[Infographic] Pháo tự hành SU-152 có thể bắn đạn thông minh của quân đội Việt Nam

Pháo tự hành SU-152 (2S3 Akatsiya) được trang bị pháo cỡ nòng 152mm đạt tầm bắn 17,4km với đạn pháo thông thường và 24km với đạn tăng tầm, ngoài ra nó có khả năng bắn được đạn hạt nhân và đạn pháo thông minh dẫn đường bằng laser.
SU-152 là định danh Quân đội nhân dân Việt Nam đặt cho pháo tự hành 2S3 Akatsiya cỡ 152 mm do Liên Xô nghiên cứu chế tạo từ năm 1968 nhằm đối phó với loại M109 Paladin của Mỹ.
Kết cấu của SU-152 gồm khung xe dựa trên cơ sở xe mang phóng tự hành 2P24 của tổ hợp tên lửa đất đối không SA-4 Krug nhưng đã được rút bỏ một hàng bánh chịu lực.
Pháo tự hành Su-152. Hình ảnh cắt từ bản tin của Kênh QPVN
Pháo tự hành Su-152. Hình ảnh cắt từ bản tin của Kênh QPVN.
Pháo chính của SU-152 là loại D22 cỡ 152,4 mm có chiều dài nòng gấp 27 lần đường kính (L/27) được phát triển dựa trên lựu pháo xe kéo D20, có tầm bắn tối đa 18,5km với đạn thường hoặc lên tới 24km khi sử dụng đạn tăng tầm.
Trong trường hợp hạ nòng bắn trực xạ, đạn HEAT-FS 152mm của 2S3 có thể xuyên qua 250 mm thép đồng nhất từ cự ly 3km. Điều đáng sợ của loại pháo này là ngoài bắn đạn hạt nhân nó còn có thể bắn đạn thông minh Krasnopol-M2 với cơ chế dẫn bắn bán chủ động bởi một thiết bị chỉ thị mục tiêu bằng laser được đặt gần mục tiêu cần tấn công. Loại đạn này vừa tiêu diệt chính xác nhóm khủng bố tấn công vào căn cứ không quân Nga hôm 31/12 vừa qua, được biết nhóm này đang ẩn nấp trong một căn cứ thì bị khẩu pháo tự hành 2S19 Msta-S dùng đạn pháo thông minh này tiêu diệt.
Dạn thông minh Krasnopol-M2
Đạn thông minh Krasnopol-M2.
Pháo tự hành SU-152 nếu được trang bị đạn thông minh Krasnopol-M2 sẽ có sức mạnh ngang bằng với các loại lựu pháo hiện đại nhất hiện nay sử dụng hệ thống điện tử tính toán mục tiêu phức tạp để cho phát bắn siêu chính xác bằng đạn pháo thông thường như Koalitsiya. Điểm yếu duy nhất là giá thành của đạn pháo thông minh thường cao gấp hàng chục lần so với đạn pháo thường, vì thế nó sẽ là bài toán hóc búa cho những quốc gia có ngân sách quốc phòng ở mức vừa phải như Việt Nam.

Tin mới