kim Jin-hyeon và Kenya Matsui không gặp vấn đề như chấn thương, treo giò.

Như vậy, nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, kế hoạch di chuyển này được thực hiện thì Văn Lâm có thể tập trung đội tuyển Việt Nam cùng thời điểm đội tuyển Việt Nam có mặt tại UAE. Và tham dự trận giao hữu với Jordan vào ngày 31/5.

Chelsea bại trận, cuộc đua top 4 thêm kịch tính

Bàn thắng của Emile Smith Rowe khiến Chelsea thua Arsenal 0-1 ở trận đấu vòng 36 Premier League rạng sáng 13/5 (giờ Hà Nội).

Trên sân Stamford Bridge, Chelsea cần chiến thắng để bảo vệ vị trí ở top 4. Trong khi đó, Arsenal cũng hướng đến 3 điểm để tiếp tục hy vọng mong manh giành suất dự Europa League. Chelsea chơi hay hơn ở trận derby thành London, nhưng "Pháo thủ" là đội hưởng niềm vui.

Kepa cứu tình huống chuyền về của Jorginho, nhưng không thể làm gì ở pha tiếp theo. Ảnh: Getty.
Kepa cứu tình huống chuyền về của Jorginho, nhưng không thể làm gì ở pha tiếp theo. Ảnh: Getty.

Phút 16, Smith Rowe ghi bàn mở tỷ số sau tình huống sai lầm của Chelsea. Đội chủ nhà áp đảo trong phần còn lại, nhưng không thể có bàn gỡ. Kết quả này giúp cuộc đua top 4 Premier League 2020/21 tăng thêm kịch tính trong những vòng cuối.

Chelsea có 64 điểm, giẫm chân ở vị trí thứ 4. Thầy trò HLV Thomas Tuchel có cách biệt 6 điểm với West Ham và chơi nhiều hơn 1 trận. "The Blues" dẫn Liverpool 7 điểm, nhưng đang chơi nhiều hơn đối thủ 2 trận.

AC Milan thắng 7-0 ở Serie A

Tiền đạo Ante Rebic lập hat-trick trong trận AC Milan thắng Torino 7-0 vòng 36 Serie A rạng sáng 13/5 (giờ Hà Nội).

Trước giờ bóng lăn, Torino có 35 điểm, xếp vị trí 16. Đội chủ sân Stadio Olimpico di Torino cần thêm ít nhất trận hòa để đảm bảo trụ hạng. Do đó, việc Torino thua Milan 0-7 là cú sốc.

Rebic (số 12) tỏa sáng trong trận thắng của Milan. Ảnh: Getty.
Rebic (số 12) tỏa sáng trong trận thắng của Milan. Ảnh: Getty.

Tiền đạo Rebic ghi hat-trick chỉ trong 12 phút (67, 72 và 79). Hậu vệ Theo Hernandez đóng góp cú đúp bàn thắng ở phút 19 và 62. Hai cầu thủ còn lại ghi bàn cho Milan là Franck Kessie (phút 26) và Brahim Diaz (phút 50).

Milan đã chạm một tay vào tấm vé dự Champions League mùa sau. Nửa đỏ thành Milan cần thêm một chiến thắng trong 2 trận còn lại để chắc chắn giữ vị trí trong top 4. Lúc này, Milan đang hơn Juventus 3 điểm.

Tin mới