Indonesia điều F-16 ra Biển Đông để chống "trộm"

Indonesia sẽ điều các chiến đấu cơ F-16 tới quần đảo Natuna. Đó là chia sẻ của Bộ trưởng Quốc phòng nước này Ryamizard Ryacudu với hãng tin Bloomberg ngày 31/3.

Indonesia tố tàu Hải cảnh Trung Quốc có hành vi xâm phạm lãnh hải. Ảnh: Reuters
Indonesia tố tàu Hải cảnh Trung Quốc có hành vi xâm phạm lãnh hải. Ảnh: Reuters.

5 chiếc F-16 sẽ đồn trú tại Natuna và đây là một phần trong kế hoạch tăng cường tiềm lực quân sự của Jarkata tại quần đảo này. Indonesia dự kiến sẽ tu sửa lại đường băng sân bay và xây cảng ở Natuna. Theo Bộ trưởng Ryacudu, quân đội nước này đã và sẽ triển khai các lực lượng lính thủ đánh bộ, không quân, đặc nhiệm, cùng với một tiểu đoàn bộ binh, 3 tàu tên lửa, một trạm radar mới hoàn tất cùng nhiều máy bay không người lái tại quần đảo này. 

“Natuna là cánh cửa. Nếu cánh cửa không được bảo vệ thì kẻ trộm sẽ lẻn vào bên trong. Bước đi này là phù hợp, bởi ở thời điểm hiện tại, Natuna chưa được bảo vệ. Nó giúp (các nước) tôn trọng Indonesia”, ông Ryacudu bày tỏ. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Indonesia nói thêm rằng Jakarta đang cân nhắc triển khai binh sĩ nghĩa vụ tới Natuna và một điểm vực xa xôi khác, đề phòng trường hợp nếu có bất chắc xảy ra thì “người dân ở đó không lo sợ và sẽ biết phải làm gì”. 

Tuyên bố của Bộ trưởng Ryacudu được đưa ra 2 tuần sau khi xảy ra vụ “đụng độ” giữa một tàu hải cảnh Trung Quốc với một tàu thực thi pháp luật của Indonesia. Tàu hải cảnh có hành động lao vào cản phá, không cho tàu Indonesia lai dắt một tàu cá Trung Quốc bị bắt giữ vì đánh bắt cá trái phép. 

Theo Tin tức

TIN LIÊN QUAN

Tin mới